Người dân thắc mắc về giá bồi thường đường Vành đai 4, Chủ tịch Mê Linh trực tiếp gặp để giải đáp

PV Thứ ba, ngày 19/03/2024 08:08 AM (GMT+7)
Liên quan dự án đường Vành đai 4, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết, giá đất bồi thường của Mê Linh là tốt nhất, song chưa thể đáp ứng được mong muốn của tất cả các hộ dân, bởi giá được thiết lập phải đảm bảo quy định của pháp luật.
Bình luận 0

Ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, giải phòng mặt bằng (GPMB) dự án đường Vành đai 4 (đoạn qua địa bàn huyện Mê Linh) vừa chủ trì cuộc họp với các hộ gia đình tại thôn Tân Châu, xã Chu Phan về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ GPMB dự án đường Vành đai 4 đoạn qua thôn Tân Châu, xã Chu Phan.

Người dân thắc mắc về giá bồi thường đường Vành đai 4, Chủ tịch Mê Linh trực tiếp gặp để giải đáp- Ảnh 1.

Người dân thôn Tân Châu nêu kiến nghị tại cuộc họp. Ảnh: Cổng TTĐT huyện Mê Linh.

Tại cuộc họp, ông Đinh Ngọc Thức - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đã thông báo kết quả công tác GPMB dự án đường Vành đai 4 đoạn qua thôn Tân Châu.

Theo đó, dự án đường Vành đai 4, đoạn qua địa bàn thôn Tân Châu có chiều dài 400m với tổng diện tích đất phải thu hồi 13 ha. Trong đó, diện tích đất thổ cư khoảng 2,5 ha, liên quan đến gần 160 hộ gia đình, cá nhân.

Đến nay, địa phương đã hoàn thành di dời 100% ngôi mộ, bàn giao 100% diện tích đất nông nghiệp và đang khẩn trương thực hiện các bước GPMB đất ở.

Ngay trong tháng 1/2024, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đã ban hành thông báo công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đợt 1 đối với 132/163 thửa đất với 17.205,1m2 (đạt 81%).

Đối với 31 thửa đất còn lại, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ ban hành thông báo công khai dự thảo phương án đợt 2 trong thời gian tới.

Theo thống kê, toàn thôn Tân Châu có 95 hộ dân đủ điều kiện được giao đất tái định cư với 98 thửa, diện tích 15.217,6 m2; 34 thửa với diện tích 1.987,5 m2 được bồi thường bằng tiền.

Đầu tháng 3/2024, UBND huyện đã ban hành quyết định về việc thành lập Tổ công tác tham mưu UBND huyện giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB đối với các hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất ở, đất vườn, đất ao thu hồi thực hiện dự án.

Theo ông Thức, quá trình triển khai GPMB đất ở, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đã nhận được 66 ý kiến, kiến nghị của các hộ dân thôn Tân Châu liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Trong đó, một số hộ chưa đồng thuận với giá đất bồi thường, hỗ trợ và giá đất nộp tiền tái định cư, một số hộ đề nghị được giao thêm đất tái định cư do gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng, một số hộ đề nghị được tái định cư do gia đình có nhiều nhân khẩu cùng sinh sống trên thửa đất thu hồi, thửa đất còn lại bị chéo, méo...

Tại cuộc họp, người dân thôn Tân Châu tiếp tục kiến nghị UBND huyện xem xét nâng giá đền bù đất tại nơi đi, giảm giá đất tại nơi đến, có chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho người dân sau khi bị thu hồi đất, sớm giao đất tái định cư để người dân làm nhà, sớm ổn định cuộc sống…

Người dân thắc mắc về giá bồi thường đường Vành đai 4, Chủ tịch Mê Linh trực tiếp gặp để giải đáp- Ảnh 3.

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Cổng TTĐt huyện Mê Linh.

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cảm ơn bà con thôn Tân Châu đã đồng thuận, đồng lòng bàn giao đất nông nghiệp, di dời mồ mả cho Nhà nước triển khai dự án.

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho rằng, đây là dự án trọng điểm quốc gia, không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân ở hiện tại, mà còn cả thế hệ con, cháu sau này.

Vì vậy, được đóng góp cho dự án là "sứ mệnh", là "vinh dự" của mỗi người dân, hộ gia đình thôn Tân Châu nói riêng và cả huyện Mê Linh nói chung.

Liên quan đến giá đất, ông Tuấn cho biết, UBND huyện đã nghiên cứu và vận dụng các quy định của pháp luật, tham khảo cách làm của các địa phương khác để xây dựng phương án sát thực tế, có tính khả thi trên tinh thần đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân theo quy định của pháp luật.

So với các địa phương khác của Hà Nội, giá đất của Mê Linh là tốt nhất, song chưa thể đáp ứng được mong muốn của tất cả các hộ, bởi giá được thiết lập phải đảm bảo quy định của pháp luật.

Vì vậy, mong người dân cùng với chính quyền đã đồng thuận rồi thì tới đây tiếp tục đồng lòng, ủng hộ, sẵn sàng bàn giao đất đai, nhà cửa, di dời tài sản để Nhà nước triển khai GPMB dự án.

Sau buổi làm việc, UBND huyện sẽ phê duyệt giá và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, đồng thời sớm tổ chức cho người dân bốc thăm nhận đất tái định cư để làm nhà.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Chu Phan tiếp tục kiểm tra, rà soát, trả lời đối với các hộ vẫn còn băn khoăn, tham mưu UBND huyện giải quyết trên tinh thần vận dụng tối đa, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem