Người dân Ba Đình (Hà Nội) nói gì về việc triển khai đề án khu phố đi bộ?

Tú Trinh Thứ bảy, ngày 16/04/2022 09:15 AM (GMT+7)
Sau khi UBND quận Ba Đình báo cáo thành phố Hà Nội về việc triển khai đề án khu phố kinh doanh dịch vụ - đi bộ khu vực hồ Ngọc Khánh nhiều người dân bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi nhưng cũng có một bộ phận phản đối, cho rằng việc mở phố đi bộ ở khu vực này là không hợp lý.
Bình luận 0

Từ lâu, hồ Ngọc Khánh (phường Ngọc Khánh) được bao quanh bởi hai tuyến phố nhộn nhịp Nguyễn Chí Thanh và Phạm Huy Thông đã trở thành địa điểm vui chơi công cộng được nhiều người biết đến tại Hà Nội.

Với cảnh quan đẹp, không khí thoáng đãng, mát mẻ, nơi đây thu hút nhiều người dân từ giới trẻ tới người lớn tuổi đến ngắm cảnh, đi dạo, tập thể dục,...

Người dân Ba Đình (Hà Nội) nói gì về việc triển khai đề án khu phố kinh doanh dịch vụ - đi bộ? - Ảnh 1.

Khu vực xung quanh hồ Ngọc Khánh trở thành điểm tản bộ, tập thể dục lý tưởng của những người lớn tuổi. Ảnh: Tú Trinh.

Theo chia sẻ của người dân sống trên tuyến phố Phạm Huy Thông, buổi sáng và tối ở khu vực này khá yên tĩnh, ít người qua lại. 

Tuy nhiên, vào buổi chiều, nhất là khoảng thời gian 15 – 18 giờ, khu phố đông đúc, nhộn nhịp hẳn lên nhờ những người tới vui chơi, ngắm cảnh. 

Điều này cũng trở thành một trong những thuận lợi đầu tiên cho việc triển khai mở Khu phố kinh doanh dịch vụ - đi bộ xung quanh hồ Ngọc Khánh.

Trước đề án mở phố đi bộ, nhiều người dân tỏ ra đồng tình, phấn khởi vì sắp có thêm một không gian vui chơi có quy mô, chỉn chu hơn.

Bà Lê Thị Tình (cư dân trên tuyến phố Phạm Huy Thông) hóm hỉnh chia sẻ: “Thích quá đi chứ! Mở phố đi bộ ở đây thì còn gì bằng? Ngày nào tôi cũng cùng mấy bà bạn trong khu đi bộ xung quanh hồ này, vừa vui, vừa tốt cho sức khỏe. Ra đây cảm giác thoải mái, dễ chịu hơn nhờ có không khí trong lành, thông thoáng”.

Người dân Ba Đình (Hà Nội) nói gì về việc triển khai đề án khu phố kinh doanh dịch vụ - đi bộ? - Ảnh 2.

Xung quanh khu vực hồ luôn nhộn nhịp, tấp nập. Ảnh: Tú Trinh.

Hình ảnh những người lớn tuổi đi bộ tập thể dục quanh hồ Ngọc Khánh đã trở nên quen thuộc. Vừa đi, họ vừa chia sẻ cùng nhau những câu chuyện thường nhật, tiếng cười nói khiến nơi đây càng thêm nhộn nhịp.

Cùng chung cảm xúc vui mừng, phấn khởi, ông Nguyễn Phúc Tùng thổ lộ: “Trước giờ tôi vẫn thường ra đây tản bộ, hôm đi với bạn, hôm chỉ đi một mình. Nếu giờ mở thêm phố đi bộ, chắc chắn sẽ đông đúc, vui vẻ hơn, có nhiều người cùng đam mê, sở thích cũng khiến tôi có thêm động lực tập thể dục rèn luyện sức khỏe mỗi ngày”.

Không chỉ những người lớn tuổi thường xuyên đi bộ quanh hồ Ngọc Khánh, nhiều cư dân, người buôn bán trong khu vực này cũng bày tỏ sự đồng tình trước đề án triển khai phố đi bộ của quận Ba Đình.

Người dân Ba Đình (Hà Nội) nói gì về việc triển khai đề án khu phố kinh doanh dịch vụ - đi bộ? - Ảnh 3.

Ngoài tản bộ, nhiều người còn tới đây ngắm cảnh, câu cá thư giãn vào dịp cuối tuần. (Ảnh: Tú Trinh).

Anh Ngọc – chủ quán cafe trên đường Phạm Huy Thông chia sẻ: “Tôi nghĩ không gian ở đây phù hợp để triển khai phố đi bộ. Bởi lẽ khu vực này vừa có cảnh quan đẹp, vừa tập trung nhiều quán xá buôn bán, kinh doanh dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi. Trong tương lai, phố đi bộ sẽ trở thành sân chơi mới cho khách du lịch khi đến Hà Nội”.

Tuy nhiên, bên cạnh những quan điểm đồng tình, vẫn có một bộ phận người dân lên tiếng phản đối đề án triển khai Khu kinh doanh dịch vụ - đi bộ quanh hồ Ngọc Khánh.

Chị Trang – chủ tiệm tạp hóa trên phố Phạm Huy Thông bức xúc lên tiếng: “Việc mở phố đi bộ, rào chắn các tuyến đường sẽ ảnh hưởng đến những người dân xung quanh, khiến việc đi lại trở nên khó khăn. 

Khu này chủ yếu là nhà dân ở, có khá nhiều người lớn tuổi, người ta muốn được nghỉ ngơi chứ không phải muốn kinh doanh. Hơn nữa, nếu chắn hết lối ra vào thì những người buôn bán, kinh doanh nhà hàng, quán cafe cũng gặp rắc rối, khách không thể vào hoặc phải để xe bên ngoài, phí gửi xe rất đắt. 

Phố đi bộ sẽ diễn ra nhiều hoạt động, gây ồn ào, đông đúc, người dân muốn về nhà cũng khó khăn, phải xuất trình các loại giấy tờ phức tạp”.

Người dân Ba Đình (Hà Nội) nói gì về việc triển khai đề án khu phố kinh doanh dịch vụ - đi bộ? - Ảnh 4.

Nhiều chủ quán tạp hóa quanh khu vực lo lắng về làm phố đi bộ. Ảnh: Tú Trinh.

Chị Trang còn cho rằng hồ Ngọc Khánh không có đặc thù giống Hồ Gươm, còn hạn chế về hình ảnh, không gian chưa được đẹp, cũng không phải là di tích lịch sử, văn hóa gì đặc biệt để đủ sức thu hút khách du lịch.

Cùng ý kiến với chị Trang, ông Trần Việt Hà chia sẻ: “Muốn làm phố đi bộ thì cần phải có kế hoạch sửa chữa, tân trang lại khu vực này, từ hồ Ngọc Khánh, đường sá, vỉa hè đến cả nhà dân để khách du lịch có thể thăm quan, ngắm cảnh”.

Bên cạnh đó, ông Hà cũng đặt ra một vấn đề trong quá trình triển khai đề án: “Quan trọng dự định mở phố đi bộ ở đây liệu có khả thi không? Hiện tại trên địa bàn Hà Nội có biết bao dự án chỉ lên kế hoạch, không thực hiện được hoặc đang thi công thì bỏ dở. 

Cá nhân tôi cho rằng miễn sao việc triển khai khu kinh doanh dịch vụ - đi bộ không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân thì đều tốt. 

Tuy nhiên, chỉ sợ lần này lại giống những đề án kia, làm không tới nơi tới chốn, đến lúc dang dở thì người dân phải tự mình cải tạo lại”.

Người dân Ba Đình (Hà Nội) nói gì về việc triển khai đề án khu phố kinh doanh dịch vụ - đi bộ? - Ảnh 5.

Người dân quanh khu vực vẫn không ngừng bàn tán về việc triển khai đề án Khu phố kinh doanh dịch vụ - đi bộ.

Trước những băn khoăn của người dân, Tổ trưởng khu phố trên đường Phạm Huy Thông chia sẻ: “Quận Ba Đình đã tiến hành khảo sát ý kiến người dân, tôi cũng làm việc, báo cáo lên quận 150 phiếu. 

Đa số người dân đều đồng tình với việc triển khai đề án, những người phản đối hầu hết là người kinh doanh hàng quán, họ lo nếu rào đường làm phố đi bộ thì khách sẽ không vào được. 

Tuy nhiên, sau này khi triển khai thì sẽ có bãi đỗ xe đàng hoàng. Còn về vấn đề an ninh, trật tự thì phố đi bộ chỉ mở vào ba ngày cuối tuần thứ 6, thứ 7 và chủ nhật nên cũng không ảnh hưởng quá lớn”.

Hiện tại, đề án chỉ mới được báo cáo lên thành phố Hà Nội, chưa có thời gian triển khai cụ thể nhưng đã xuất hiện những luồng ý kiến trái chiều. 

Tuy nhiên, theo ông Cương, việc mở phố kinh doanh dịch vụ chỉ đơn giản tạo không gian đi bộ, làm phố phường vui vẻ, nhộn nhịp hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem