Người dân sắp được tự lái xe sang Trung Quốc qua cửa khẩu: Lãnh đạo TP.Móng Cái (Quảng Ninh) nói gì?

PV Đông Bắc Thứ tư, ngày 11/10/2023 21:55 PM (GMT+7)
Lãnh đạo TP.Móng Cái (Quảng Ninh) vừa thông tin về việc người dân trong nước khi ra Móng Cái có thể tự lái xe ô tô qua cửa khẩu Móng Cái để sang TP.Đông Hưng và đi sâu đến TP.Nam Ninh (Trung Quốc) và từ Trung Quốc sang đến TP.Hạ Long.
Bình luận 0

Ngày 11/10, trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết: Thông tin từ ngày 30/10 tới đây, du khách nội địa của Việt Nam khi ra Móng Cái sẽ được tự lái xe qua cửa khẩu để sang TP.Đông Hưng và được đi sâu đến TP.Nam Ninh của Trung Quốc mới chỉ là dự kiến.

Theo vị này, vào tháng 4 vừa qua, Cục Thương vụ và Quản lý cửa khẩu Đông Hưng (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây) đã gửi thư trao đổi cho biết địa phương này đồng ý về việc cho mở luồng xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Bắc Luân 2 để giảm tải cho cửa khẩu Bắc Luân 1 (TP.Móng Cái).

Người dân sắp được tự lái xe sang Trung Quốc qua cửa khẩu: Lãnh đạo TP.Móng Cái (Quảng Ninh) nói gì? - Ảnh 1.

Dự kiến từ ngày 30/10 tới đây, du khách nội địa của Việt Nam khi ra Móng Cái sẽ được tự lái xe qua cửa khẩu để sang TP.Đông Hưng và được đi sâu đến TP.Nam Ninh của Trung Quốc. Ảnh: H.T

Cùng với đó, TP.Đông Hưng (Trung Quốc) cũng đề nghị TP.Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết công tác chuẩn bị mở luồng tại cửa khẩu Bắc Luân 2 như thế nào. Trên cơ sở đó, TP.Móng Cái đã xin UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các sở, ngành có liên quan để hội đàm với phía bạn.

"Hiện nay, chúng tôi vẫn đang chờ văn bản chính thức từ phía Văn phòng Chính phủ về việc đồng ý cho UBND tỉnh Quảng Ninh triển khai dịch vụ xe du lịch tự lái giữa TP.Móng Cái - TP.Đông Hưng. Sau đó, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ có văn bản gửi tới TP.Móng Cái về việc đồng ý cho triển khai với sự tham gia của các lực lượng liên ngành. Thông tin chúng tôi được biết dự kiến vào cuối tháng 10 dịch vụ trên sẽ được đưa vào hoạt động", lãnh đạo TP.Móng Cái thông tin.

Cũng theo lãnh đạo TP.Móng Cái, nếu được duyệt thì theo dự kiến, người dân trong nước khi ra Móng Cái (Quảng Ninh) có thể tự lái xe ô tô qua cửa khẩu Móng Cái để sang TP.Đông Hưng và đi sâu đến TP.Nam Ninh (Trung Quốc).

Còn đối với du khách nội địa của Trung Quốc cũng sẽ được tự lái xe qua cửa khẩu để sang Móng Cái và đi sâu đến TP.Hạ Long (Quảng Ninh).

Người dân sắp được tự lái xe sang Trung Quốc qua cửa khẩu: Lãnh đạo TP.Móng Cái (Quảng Ninh) nói gì? - Ảnh 2.

Du khách từ phía Trung Quốc sang Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái. Ảnh: VP.ĐB

Như vậy, theo dự kiến, du khách Việt Nam có thể tự lái đến TP.Nam Ninh (cách Móng Cái 600km) và du khách Trung Quốc có thể đi sâu đến TP.Hạ Long (cách Móng Cái 150km).

Bên cạnh đó, để tăng cường phát triển du lịch tại TP.Móng Cái, chính quyền cũng sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch ẩm thực đặc sắc Việt Nam - Trung Quốc.

Trong đó, người dân khi ra TP.Móng Cái sẽ được thưởng thức văn hóa ẩm thực Trung Quốc và người Trung Quốc khi tới du lịch ở TP.Đông Hưng sẽ được thưởng thức văn hóa ẩm thực của Việt Nam.

Ngoài ra, TP.Móng Cái sẽ thành lập những khu vực mua sắm chất lượng cao, du khách được mua sắm hàng hóa chất lượng cao từ các thương hiệu nổi tiếng.

Theo tìm hiểu của PV, hoạt động xe tự lái dành cho du khách qua cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng đã từng được thí điểm vào năm 2016 và 2018.

Theo đó, ô tô 5 - 7 chỗ ngồi của Việt Nam được vào tới TP.Quế Lâm (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây) với quãng đường 600km. Ô tô tương tự của Trung Quốc được vào đến TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với quãng đường 180km. 

Cụ thể, năm 2016, xe tự lái từ Trung Quốc vào Quảng Ninh được thí điểm với phạm vi hoạt động hẹp chỉ trong TP.Móng Cái. Mỗi lần nhập cảnh tối thiểu 5 xe và tối đa 20 xe mỗi đoàn. Tổng lượng xe tự lái Trung Quốc tại Việt Nam không vượt quá 100 chiếc/ngày và không quá 3 ngày một lần cấp phép.

Đến năm 2018, Chính phủ đồng ý cho Quảng Ninh mở rộng phạm vi hoạt động xe tự lái của Trung Quốc đến TP.Hạ Long. Du khách Việt lái xe sang Trung Quốc được vào TP.Quế Lâm, Quảng Tây (khoảng 600km), với lộ trình Đông Hưng – Phòng Thành – Nam Ninh – Quế Lâm.

Khách Trung Quốc đi xe du lịch tự lái đến Quảng Ninh đều phải có visa. Từ đây, du khách có thể để xe ở TP.Hạ Long rồi đi tiếp đến các địa phương khác như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem