Người biểu tình
-
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết tình hình ở Kosovo có thể sẽ biến thành "địa ngục trần gian" nếu chính quyền không rút lại kế hoạch cấm biển số xe Serbia.
-
Hàng chục nghìn người Ý đổ ra đường phố Rome hôm thứ Bảy 5/11 để kêu gọi hòa bình ở Ukraine. Những người biểu tình cũng yêu cầu chính phủ Ý ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev và thay vào đó là tăng cường quan hệ ngoại giao với Nga.
-
Lạm phát khu vực đồng Euro đã tăng trên mức 10% trong tháng 10, cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt trong khu vực và gây thêm áp lực lên Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).
-
"Không có ích gì khi ngoại giao với Mỹ và châu Âu, nhưng các khu vực khác trên thế giới có đầy cơ hội", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết.
-
Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh lạm phát và tình trạng thiếu nhiên liệu liên tục gia tăng.
-
Tổng thống Vladimir Putin đã bổ nhiệm tướng Sergey Surovikin làm tổng tư lệnh lực lượng liên hợp tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trong bối cảnh Moscow gặp khó khăn do những cuộc phản công của Kiev.
-
Một đám đông lớn người biểu tình đã tuần hành qua trung tâm Paris vào 8/10, yêu cầu Pháp thay đổi hoàn toàn lập trường của mình đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU).
-
Một nhân vật quá khích tham gia vụ bạo loạn tại Quốc hội Mỹ được cho là đã nhận cuộc gọi từ một số điện thoại của Nhà Trắng vào ngày 6/1/2021. Tuy nhiên, cuộc gọi này chưa được làm sáng tỏ.
-
Làn sóng biểu tình ở Iran đã lan rộng ra hầu hết cả nước trong suốt tuần qua, khiến 41 người chết.
-
Vụ án mạng kinh hoàng tại ga Sindang đã phơi bày lỗ hổng trong luật pháp Hàn Quốc, khiến nhiều người đặt câu hỏi nhức nhối: "Bao nhiêu phụ nữ phải bỏ mạng" để thấy sự thay đổi?