Ngưng chợ, nghỉ học, dừng họp để phòng chống bão số 16

Hồ Văn - Phong Thuận - H.Xây Thứ hai, ngày 25/12/2017 14:08 PM (GMT+7)
Trưa 25.12, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Trà Vinh đã chỉ đạo hoãn tất cả các cuộc họp của tỉnh, học sinh nghỉ học trong 2 ngày 25 và 26.12, dừng hoạt động họp chợ tại các huyện, thành phố từ 12h trưa 25.12 đến khi có thông báo hết bão, cán bộ, người lao động.. nghỉ làm việc để phòng tránh bão số 16.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định, nhiệm vụ quan trọng trong công tác ứng phó với cơn bão số 16 là bảo vệ tính mạng người dân. Vì vậy, các địa phương, các lực lượng phải kiên quyết di dời người dân ra khỏi các vùng xung yếu, các khu vực nguy hiểm. Chính quyền từng địa phương đến với từng hộ dân, từng chiếc ghe, tàu vận động, cảnh báo về mức độ nguy hiểm của bão để người dân tăng cường thực hiện các phương án phòng, chống bão.

img

Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh (hàng đứng, thứ hai từ phải qua) thăm hỏi người dân tạm trú tránh bão.

Ban thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất hoãn tất cả các cuộc họp của tỉnh. Các trường học thông báo cho học sinh nghỉ học trong 2 ngày 25 và 26.12. Dừng hoạt động họp chợ tại các huyện, thành phố từ 12h trưa 25.12 đến khi có thông báo hết bão. Các cơ quan, công ty không bảo đảm được an toàn cho người lao động thì phải cho người lao động nghỉ làm việc. Người lao động trên các bè cá phải di dời đến nơi trú ẩn an toàn. Riêng huyện Côn Đảo, đến 16h ngày 25.12 phải hoàn tất các công tác ứng phó bão. Lực lượng cứu hộ, quân đội, biên phòng… túc trực trong mọi tình huống, sẵn sàng thực hiện công tác phòng chống trước, trong và sau bão. UBMTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể chuẩn bị lực lượng để thực hiện cứu trợ, hỗ trợ nhân dân sau bão.

Lãnh đạo tỉnh đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra, khảo sát công tác phòng chống, ứng phó bão tại TP.Vũng Tàu và các huyện: Đất Đỏ, Long Điền, Xuyên Mộc.

img

Chủ tịch Nguyễn Văn Trình (thứ hai từ trái qua) chỉ đạo phòng chống bão. Ảnh: P.Thuận

Ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, công tác chuẩn bị ứng phó với bão, từ kế hoạch di dời dân ở vùng xung yếu... đã hoàn tất. Tuy nhiên, các địa phương không nên lơ là mà phải tăng cường kiểm soát, tiếp tục tuyên truyền về diễn biến và mức độ nguy hiểm của cơn bão số 16 đến người dân, để người dân nêu cao ý thức cảnh giác và có biện pháp phòng, chống bão. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần khẩn trương rà soát các tàu thuyền đang hoạt động trên biển để giữ liên lạc, hướng dẫn ngư dân tìm nơi tránh, trú bão an toàn.

Ông Bùi Thanh Nghĩa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh thông tin, Quỹ cứu trợ thiên tai của tỉnh đang có 22 tỷ đồng, đề nghị tỉnh cho phép ứng trước một khoản kinh phí để chủ động cứu trợ khi xảy ra sự cố.

Theo thông tin mới nhất, đến 13h30 hôm nay 26.12, hiện ở Bà Rịa-Vũng Tàu trời quang, ít gió, bão chưa vào đất liền.

Tại Trà Vinh

Trưa nay, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ra thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công nhân nghỉ làm việc để phòng tránh bão số 16.

Theo thông báo trên, cơn bão số 16 là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, diễn biến  phức tạp, có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền trong đó có Trà Vinh vào chiều nay và ngày mai (26.12).

img

Cơ quan chức năng tỉnh Trà Vinh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 16.

Để chủ động trong việc phòng tránh, hạn chế thấp nhất thiệt hại tính mạng và tài sản của nhân dân, cùng cả hệ thống chính trị tập trung ứng phó với bão, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị có liên quan sắp xếp cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong cơ quan nghỉ làm viêc.

Thời gian nghỉ được xác định từ trưa ngày 25.12 cho đến hết ngày 26.12 (trừ lực lực lượng Quân sự, Biên phòng, Công an và các cơ quan thực hiện nhiệm vụ trực tiếp ứng phó với bão).

img

Các tàu đánh bắt ở Trà Vinh vào bờ tránh bão

Trưa cùng ngày, ông Trần Trung Hiền - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Trà Vinh cho biết, do ảnh hưởng của bão nên mưa vẫn đang diễn ra tại các địa phương trong tỉnh.

“Tỉnh vẫn khẩn trương khảo sát và kiểm tra thực tế tại 4 xã đảo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các tuyến đê xung yếu tại huyện Duyên Hải. Hiện công tác di dời dân đến nơi trú ẩn an toàn cũng đang được triển khai quyết liệt” – ông Hiền thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem