Người dân đổ về quê dịp nghỉ lễ, đường tới bến xe tắc nghẽn

Công Phương-Tất Định-Dương Thanh Thứ hai, ngày 27/04/2015 20:01 PM (GMT+7)
Chiều 27.4, hàng vạn người dân rời Hà Nội, TP.HCM về quê, đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 6 ngày, nên đã khiến một số tuyến đường đổ về các bến xe xảy ra ùn tắc.
Bình luận 0
Hà Nội: Ùn tắc nhiều tuyến đường

Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5 năm nay, người lao động, học sinh, sinh viên được nghỉ 6 ngày, từ 28.4 đến 3.5. Nhiều người tranh thủ về quê nghỉ ngơi hoặc đi du lịch dài ngày. Chiều 27.4, các bến xe trên địa bàn Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm đều chật kín hành khách. Những tuyến đường gần bến xe xảy ra ùn tắc kéo dài.

img
Một số tuyến dẫn về bến xe Mỹ Đình như Tôn Thất Thuyết, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng ùn tắc kéo dài. 
Ghi nhận tại bến xe Mỹ Đình, từ 16h chiều, hành khách đổ về bến mỗi lúc đông hơn, đường vào bến xe tắc nghẽn. Một số tuyến đường lận cận như đường Tôn Thất Thuyết, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng cũng xảy ra hiện tượng ùn tắc cục bộ.

img
Cổng vào bến xe ùn tắc.
Tại bến xe Giáp Bát, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe cho hay, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ hành khách nhân dịp nghỉ lễ, dự kiến thêm khoảng 200 xe ô tô tăng cường nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

"Đến 14h chiều 27.4, bến xe Giáp Bát chưa cần xe tăng cường. Thời điểm hiện tại, không có doanh nghiệp vận tải tăng giá vé. Hành khách đến bến đều mua vé rồi mới vào trong bến" - ông Thành cho biết.

img
Lỉnh kỉnh hành lý cho một kỳ nghỉ lễ dài.
Ông Thành khẳng định: Tuyến nào căng thẳng, số lượng khách nhiều, bến xe sẽ tăng cường tuyến đó, như dự kiến tăng cường xe về các huyện của Thanh Hóa. Bên cạnh đó, những ngày cao điểm, bến xe sẽ phục vụ đến hành khách cuối cùng, không quy định thời gian làm việc, không để khách qua đêm tại bến.

TP.HCM: Chen nhau mua vé toát mồ hôi

Đợt nghỉ lễ 30.4-1.5 kéo dài nên từ chiều đến tối 27.4, hàng ngàn người dân sinh sống tại TP.HCM đổ về bến xe để về quê dẫn đến tình trạng hết vé các hãng xe.

Chiều tối 27.4, lượng người đổ dồn về các bến xe trên địa bàn thành phố quá đông khiến giao thông ùn ứ, như An Dương Vương (quận Bình Tân), Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh)... Ghi nhận, do đợt nghỉ lễ kéo dài nên nhiều người mang theo cả “núi” hành lý để về quê.

img
Nhiều người chen nhau toát mồ hôi ở các quầy vé ở bến xe Miền Tây, nhưng vẫn không có vé.
Tại quầy các quầy vé thương hiệu bến xe Miền Tây đông nghẹt, chen chúc nhau để mua được tấm vé về quê nghỉ lễ. Nhiều người chen nhau toát mồ hôi ở các quầy vé này, nhưng vẫn không có vé.

Phía trước các quầy vé luôn có lực lượng bảo vệ túc trực hướng dẫn và đảm bảo trật tự.  Một số người quá mệt mỏi nên đã ngồi bệt trước quầy vé chờ lượng người giảm bớt để mua. Nhiều hành khách nóng lòng không mua được vé nên đã tự bắt xe ôm ra bên ngoài đón xe dù về quê.

Càng về tối, lượng người đổ về càng đông nên bãi giữ xe tại đây treo bảng hết chỗ giữ xe, những hành khách đến đây phải gửi xe ở các bãi xe bên ngoài bến xe.

img
Đợt nghỉ lễ 30.4-1.5 kéo dài nên từ chiều đến tối 27.4, hàng ngàn người dân sinh sống tại TP.HCM đổ về bến xe để về quê dẫn đến tình trạng hết vé các hãng xe thương xe.
Anh Nguyễn Chế Trung (quê Cà Mau) cho biết: “Đợt nghỉ lễ dài nên tôi cùng vợ và con về thăm nhà. Đáng lẽ phải ở lại làm ngày thứ Tư nhưng xin được công ty cho nghỉ ngày này để về quê được lâu, chứ Tết vừa rồi gia đình tôi không về quê”. Cũng theo anh Trung, giá vé đợt này không tăng hơn so với những ngày bình thường.

Trong khi đó, tại quốc lộ 1A hướng về các tỉnh miền Tây, hàng ngàn người chọn phương tiện xe máy để về quê. Phía sau xe máy lỉnh kỉnh cả “núi” hành lý.

img

img
Người dân về quê gây ùn tắc quốc lộ 1A hướng về miền Tây.
Tại bến xe Miền Đông, ngay từ chiều 27.4 lượng khách cũng đổ về khá đông. Đa số hành khách ở các tuyến về Bình Phước, Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Nha Trang, Phú Yên và Bình Định. Tại các quầy vé đều có niêm yết giá cụ thể. Theo nhận định của một bảo vệ bến xe, ngày 27.4 hành khách về quê chưa đông, phải đến chiều 28-29.4 số lượng hành khách về quê mới tăng lên.

Tại bến xe An Sương lượng khách cũng tăng hơn so với ngày thường, nhưng không đáng kể.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem