Đông đảo trẻ em TP.HCM háo hức đi làm căn cước

Chinh Hoàng - Diệu Bình Thứ ba, ngày 02/07/2024 12:50 PM (GMT+7)
Chợt mắt trên ghế đợi, bấm điện thoại hàng giờ... rất nhiều người dân ở TP.HCM, trong đó có nhiều trẻ em tìm cách giết thời gian để chờ đến lượt làm căn cước công dân.
Bình luận 0

Ghi nhận của PV Dân Việt, từ sáng sớm đã có rất đông người dân đến các cơ sở cấp căn cước trên địa bàn TP.HCM để làm căn cước mới.

Người dân TP.HCM "méo mặt" chờ làm căn cước- Ảnh 1.

Người dân có mặt sớm tại điểm làm căn cước. Ảnh: B.C

Bên trong khu vực phòng chờ tại trụ sở tiếp dân của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội TP.Thủ Đức chật kín người. Trong đó, có nhiều trường hợp là trẻ em trong độ tuổi 6 - 14 tuổi. 

Mỏi mòn chờ làm căn cước

Theo nhiều người, họ đã chờ hàng tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa đến lượt làm thủ tục cấp căn cước.

Ngồi đợi gọi tên, bà Nguyễn Thị Thu Thanh (trú Thủ Đức, TP.HCM) cho hay, bà phải nghỉ 2 buổi làm để đi làm căn cước.

Người dân TP.HCM "méo mặt" chờ làm căn cước- Ảnh 2.

Nhiều người tranh thủ nghỉ ngơi đợi đến lượt làm căn cước. Ảnh: B.C

"Chiều hôm qua tôi đến nhưng đông quá không đợi được. Sáng nay, 7 giờ sáng tôi đã có mặt tại đây nhưng đến giờ vẫn chưa làm được. Lượng người đến làm rất đông, cán bộ cũng làm luôn tay nhưng không hết việc. Hy vọng tôi sẽ được làm căn cước trong hôm nay để còn lo đi làm", bà Thanh nói.

Người dân TP.HCM "méo mặt" chờ làm căn cước- Ảnh 3.

Bấm điện thoại "giết thời gian" chờ đến lượt làm căn cước. Ảnh: B.C

Tương tự, anh Hoàng Anh (trú quận Bình Tân, TP.HCM) ngồi bấm điện thoại "giết thời gian" để chờ đến lượt làm căn cước mới.

"Những ngày đầu nên đông lắm. Tôi đợi sáng đến giờ mà vẫn chưa đến lượt, không biết trong hôm nay có làm xong không", anh Hoàng Anh than thở.

Trẻ em hào hứng đi làm căn cước

Luật Căn cước có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 quy định thẻ căn cước mới sẽ bỏ thông tin quê quán, nơi thường trú, vân tay, đặc điểm nhận dạng, thay vào đó là thông tin nơi đăng ký khai sinh và nơi cư trú của công dân. Đáng chú ý, trong lần cấp thẻ này, các công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

Dẫn con đi làm căn cước, chị Nguyễn Mai (trú Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ, cả gia đình chị rất háo hức ngay khi nắm được quy định mới trong Luật Căn cước.

"Với căn cước mới lần này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho gia đình tôi, con đau ốm đi bệnh viện, hay đi du lịch sẽ không cần mang nhiều giấy tờ nữa. Làm thủ tục chờ hơi lâu những cũng phải thông cảm thôi", chị Mai cho hay.

Người dân TP.HCM "méo mặt" chờ làm căn cước- Ảnh 4.

Trẻ em được bố mẹ đưa đến điểm làm căn cước. Ảnh: B.C

Được cán bộ hướng dẫn di chuyển về vị trí chụp căn cước, em Trần Dương Nhi (12 tuổi, trú quận 8, TP.HCM) hào hứng: "Đây là lần đầu tiên em được làm căn cước. Ban đầu, em cảm thấy khá hồi hộp nhưng sau khi được các cô chú công an nhiệt tình hướng dẫn em đã thấy tự tin hơn rất nhiều".

Theo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an TP.HCM (PC06), một trong những điểm mới của Luật Căn cước 2023 (có hiệu lực từ 1/7/2024) đó là việc thu thập sinh trắc mống mắt. Đây là việc thu thập bắt buộc khi thực hiện cấp căn cước cho công dân.

Cùng sinh trắc mống mắt thì sinh trắc ADN và giọng nói cũng là những nội dung sinh trắc sẽ thu nhập trong dữ liệu căn cước. Tuy nhiên đối với ADN, giọng nói thì những thông tin này sẽ do công dân tự nguyện cung cấp để thu nhận trong dữ liệu của công dân.

"Phòng PC06 sẽ quyết tâm thực hiện để mang hiệu quả tốt nhất khi triển khai luật Căn cước mới" lãnh đạo PC06 khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem