Người đàn ông Hàn Quốc tử vong ở Hà Nội xét nghiệm âm tính với Covid-19

Hoàng Thành Thứ tư, ngày 17/02/2021 15:47 PM (GMT+7)
CDC Hà Nội vừa thông báo kết quả xét nghiệm Covid-19 đối với trường hợp 1 người Hàn Quốc tử vong chưa rõ nguyên nhân tại ở chung cư Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu).
Bình luận 0

Theo đó, sau khi tiến hành lấy mẫu, CDC Hà Nội đã xét nghiệm SARS-CoV-2 và cho kết quả âm tính. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

Xác nhận với PV Dân Việt trong chiều 17/2, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết, người đàn ông Hàn Quốc tử vong ở chung cư Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu) đã có kết quả âm tính với SARS-COV-2.

Người đàn ông Hàn Quốc tử vong ở Hà Nội xét nghiệm âm tính với Covid-19 - Ảnh 1.

Lực lượng y tế làm nhiệm vụ tại toà R2 Chung cư Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu) sau khi một người nước ngoài quốc tịch Hàn Quốc vừa đột tử. (ảnh: Phạm Hưng).

Như Dân Việt đã đưa tin, sáng nay 17/2, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm phát hiện trường hợp người nước ngoài tử vong.

Cụ thể, trường hợp này là nam giới, sinh năm 1974, quốc tịch Hàn Quốc, đang thuê tại tầng 21 tòa R2 chung cư Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn).

Người đàn ông này nhập cảnh vào Việt Nam từ 2014; ở đây từ năm 2014 không về nước; Là giám đốc lĩnh vực xây dựng dân dụng số 244 Hoang Công Chất; Ông ở một mình tại tầng 2108 R2.

"Khi biết tin có người nước ngoài tử vong, quận Bắc Từ Liêm đã triển khai lực lượng chức năng đến hiện trường để khử khuẩn và cách ly khu vực này theo đúng quy trình kiểm soát, phòng dịch"- Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương thông tin.

Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm thông tin thêm, hiện nay Công an quận đang điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem