Người dân tự tháo dỡ hàng trăm nhà hàng, ki ốt kinh doanh dọc biển Cửa Lò trả lại mặt bằng cho nhà nước

Cảnh Thắng - Nguyễn Tình Thứ tư, ngày 12/10/2022 09:08 AM (GMT+7)
Chủ các nhà hàng, quán dọc biển Cửa Lò tự nguyện tháo dỡ để trả lại mặt bằng cho tỉnh Nghệ An thực hiện đại dự án "thành phố biển".
Bình luận 0

Ngày 12/10, ghi nhận của phóng viên, tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An, nhiều người vẫn đang khẩn trương tháo dỡ các ki ốt để trả lại mặt bằng cho chính quyền theo như cam kết trước đó.

Giải phóng hàng loạt ki ốt nơi để Cửa Lò trở thành phố biển. Thực hiện: Thắng Tình

Những ki ốt kinh doanh vốn nhộn nhịp, tấp nập giờ đây đã được người dân di dời, tháo dỡ với ngổn ngang vật liệu.

Người dân đồng loạt giải phóng hàng trăm ki ốt để Cửa Lò trở thành phố biển - Ảnh 2.

Những ki ốt được người dân di dời tài sản bàn giao lại mặt bằng cho chính quyền địa phương. Ảnh: Thắng Tình

Anh Văn Đình Sơn (SN 1976, chủ một ki ốt tại đây) chia sẻ, 7 năm trước thuê ki ốt kinh doanh tại đây, lượng khách khá đông, bây giờ phải di dời cũng rất buồn. Khoảng 1 tuần nay, sau khi liên hệ thuê được một địa điểm mới nên vừa tháo dỡ ki ốt tại đây vừa thực hiện dựng ki ốt kinh doanh ở địa điểm mới.

Ngay khi người dân di dời các đồ dùng, tài sản phía trong bàn giao lại ki ốt, các lực lượng chức năng thị xã Cửa Lò nhanh chóng tiến hành tháo dỡ, giải phóng các ki ốt.

Người dân đồng loạt giải phóng hàng trăm ki ốt để Cửa Lò trở thành phố biển - Ảnh 3.

Anh Văn Đình Sơn di chuyển các tài sản trong ki ốt để đến địa điểm kinh doanh mới. Ảnh: Thắng Tình

Ông Nguyễn Văn Hùng – Bí thư phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, Nghệ An cho biết, hiện địa phương đã giải tỏa được 34/57 ki ốt và công trình. Hầu hết các ki ốt khác người dân cũng đã di dời đồ dùng, tài sản. 

Trước đó, ngay khi thị xã Cửa Lò có kế hoạch giải tỏa các ki ốt, địa phương cũng đã nhiều lần tổ chức đối thoại, lập các tổ công tác đến từng hộ kinh doanh để tuyên truyền vận động, vì thế đa phần người dân đồng thuận, chấp hành theo chủ trương chung.

Người dân đồng loạt giải phóng hàng trăm ki ốt để Cửa Lò trở thành phố biển - Ảnh 4.

Người dân tháo các tài sản phía trong ki ốt. Ảnh: Thắng Tình

Ngay khi các hộ kinh doanh hết hạn hợp đồng, thị xã Cửa Lò đã tiến hành gia hạn thêm theo hợp đồng từng năm một và đến trước ngày 30/9. Trên bãi biển Cửa Lò có hai kiểu ki ốt cùng tồn tại. Loại được thiết kế theo hình lục lăng do UBND thị xã xây dựng từ năm 2004 cho các tiểu thương tham gia đấu thầu, thuê sử dụng. Các ki ốt còn lại do các hộ kinh doanh tự xây dựng theo mẫu thiết kế chung.

Người dân đồng loạt giải phóng hàng trăm ki ốt để Cửa Lò trở thành phố biển - Ảnh 5.

Các ki ốt được giải phóng. Ảnh: Thắng Tình

Theo kế hoạch giải tỏa ki ốt phía Đông đường Bình Minh, từ ngày 30/9 các hộ kinh doanh tự tháo dỡ, thu gom đồ dùng, tài sản trả mặt bằng cho thị xã Cửa Lò. 

Tính đến sáng 12/10/2022, đã có hơn 82 ki ốt và bãi giữ xe được các hộ dân tháo dỡ, bàn giao mặt bằng; 16 cơ sở kinh doanh đang tháo dỡ. Theo kế hoạch, đến ngày 30/10 các hộ dân sẽ hoàn thành việc tháo dỡ, bàn giao mặt bằng cho cơ quan chức năng.

Người dân đồng loạt giải phóng hàng trăm ki ốt để Cửa Lò trở thành phố biển - Ảnh 6.

Những tài sản có thể tận dụng được tập kết lên xe để vận chuyển đến nơi kinh doanh mới. Ảnh: Thắng Tình

Việc giải tỏa các ki ốt phía Đông đường Bình Minh để quy hoạch lại, tạo điểm nhấn bộ mặt đô thị và hạ tầng du lịch cho thị xã là một việc làm cần thiết cho sự phát triển chung của thị xã Cửa Lò.

Được biết, kế hoạch giải tỏa toàn bộ 209 ki ốt dọc theo bãi tắm Cửa Lò được lãnh đạo thị xã Cửa Lò đề ra từ nhiều năm trước. Đây thực sự là một cuộc cách mạng để quy hoạch biến Cửa Lò có một diện mạo mới thành một bãi biển hiện đại tương xứng với những tiềm năng vốn có.

Những hình ảnh phóng viên ghi nhận tại thị xã Cửa Lò:

Người dân đồng loạt giải phóng hàng trăm ki ốt để Cửa Lò trở thành phố biển - Ảnh 7.

Những ki ốt vốn tấp nập giờ trống trơn, tài sản đã được người dân di dời đến nơi khác. Ảnh: Thắng Tình

Người dân đồng loạt giải phóng hàng trăm ki ốt để Cửa Lò trở thành phố biển - Ảnh 8.

Người dân đã di dời tài sản phía trong các ki ốt. Ảnh: Thắng Tình

Người dân đồng loạt giải phóng hàng trăm ki ốt để Cửa Lò trở thành phố biển - Ảnh 9.

Những ki ốt đã được giải phóng. Ảnh: Thắng Tình

Người dân đồng loạt giải phóng hàng trăm ki ốt để Cửa Lò trở thành phố biển - Ảnh 10.

Khu bếp của một nhà hàng đã được tháo dỡ. Ảnh: Thắng Tình

Người dân đồng loạt giải phóng hàng trăm ki ốt để Cửa Lò trở thành phố biển - Ảnh 11.

Người dân tháo dỡ những mái tôn. Ảnh: Thắng Tình

Người dân đồng loạt giải phóng hàng trăm ki ốt để Cửa Lò trở thành phố biển - Ảnh 12.

Khung sắt được tháo xuống. Ảnh: Thắng Tình

Người dân đồng loạt giải phóng hàng trăm ki ốt để Cửa Lò trở thành phố biển - Ảnh 13.

Một người dân đập phá các tấm bê tông để lấy sắt phía trong. Ảnh: Thắng Tình

Người dân đồng loạt giải phóng hàng trăm ki ốt để Cửa Lò trở thành phố biển - Ảnh 14.

Máy móc được huy động để giải phóng các ki ốt. Ảnh: Thắng Tình

Người dân đồng loạt giải phóng hàng trăm ki ốt để Cửa Lò trở thành phố biển - Ảnh 15.

Sắt thép được gom lại sau khi tháo dỡ các ki ốt. Ảnh: Thắng Tình

Người dân đồng loạt giải phóng hàng trăm ki ốt để Cửa Lò trở thành phố biển - Ảnh 16.

Tháo dỡ các tài sản phía trong ki ốt. Ảnh: Thắng Tình

Người dân đồng loạt giải phóng hàng trăm ki ốt để Cửa Lò trở thành phố biển - Ảnh 17.

Gạch lát nền cũng được tận dụng. Ảnh: Thắng Tình

Người dân đồng loạt giải phóng hàng trăm ki ốt để Cửa Lò trở thành phố biển - Ảnh 18.

Phần ngói phía trên một ki ốt cũng được tận dụng. Ảnh: Thắng Tình

Người dân đồng loạt giải phóng hàng trăm ki ốt để Cửa Lò trở thành phố biển - Ảnh 19.

Một người dân tìm kiếm sắt, thép trong đống đổ nát. Ảnh: Thắng Tình

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem