Người đàn ông nằm chết dưới đám ruộng nước ở Long An, nghi do dính điện bẫy chuột

Thiên Long Thứ hai, ngày 28/08/2023 09:12 AM (GMT+7)
Nạn nhân được xác định là ông Bùi Hữu Mạnh (57 tuổi, ngụ ấp Hòa Tây, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, Long An) vướng dây điện giăng bẫy chuột, bị điện giật ông tử vong
Bình luận 0

Sáng 28/8, Công an huyện Đức Huệ (Long An) cho biết, vừa làm thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân ông Bùi Hữu Mạnh (57 tuổi, ngụ ấp Hòa Tây, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ) nghi bị điện bẫy chuột giật chết trên cánh đồng lúa cho gia đình đưa về nhà lo hữu sự. 

Nguyên nhân gây ra cái chết và đường dây điện của ai hiện công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàn ông trung niên nghi do dính điện bẫy chuột, nằm chết dưới đám ruộng nước ở Long An - Ảnh 1.

Nạn nhân Bùi Hữu Mạnh (57 tuổi, ngụ ấp Hòa Tây, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ) nghi bị điện bẫy chuột giật chết trên cánh đồng. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 11 giờ ngày 27/8, con rể và con ruột của ông Mạnh chia nhau đi tìm kiếm do ông vắng nhà từ sáng sớm đến trưa vẫn chưa về nhà ăn cơm. Khi con rể qua khu vực cánh đồng lúa đang chín ở cùng ấp cách nhà vài trăm mét thì phát hiện nạn nhân nằm bất động ở dưới nước cạnh góc bờ ruộng.

Tưởng cha vợ bị đột quỵ, anh chạy tới bước xuống lấy tay chạm vào người ông Mạnh thì bị điện giật té ngã lên bờ đất. 

Người con ruột đi gần đó nhìn thấy truy hô, sau đó cùng gia đình nhanh chóng chuyển đi Bệnh viện huyện Đức Huệ cấp cứu.

Do nhìn thấy đường dây điện dùng để bẫy chuột, biết ông Mạnh vướng vào tử vong nên mọi người  tìm cách cúp điện, sau đó báo Công an huyện.

Cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, chuyển thi thể nạn nhân vào bệnh viện khám nghiệm, bước đầu xác định là do điện giật tử vong.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem