Ngọn lửa đang đến gần thùng thuốc súng Trung Đông

Thứ ba, ngày 03/09/2013 17:08 PM (GMT+7)
Georges Malbrunot- đặc phái viên của tờ báo Pháp Le Figaro ở Syria đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với Tổng thống Syria Assad. Ông Malbrunot mô tả tâm trạng của ông Assad hiện nay là “lo lắng”.
Bình luận 0
Thưa ngài Tổng thống, ngài có thể chứng minh với chúng tôi rằng quân đội Syria không sử dụng vũ khí hóa học vào ngày 21.8 ở vùng ngoại ô Damascus, như lời buộc tội của Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Pháp Hollande rằng cuộc tấn công đó đã giết chết hơn 100.000 người?

Tổng thống Assad: Cáo buộc này chỉ là của những người đang cần có cái để làm bằng chứng mà thôi.

Chúng tôi đã thách thức Mỹ và Pháp đưa ra một bằng chứng duy nhất nhưng ông Obama và Hollande đã không thể làm như vậy... Tôi không đề cập đến việc quân đội Syria có hay không có loại vũ khí như vậy, mà chúng ta nói ở đây là liệu quân đội Syria có sử dụng chúng hay không.

Chúng ta hãy giả sử rằng quân đội của chúng tôi muốn sử dụng vũ khí hóa học: Liệu chúng tôi có thể làm điều đó ở một khu vực mà binh sĩ của chúng tôi đang đóng và bị thương bởi loại vũ khí này, như các thanh sát viên LHQ đã ghi nhận trong các chuyến thị sát đến bệnh viện nơi họ được điều trị? Đâu là logic trong câu chuyện này?

img

Tổng thống Mỹ Obama đã hoãn lại việc quyết định một cuộc tấn công quân sự vào Syria, làm thế nào để giải thích điều này ?

Tổng thống al-Assad: Có thể một số người đã nhìn thấy hành động này và nhận xét rằng, Obama đã yếu thế khi trì hoãn quyết định tấn công Syria vài ngày, hoặc vài tuần, nhưng những người khác lại thấy ông Obama là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ của một quốc gia hùng mạnh.

"Bị áp lực nội bộ để phải dẫn đến việc đe dọa phát động chiến tranh, tôi thấy ông Obama rất yếu về điểm này", Tổng thống Syria Assad trong một cuộc phỏng vấn độc quyền đã "dìm hàng" người đứng đầu nước Mỹ.

Theo quan điểm của tôi, sức mạnh quyền lực nằm trong khả năng ngăn chặn chiến tranh chứ không phải là phát động chiến tranh.

Sức mạnh đến từ những khả năng đứng lên và thừa nhận sai lầm của mình, nếu Obama mạnh mẽ, ông ấy đã có thể đứng dậy và nói rằng không có bằng chứng cho thấy chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học hoặc phải chờ kết quả điều tra của Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, cá nhân tôi nhìn thấy ông Obama là “yếu” vì đã bị áp lực nội bộ từ những nhóm quan điểm, dẫn đến đe dọa phát động chiến tranh ở Syria.

Vậy thì theo phán đoán của ngài, Quốc hội Mỹ sẽ bỏ phiếu tán thành hay phản đối quyết định tấn công Syria của Tổng thống Obama?

Tổng thống Assad: Trước khi bỏ phiếu, họ nên tự hỏi một câu hỏi đơn giản: Những cuộc chiến trước đó đã mang lại điều gì tốt đẹp cho nước Mỹ, hoặc thậm chí cho châu Âu? Thế giới được gì từ cuộc chiến tại Libya hay chỉ là sự lây lan của chủ nghĩa khủng bố và hậu quả của nó ? Thế giới có được gì từ cuộc chiến Iraq và được gì từ bọn khủng bố ở Syria?...

Trách nhiệm của các nghị sĩ quốc hội là họ được giao phó để phục vụ cho lợi ích tốt nhất của đất nước. Trước khi bỏ phiếu, họ cần phải cân nhắc quyết định của mình vì lợi ích của đất nước họ. Và trong trường hợp này, không phải là vì lợi ích của Mỹ để duy trì ổn định và chủ nghĩa cực đoan ở Trung Đông.

Tuy nhiên, tôi thấy nhiều người trong số họ không làm chủ được cái gọi là “nghệ thuật logic” trong quyết định chính trị của họ.

Có phải đồng minh lớn mạnh của Syria là Nga đã trấn an ngài rằng, họ sẽ tiếp cận với người Mỹ để giảm bớt các cuộc tấn công?

Tổng thống Assad: Tôi không nghĩ rằng có thể tin tưởng được ở người Mỹ. Người Mỹ sáng nói một kiểu, chiều nói một kiểu, vì vậy ở đây không có gì là đảm bảo.

Ngài Tổng thống sẽ làm gì trong trường hợp Syria bị tấn công?

Trung Đông là một thùng thuốc súng và hôm nay ngọn lửa đang đến rất gần thùng thuốc này.

Chúng ta không thể nói chuyện chỉ đơn thuần là về phản ứng của Syria, mà còn phải để ý đến phản ứng của các quốc gia láng giềng của Syria. Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra sau các cuộc không kích như thế.

Mọi người sẽ mất kiểm soát tình hình khi thùng thuốc súng phát nổ. Hỗn loạn và cực đoan sẽ lan rộng. Nguy cơ về một cuộc chiến tranh khu vực đang hiện hữu.

Như ngài nói thì có một nguy cơ sẽ tạo thành một cuộc chiến tranh ở khu vực Trung Đông?

Tổng thống al-Assad : Tất nhiên, đây là rủi ro đầu tiên và nguy hiểm nhất. Vấn đề hôm nay không chỉ là riêng về Syria.

Vậy là có khả năng, Israel sẽ là một trong những mục tiêu của quân đội Syria?

Tổng thống al-Assad : Bạn sẽ không có câu trả lời như mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời khi thích hợp. Thực tế chúng tôi không muốn công bố kế hoạch của chúng tôi, nhưng bất cứ ai tham gia vào trò chơi chính trị này sẽ đều có hậu quả.
Hạ Anh (theo Le Figaro) (Hạ Anh (theo Le Figaro))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem