Người đàn ông chĩa súng vào đầu Phó Tổng thống Argentina và bóp cò nhưng tình huống hy hữu xảy ra

Minh Nhật (theo Independent) Thứ sáu, ngày 02/09/2022 16:28 PM (GMT+7)
Người đàn ông chĩa súng vào đầu Phó Tổng thống Argentina Cristina Fernández và bóp cò để ám sát bà nhưng may mắn đạn không nổ. Lực lượng an ninh đã nhanh chóng khống chế người đàn ông, theo Independent.
Bình luận 0
Người đàn ông chĩa súng vào đầu Phó Tổng thống Argentina và bóp cò nhưng tình huống hy hữu xảy ra - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Argentina Cristina Fernández. Ảnh IT

Nghi phạm đã tiếp cận và cố gắng giết Phó Tổng thống Argentina Cristina Fernández bên ngoài nhà của bà, Tổng thống Argentina Alberto Fernández cho biết. Tuy nhiên, khẩu súng dù đã được nạp đạn lại "tậm tịt" nên khi người đàn ông bóp cò, đạn đã không được bắn ra.

Người đàn ông chĩa súng vào đầu Phó Tổng thống Argentina và bóp cò nhưng tình huống hy hữu xảy ra - Ảnh 2.

Người đàn ông chĩa súng vào đầu Phó Tổng thống Argentina Cristina Fernández và bóp cò....

Bà Cristina may mắn không hề hấn gì sau vụ ám sát hụt. Video về vụ việc cho thấy người đàn ông đã hòa vào đám đông, cố tiếp cận bà Cristina rồi chĩa súng vào đầu bà ở cự ly gần.

Người đàn ông dường như bóp cò súng ngay giữa đám đông những người ủng hộ bà, nhưng không có viên đạn nào được bắn ra. Sau đó, lực lượng an ninh đã nhanh chóng khống chế người đàn ông.

Video Phó Tổng thống Argentina Cristina Fernández bị ám sát hụt. Nguồn Independent

"Một người đàn ông chĩa súng vào đầu bà ấy và bóp cò", Tổng thống Alberto Fernández tuyên bố trên sóng truyền hình về vụ ám sát hụt và tiết lộ thêm rằng nghi phạm nói đã nạp 5 viên đạn vào khẩu súng nhưng "không viên đạn nào được bắn ra mặc dù đã bóp cò".

Ông Alberto cũng gọi đây là “sự cố nghiêm trọng nhất kể từ khi chúng ta khôi phục nền dân chủ” vào năm 1983.

Một quan chức Bộ An ninh Argentina giấu tên cho biết, nghi phạm được xác định là Fernando André Sabag Montiel, một công dân Brazil, không có tiền án tiền sự. Trong khi đó, hung khí là một khẩu Bersa cỡ nòng .32.

Vụ tấn công xảy ra khi Phó Tổng thống đang phải đối mặt với một phiên tòa vì bị cáo buộc có hành vi tham nhũng trong giai 2007-2015 khi bà làm tổng thống. Bà Cristina đã kịch liệt bác bỏ những cáo buộc trên.

Những người ủng hộ bà Cristina đã tổ chức các cuộc biểu tình bên ngoài nhà của bà trong vài ngày để phản ứng trước phiên tòa.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem