Bộ Quốc phòng Anh chê quân đội Nga ở Kherson phòng thủ mỏng, bị lực lượng Ukraine đè bẹp

Minh Nhật (theo Newsweek) Thứ năm, ngày 01/09/2022 19:58 PM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Anh mới đây bình luận, hệ thống phòng thủ "mỏng manh, yếu ớt" của Nga ở Kherson - hiện nằm dưới sự kiểm soát của Moscow đang bị các lực lượng Ukraine phá hủy khi Kiev tiến hành cuộc phản công để giành lại miền Nam từ tay Nga.
Bình luận 0
Bộ Quốc phòng Anh chê quân đội Nga ở Kherson phòng thủ mỏng, yếu, đang bị lực lượng Ukraine đè bẹp - Ảnh 1.

Các lực lượng Nga di chuyển trên thiết giáp ở miền Đông Ukraine. Ảnh AP

Newsweek đưa tin, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một bản cập nhật tình báo mới nhất hôm 31/8 rằng lực lượng thiết giáp Ukraine đã tiếp tục tấn công quân đội Nga trên một số trục trên khắp miền nam của nước này sau khi phát động cuộc tổng phản công để giành lại khu vực này vào từ hôm thứ Hai 29/8.

“Các đội hình của Ukraine đã đẩy tiền tuyến lùi lại về phía quân đội Nga bằng cách khai thác khả năng phòng thủ tương đối mỏng yếu của đối phương", báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

Giao tranh được cho là đang diễn ra dữ dội ở Kherson. Hãng thông tấn Kherson Most đưa tin hôm thứ Ba 31/8 rằng tiếng súng dữ dội đã vang lên trên các đường phố của khu vực Pivnichnyi và Tavriiskyi. Hãng thông tấn UNIAN của Ukraine cho biết, tiếng súng nổ liên tục có thể được nghe thấy bên ngoài một khu nhà tù ở khu vực phía nam Kherson.

Theo báo cáo chiều 31/8 của Bộ chỉ huy tác chiến miền Nam của Ukraine, các đơn vị tên lửa và pháo binh của Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công vào hai điểm kiểm soát, hai kho chứa đạn dược, hệ thống phòng không, trạm radar và các kho chứa của pháo binh Nga trong khu vực.

Phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Tác chiến miền Nam của Ukraine Natalia Humeniuk nói thêm rằng, Ukraine đã phá hủy các cây cầu chiến lược ở tỉnh Kherson khiến lực lượng Nga không thể vượt sông để hỗ trợ các đơn vị tiền tuyến.

"Đối phương đang cố gắng điều động lực lượng dự bị từ bờ đông sông Dnieper. Tuy nhiên, điều này bất khả thi do Ukraine đã tấn công chính xác vào các cây cầu trên tuyến vận chuyển huyết mạch qua sông Dnieper, khiến thiết bị hạng nặng của Nga không thể đi qua", bà Humeniuk nói.

Bà Humeniuk cũng cho rằng, lực lượng Nga không còn năng lực vận chuyển để bảo đảm hậu cần cho khu vực và do đó có thể cố gắng thiết lập phà hoặc cầu phao song sẽ bị Ukraine hủy diệt.

Hiện Nga chưa bình luận về những tuyên bố của phía Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem