Ngược đời: "Nhà" cho người chết còn đắt hơn nhà thật ở Trung Quốc

Hương Nguyễn (Theo sohu) Thứ năm, ngày 12/04/2018 04:55 AM (GMT+7)
Hàng loạt các dịch vụ mai táng tiết kiệm không gian, phù hợp túi tiền đã thi nhau ra đời để ứng phó với tình trạng này.
Bình luận 0

Gần đây, dịch vụ huyệt mộ “cao tầng” gắn kèm thang máy đang được quảng bá ngày càng nhiều tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Mỗi ngôi mộ như thế này có thể hợp táng từ 3 – 6 người trong một gia đình. Khi giá mộ phần tại Trung Quốc ngày càng đắt đỏ, dịch vụ này có thể đáp ứng 2 tiêu chí: vừa phù hợp túi tiền lại vừa tiết kiệm không gian.

img

Một ngôi mộ “cao tầng” gắn kèm thang máy ở Thượng Hải

Ngôi mộ nhiều tầng này được chôn dưới đất. Mỗi khi có người tới viếng, họ có thể điều khiển thang máy để nâng mộ lên khỏi mặt đất.

img

Mộ được chôn dưới đất. Mỗi khi có người tới viếng, họ có thể điều khiển thang máy để nâng mộ lên khỏi mặt đất

Hợp Phì - một thành phố khác tại Trung Quốc cũng lâm vào tình trạng “nhà” cho người chết đắt hơn nhà thật giống như ở Thượng Hải. Trung bình giá nhà đã qua sử dụng ở Hợp Phì tháng 4/2018 là 14.368 NDT/m² (52 triệu VND), trong khi giá mộ phần lên tới 69.200 NDT/m² (250 triệu VND).

img

Biểu đồ giá nhà đã qua sử dụng ở Hợp Phì

Năm 2016, Phúc Thọ Viên – nhà cung ứng dịch vụ mai táng lớn nhất Trung Quốc đã chọn Hợp Phì và Trùng Khánh làm nơi triển khai dự án mua trước mộ phần lúc sinh thời. Sau 1 năm, họ đã thí điểm rộng rãi trên 13 tỉnh thành Trung Quốc. Thu nhập kinh doanh của họ chủ yếu là nhờ tăng giá mộ phần, từ 87.400 NDT (316 triệu VND) tăng lên 102.400 NDT (370 triệu VND) cho một ngôi mộ.

img

Trung bình giá nhà đã qua sử dụng ở Hợp Phì tháng 4/2018 là 14.368 NDT/m², trong khi giá mộ phần lên tới 69.200 NDT/m²

img

Giá mộ phần tại một khu nghĩa trang Trung Quốc

Năm 2017, Phúc Thọ Viên bán được 22.663 ngôi mộ với kích thước trung bình khoảng 1,48 m², giá trung bình là 102.400 NDT/mộ phần (370 triệu VND), tương đương 69.200 NDT/m²(250 triệu VND).

Hai khu nghĩa trang khác là Đại Thục Sơn và Đại Hưng Tháp có mức giá lần lượt là 130.000 – 150.000 NDT/mộ (450 – 542 triệu VND) và 6.800 – 98.800 NDT/mộ (24 – 357 triệu VND).

Do mức giá đắt đỏ nên nhiều người đã chuyển sang hình thức chôn cất khác như mai táng sinh thái tập thể, quản táng hoặc bích táng. Trong đó, mai táng sinh thái và quản táng là 2 hình thức thân thiện với môi trường. Tro cốt người chết sẽ được ủ cho hoa, cây trồng hoặc xử lý thành dạng bột, dạng lỏng. Với hình thức bích táng, bên bán sẽ cung cấp một bức tường rào gồm nhiều hốc trống. Tro cốt sẽ được đặt vào trong hốc, mỗi hốc có hai lỗ, đủ để đặt 2 lọ tro cốt.

Giá của mai táng sinh thái dao động từ 800 – 3.800 NDT/người (2,8 – 13,7 triệu VND), còn quản táng và bích táng có giá từ 9.800 – 80.000 NDT/người (35 – 289 triệu VND). Mức giá này đã bao gồm phí quản lý mộ phần trong 20 năm. 

Choáng với độ xa hoa bên trong những phòng khách sạn đắt nhất thế giới

Dù có mức giá “trên trời“ nhưng vẫn luôn có khách hàng xếp hàng dài để đặt chỗ nghỉ tại những căn phòng này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem