Người dân quê nhà Ninh Bình để tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Hải Đăng Thứ tư, ngày 26/09/2018 09:22 AM (GMT+7)
Từ sáng nay (26.9), Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong 2 ngày (26, 27.9) chính thức bắt đầu. Người dân tại Kim Sơn (Ninh Bình) đã đồng loạt treo cờ rủ để tang người con ưu tú của quê hương mình.
Bình luận 0

img

Thực hiện Thông báo của Ban Lễ tang Nhà nước, ngày 26.9, các cơ quan, địa phương trên địa bàn huyện Kim Sơn và các huyện khác của tỉnh Ninh Bình đã nhận được thông báo chính thức của UBND tỉnh về việc thực hiện một số nghi thức Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

img

Theo đó, trong 2 ngày 26 và 27.9, các cơ quan, công sở, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kim Sơn và các huyện của tỉnh Ninh Bình thực hiện treo cờ rủ có dải băng tang, kích thước bằng 1/10 chiều rộng của lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ, chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ và dùng băng vải đen buộc không để cờ bay. Các cơ quan, công sở không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng trong 2 ngày lễ Quốc tang.

img

 Cờ rủ được treo lên tại rạp chiếu bóng Kim Mâu, một công trình nổi tiếng của huyện miền biển Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

img

img

UBND huyện Kim Sơn treo cờ rủ để tang Chủ tịch nước.

img

Cờ rủ được treo lên tại UBND xã Quang Thiện (quê nhà của Chủ tịch nước). Ông  Phạm Xuân Phúc - cán bộ xã Quang Thiện cho biết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một người tài giỏi, một người con ưu tú của quê hương. Dù Chủ tịch nước đã từ trần, song trong lòng bà con quê hương sẽ mãi tự hào và khắc ghi công ơn to lớn của Chủ tịch nước đối với quê hương, dân tộc Việt Nam.

img

img

 Trường Kim Sơn B (nơi Chủ tịch nước từng theo học cấp 3) treo cờ rủ trong ngày Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Được biết, năm 2016, khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang về khánh thành ngôi trường mới, Chủ tịch đã căn dặn thầy trò nhà trường phải luôn luôn cố gắng trong dạy và học để xứng đáng với các thế hệ đi trước. Thầy Vũ Xuân Sinh - Hiệu trưởng Trường THPT Kim Sơn B cho biết, việc treo cờ rủ để tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại trường được thực hiện từ 7h sáng 22.9. "Xuất phát từ cái tâm và tình cảm của tất cả thầy và trò nhà trường đối với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, chúng tôi đã treo cờ rủ để tưởng niệm”, thầy Sinh nói.

img

 Người dân huyện Kim Sơn treo cờ rủ để tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Bà Mai Thúy Hạnh - nông dân Kim Sơn cho biết, từ khi biết tin Chủ tịch nước từ trần, bà và mọi người trong gia đình rất đau buồn và tiếc thương. Từ nhỏ bà đã biết ông Trần Đại Quang. "Sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em, nhà nghèo nhưng ông Quang học rất giỏi và thường hay giúp việc nhà cho bố mẹ nên chúng tôi rất phục và thường lấy đó làm tấm gương để học tập, noi theo.Hiện các thành viên trong gia đình tôi và bà con ở Quang Thiện theo dõi tin tức về tang lễ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang từng giờ, từng phút. Ai cũng mong đến ngày tổ chức lễ tang tại quê nhà để đến thắp hương, tiễn và an táng người con ưu tú của quê hương mình lần cuối", bà Hạnh chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem