Người dân lại ùn ùn đi siêu thị trước tin đồn "đóng cửa TP.HCM"

Hồng Phúc Thứ tư, ngày 14/07/2021 18:11 PM (GMT+7)
Nhiều người lại đổ về siêu thị, cửa hàng để mua thực phẩm vì tin đồn thất thiệt "đóng cửa TP.HCM".
Bình luận 0

Ùn ùn đi siêu thị từ sớm

Từ sáng đến chiều 14/7, nhiều người dân TP.HCM đổ về các siêu thị thuộc hệ thống Co.opmart, Big C, Aeon, MM Mega Market, Lotte Mart, Bách Hóa Xanh, Co.op Food, Satrafoods… tại nhiều quận để mua thực phẩm, hàng thiết yếu. 

Nhiều người cho biết họ kéo nhau đi mua thực phẩm vì trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin TP sẽ thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội từ 0h tối nay.

TP.HCM: Người dân lại ùn ùn đi siêu thị trước tin đồn bịa đặt - Ảnh 1.

Xếp hàng chờ vào mua sắm, chưa kể bên ngoài, lối vào siêu thị, người dân cũng nối đuôi chờ đến lượt. Ảnh: Hồng Phúc.

Sau khi tạm ngưng hoạt động vài tiếng đồng hồ hôm qua để xét nghiệm nhân viên, sáng nay, siêu thị Emart Gò Vấp rất đông khách, thậm chí bảo vệ phải kéo rào để điều tiết từng nhóm người vào bên trong mua sắm. Trái với cảnh chỉ cần khai báo y tế điện tử rồi vào như những hôm trước, hôm nay, người dân phải xếp hàng dài chờ đến lượt.

Lotte Mart quận 7, Lotte Mart Phú Thọ (quận 11), MM Mega Market An Phú, VinMart Thảo Điền (TP.Thủ Đức)… cũng tương tự. Người dân xếp hàng dài, uốn lượn 2-3 vòng, để chờ vào mua sắm khi mới sáng sớm. Thậm chí nhiều người cho hay phải chờ gần 2 tiếng đồng hồ mới đến lượt.

Còn tại Co.opmart Lý Thường Kiệt (quận 10), Co.opmart Rạch Miễu (quận Phú Nhuận), siêu thị này điều phối mỗi đợt chỉ khoảng 10-15 khách vào mua sắm nên bên ngoài, nhiều người nối đuôi nhau, giữ khoảng cách. Các cửa hàng thực phẩm như Bách Hóa Xanh, Co.op Food, Satrafoods, Vissan… cũng tương tự.

Chị Thiên Nhật (TP.Thủ Đức) mới sáng sớm đã tá hỏa bởi người dân xếp hàng dài dằng dặc trước cửa hàng Bách Hóa Xanh gần nhà. "Tôi có biết tin đang được chia sẻ trên mạng xã hội, không quan tâm lắm nhưng tôi đang cần mua ít thực phẩm dùng trong hôm nay, chủ yếu là rau để xào và nấu canh. Tới lượt tôi vào, kệ hàng đã trống trơn", chị Nhật lắc đầu.

Cũng bị ảnh hưởng bởi tin đồn này, chị Hoàng Như (quận 8) cho hay sốc khi thấy cảnh xếp hàng bên ngoài MM Mega Market (quận 6) quá đông. Chị Như quay về vì không muốn chen lấn và nói có thể khuya khuya sẽ quay lại, biết đâu ít người hơn.

Không có chuyện đóng cửa siêu thị 

Không chờ đến hôm nay, từ chiều 13/7, khi tin đồn xuất hiện trên mạng, nhiều siêu thị như Big C miền Đông, Co.opXtra (quận 10) đã đông nghịt. Thậm chí, có thời điểm, một số siêu thị phải đóng cửa tạm thời, giới hạn sau khoảng 2 tiếng mới nhận khách một lần để điều tiết bên trong.

TP.HCM: Người dân lại ùn ùn đi siêu thị trước tin đồn bịa đặt - Ảnh 3.

Quầy kệ một số siêu thị lại hết hàng cục bộ. Ảnh: Hồng Phúc.

Tình trạng hết hàng cục bộ trên quầy kệ, nhất là rau củ quả, thịt cá, trứng lại tiếp tục diễn ra do người dân ùn ùn mua sắm trong cùng một thời điểm, khiến siêu thị trở tay không kịp. Cảnh này không khác thời điểm trước khi TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16.

Ngay sáng 14/7, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức khẳng định thông tin: "Từ 0h ngày 15/7, TP sẽ giới nghiêm người dân, ngưng tất cả các ngành nghề, cấm người dân di chuyển ra ngoài và kêu gọi người dân mua trữ lương thực" là hoàn toàn sai sự thật, bịa đặt, gây hoang mang dư luận.

Ông cho biết văn bản về dừng hoạt động của doanh nghiệp tại TP nếu không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, chỉ điều chỉnh một số nội dung liên quan các doanh nghiệp đang tổ chức sản xuất. Ngoài tập trung kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi Covid-19, hiện TP cũng đang thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Lãnh đạo TP.HCM đề nghị người dân bình tĩnh, không chia sẻ những thông tin không chính thống, không lan truyền các thông tin không kiểm chứng. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng của thành phố kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lan truyền thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong xã hội.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cũng khẳng định không có chuyện đóng cửa các siêu thị, cửa hàng thực phẩm, hàng thiết yếu. Các hệ thống này vẫn hoạt động bình thường, tăng nguồn hàng lên gấp nhiều lần để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem