Ngôi nhà Marilyn Monroe sống những ngày cuối đời được bảo tồn

Chủ nhật, ngày 10/09/2023 06:28 AM (GMT+7)
Marilyn Monroe đã qua đời vào năm 1962 tại ngôi nhà của cô ở California, Mỹ.
Bình luận 0

Ngôi nhà nằm ở California, nơi ngôi sao nổi tiếng Marilyn Monroe qua đời vào năm 1962 đã tránh được việc bị phá hủy sau một cuộc bỏ phiếu của hội đồng thành phố Brentwood. Tính đến nay, thành phố này đã ra quyết định bảo tồn ngôi nhà.

Theo Los Angeles Times, khu nhà rộng lớn thuộc sở hữu của Glory of the Snow Trust, một tổ chức Tây Ban Nha ở Brentwood. Họ đã đề nghị phá hủy ngôi nhà, nhưng sau cuộc bỏ phiếu của hội đồng thành phố, việc này đã tạm thời bị ngưng lại.

Nơi Marilyn Monroe chết được bảo tồn

Nghị viên Traci Park đã nói: "Chúng tôi ngay lập tức khảo sát hiện trạng ngôi nhà. Tuy nhiên trước đó, Bộ Xây dựng và An toàn đã cấp phép phá hủy trước khi chúng tôi kịp can thiệp và giải quyết vấn đề".

Park đã đề xuất xem xét việc xác định ngôi nhà tại địa chỉ 12305 Fifth Helena Drive là một di tích lịch sử văn hóa, trong khi nhấn mạnh tầm quan trọng của nó đối với thành phố.

Nơi Marilyn Monroe chết được bảo tồn - Ảnh 1.

Marilyn Monroe đã qua đời vào năm 1962 tại ngôi nhà của cô tại California, Mỹ. Ảnh: IT.

Theo Times, Văn phòng Tài nguyên Lịch sử của thành phố sẽ tiến hành nghiên cứu và đánh giá tình hình trước khi Ủy ban Văn hóa Lịch sử đưa ra đề xuất tới hội đồng thành phố. Quá trình này cần phải hoàn thành trong vòng 75 ngày.

Ngôi nhà này, được xây dựng vào năm 1929 với diện tích 250 mét vuông. Marilyn Monroe mua nó vào đầu những năm 1960, sau khi cuộc hôn nhân thứ ba của cô kết thúc, với giá 75.000 USD. Ngôi nhà này đã trải qua nhiều sự thay đổi chủ sở hữu và hiện nó thuộc sở hữu của Glory of the Snow Trust. Đơn vị này đã mua nó với giá 7,25 triệu USD vào năm 2017.

Một số người dân đã chỉ trích việc chính quyền tập trung bảo tồn ngôi nhà của Marilyn Monroe trong khi thành phố đang phải đối mặt với khủng hoảng vô gia cư ngày càng trầm trọng. Một số người khác lại ca ngợi việc này và xem đó là sự kính trọng đối với lịch sử của thành phố.

Stacey Segarra-Bohlinger, đại diện của Hội đồng khu phố Sherman Oaks nói: "Bảo tồn lịch sử của chúng tôi là một giá trị mà chúng tôi, như người dân của Los Angeles đánh giá cao. Nhiệm vụ và vinh dự của chúng tôi là bảo tồn và bảo vệ các di tích lịch sử".

Hội đồng thành phố cũng đã bỏ phiếu nhất trí xem xét việc coi đây là một di tích văn hóa lịch sử. Marilyn Monroe's California Home là một trong những tài sản quý báu của cô. Đại diện Traci Park nhấn mạnh rằng, nó xứng đáng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng toàn cầu.

Cô nói: "Với những người trên khắp thế giới, Marilyn Monroe không chỉ là một biểu tượng điện ảnh. Câu chuyện cuộc đời của cô từ tuổi thơ khó khăn tới danh tiếng quốc tế là một ví dụ về sự vượt qua khó khăn và có ý nghĩa lớn về lịch sử".

Đinh Đang (NY Post)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem