Người dân huyện Sơn Động của tỉnh Bắc Giang dọn dẹp sau mưa lũ, có hộ thiệt hại tới 2 tỷ đồng

Khương Lực Thứ ba, ngày 10/09/2024 18:40 PM (GMT+7)
Tại huyện Sơn Động của tỉnh Bắc Giang, nước lũ dâng cao đã khiến nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại nghiêm trọng.
Bình luận 0

Ngày 8/9, nước lũ tràn về nhanh và bất ngờ khiến cả huyện Sơn Động (Bắc Giang) bị ngập lụt, cô lập. Nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sơn Động bị chia cắt do nước lũ dâng cao. Thống kê sơ bộ, toàn huyện có hơn 300 hộ dân bị nước tràn vào nhà, trong đó nhiều nhà ở không an toàn, người dân phải di dời đến nơi khác.

Đến chiều hôm nay, 10/9 khi nước lũ rút ở một số khu vực, PV Dân Việt đã có mặt ghi lại một số hình ảnh người dân và chính quyền tranh thủ dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau trận mưa lũ lịch sử.

img

Ông Trần Văn Ánh, thôn Ninh Phú, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động (Bắc Giang) cho biết, lũ về chiều ngày 7/9, gia đình ông chỉ kịp chuyển ít đồ trên giường lên cầu thang thì nước lũ ập về, ngập đến lưng bụng. Ảnh: K.Lực


img

Toàn bộ đồ dùng của gia đình như tủ, bàn ghế, quần áo... đều bị nước lũ nhấn chìm. Cũng may, trước khi lũ về, gia đình ông được công an xã Tuấn Đạo hỗ trợ chở giúp ti vi, máy giặt, tủ lạnh, máy bơm nên thiệt hại đồ dùng trong gia đình, thuốc BVTV khoảng 20 triệu đồng. Ảnh: K.Lực


img

Ông Trần Văn Ánh cho biết, cùng với thiệt hại do mưa lũ làm hư hỏng đồ dùng trong nhà, gia đình ông còn có 1ha trồng keo, bạch đàn năm thứ 2 bị gió bão quật đổ, gẫy, không phục hồi được. Gia đình giờ chỉ tận thu làm keo băm, vớt vát lại chút tiền giống, phân bón và công chăm sóc."Nếu không bị thiệt hại do bão thì 2 năm nữa ông thu hoạch vườn keo, thu về hơn 100 triệu đồng" - ông Ánh nói. Ảnh: K.Lực


img

Xã Tuấn Đạo cũng là địa phương có nhiều diện tích trồng keo, bạch đàn bị gãy, đổ nhiều nhất sau bão số 3 (Yagi). Toàn xã có 3.711ha trồng keo, bạch đàn thì có tới gần 2.600ha bị gãy, đổ. Ảnh: K.Lực

img

Trên địa bàn huyện Sơn Động, có 1.386 ha lúa và hoa màu, 125,8 ha cây ăn quả ngập úng; 21.963 ha cây keo và bạch đàn đổ, gãy; 22.260 con gia cầm bị chết. Về nhà ở: có 695 hộ dân, 27 trường học, 04 trụ sở, 08 nhà văn hóa, 02 trạm y tế bị tốc mái nhà, và 754 hộ ngập nước; di dời 421 hộ dân đến nơi an toàn (hiện nay đã có một số hộ về nhà an toàn). Ảnh: K.Lực

img

Ông Ngô Quang Tăng, thôn Ninh Phú, xã Tuấn Đạo bị ngập toàn bộ cửa hàng bán tạp hoá, xăng dầu. Nhiều hàng hoá bị ngập trong nước lũ, hiện gia đình đang dọn dẹp, rửa những đồ còn dùng được để hạn chế bớt thiệt hại. Ước tổng thiệt hại gần 2 tỷ đồng về tiền hàng và cơ sở vật chất. Ảnh: K.Lực

img

Ông Nguyễn Đức Thuận - Chủ tịch UBND xã Tuấn Đạo cho biết, cơn bão số 3 ảnh hưởng nặng nề đến địa phương. Bão về chia cắt toàn bộ các khu vực dân cư trên địa bàn. Bão đến quá nhanh, quá mạnh. Nhiều nhà đã chủ động bê đồ lên cao khoảng 1m, nhưng trận lũ bão cao hơn 1,4m so với năm 2018. Ảnh: K.Lực


img

img

img

Về công tác khắc phục, do nước lũ rút nhanh nên xã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ dọn rửa nhà cửa, thu dọn đồ đạc; đảm bảo hậu cần. Ảnh: K.Lực

img

img

img

"Nhiều phương tiện ô tô, máy xúc, thuyền... xung phong phòng chống, cứu hộ và khắc phục hậu quả do mưa bão" - ông Nguyễn Đức Thuận - Chủ tịch UBND xã Tuấn Đạo cho biết. Ảnh: K.Lực


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem