Ngược đãi người học bị phạt từ 3-5 triệu đồng

Thứ năm, ngày 14/03/2013 12:48 PM (GMT+7)
Việc phạt tiền sẽ áp dụng ở mức 3-5 triệu đồng đối với hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, phạt 5-20 triệu đồng áp dụng đối với hành vi xâm phạm nhân phẩm, thân thể, danh dự của nhà giáo...
Bình luận 0

Đó là quy định được đưa ra trong dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục vừa được Bộ GD-ĐT công bố và xin ý kiến đóng góp.

Theo đó, việc phạt tiền sẽ áp dụng ở mức 3-5 triệu đồng đối với hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học. Mức phạt 5-20 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi xâm phạm nhân phẩm, thân thể, danh dự của nhà giáo, nhân viên cơ sở giáo dục.

Bản dự thảo này cũng đưa ra mức xử phạt cao nhất đối với tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là 100 triệu đồng. Mức xử phạt cao nhất này được phân thẩm quyền cho chánh thanh tra Bộ GD-ĐT mới có quyền ra quyết định.

Theo Tuổi trẻ

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem