Người cận nghèo chưa mặn mà với bảo hiểm y tế

Thứ bảy, ngày 30/06/2012 19:25 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - “Để lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân thực hiện được, Bộ Y tế cần phải có biện pháp thu hút các đối tượng đang rất cần BHYT nhưng lại chưa mua BHYT như người cận nghèo, nông dân, dân tộc thiểu số, lao động tự do và lao động trong các doanh nghiệp tư nhân” – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Lễ mít tinh nhân kỷ niệm Ngày BHYT 29.6.
Bình luận 0

Hiện nay, dù đã có 63,7% dân số mua thẻ BHYT nhưng vẫn chỉ có 26% trong tổng số 6 triệu hộ cận nghèo tham gia mua thẻ BHYT. Mặc dù người cận nghèo đã được hỗ trợ 50-70% phí mua thẻ, thậm chí, một số địa phương đã hỗ trợ đến 80-85% nhưng người cận nghèo vẫn không mặn mà.

Ông Đỗ Ngọc Thạch – Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Ngãi cho biết, toàn tỉnh cũng chỉ được vài chục phần trăm người cận nghèo mua thẻ BHYT. Do việc mua thẻ BHYT có hiệu lực ngay nên người dân chủ quan, đợi khi có bệnh mới mua thẻ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: “Trong thời gian tới, Bộ sẽ đề xuất với Chính phủ mua thẻ BHYT cho toàn bộ người cận nghèo, để đến khi khám chữa bệnh, họ chỉ cần nộp thêm 30% phí mua thẻ nữa là có thể khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT. Theo bà Tiến, việc tham gia BHYT của người dân còn thấp là do người dân chưa hài lòng về chất lượng khám chữa bệnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem