Người dân vùng lũ Bảo Yên (Lào Cai) đang cần cứu trợ những gì?

Mùa Xuân Thứ tư, ngày 18/09/2024 18:06 PM (GMT+7)
Huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi lũ quét và sạt lở đất do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua đang cần các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cứu trợ đúng nhu cầu thực tế để ổn định lâu dài cho người dân vùng lũ.
Bình luận 0
Người dân vùng lũ Bảo Yên (Lào Cai) đang cần cứu trợ những gì?- Ảnh 1.

Hoàn lưu cơn bão số 3 gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, lúa, hoa màu... ở huyện Bảo Yên (Lào Cai). Ảnh: Mùa Xuân.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên (Lào Cai) thông tin: "Khi mới xảy ra ngập lụt, gây sạt lở các tuyến đường giao thông nông thôn, nhiều thôn, xã của huyện bị chia cắt, cô lập. Nhiều đoàn thiện nguyện từ khắp mọi miền Tổ quốc đã không quản ngại đường xa mang nhu yếu phẩm, tiền mặt... đến cứu trợ cho người dân vùng lũ nhưng cũng ùn ứ nhiều quá, chưa thể chuyển đến các địa bàn đang cần nên mới tập kết tại trung tâm huyện và giao cho Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức, hội, đoàn thể huyện tiếp nhận. Sau đó, sử dụng xe ô tô nhỏ, xe máy, xuồng vận chuyển đến hỗ trợ người dân tại các vị trí bị chia cắt".

Khi nước rút, các tuyến đường liên xã bắt đầu thông tuyến, UBND huyện Bảo Yên đã định hướng cho các đoàn cứu trợ đến trực tiếp tại địa bàn đó để cứu trợ, giảm bớt việc trung chuyển. Đồng thời, giao cho các xã tiếp nhận và phân phối, phát nhu yếu phẩm... đến người dân các thôn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Theo ông Trần Trọng Thông, giai đoạn đầu bà con cần nhất là mỳ tôm, lương khô, bánh mỳ, sữa, nước uống. Tuy nhiên, đến giai đoạn sau thì cần phải mang tính lâu dài hơn, trong đó, định hướng việc hỗ trợ gạo, thức ăn khô như cá, lạc; một số đồ dùng sinh hoạt (chăn, màn, bát, đũa)... Đặc biệt là những hộ dân bị mất nhà cửa, hoa màu, lúa, ngô bị nước ngập, lũ cuốn trôi.

Ngoài sự cứu trợ của các đoàn thiện nguyện cho bà con vùng lũ, giải pháp trước mắt cần thiết nhất đang phải làm đối với huyện Bảo Yên hiện tại là huy động nhân lực, vật lực tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ưu tiên tìm kiếm những người còn mất tích. Khẩn trương xây dựng khu tái định cư mới, sửa chữa nhà ở cho người dân để sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Người dân vùng lũ Bảo Yên (Lào Cai) đang cần cứu trợ những gì?- Ảnh 2.

Hiện nay, người dân Bảo Yên (Lào Cai) đang cần gạo, dầu ăn... Ảnh: Thế Hiển.

Trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Yên đã ra lời kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Yên khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống.

Nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã quan tâm và kịp thời hỗ trợ Bảo Yên cả về nguồn lực, lương thực, thực phẩm, các đồ dùng thiết yếu vào đúng thời điểm khó khăn nhất, người dân cần hỗ trợ nhất.

Tính đến nay, thông qua Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Yên đã có gần 250 tổ chức, cá nhân, đoàn thiện nguyện ủng hộ Bảo Yên khắc phục hậu quả thiên tai với trên 7,1 tỷ đồng tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm khác như: Lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu, phương tiện, dụng cụ hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn...

Ngoài ra, có hàng trăm tổ chức, cá nhân đã đến trực tiếp các xã, thôn nơi xảy ra thiên tai để hỗ trợ và động viên bà con.

Ngay khi tiếp nhận, huyện Bảo Yên đã tổ chức cấp phát cho các địa phương, cho bà con nhân dân, đặc biệt là những nơi bị ảnh hưởng trực tiếp, thiệt hại nặng, giúp người dân vượt qua những khó khăn trước mắt.

Người dân vùng lũ Bảo Yên (Lào Cai) đang cần cứu trợ những gì?- Ảnh 3.

Người dân xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên (Lào Cai) nhận hàng cứu trợ từ Đoàn thiện nguyện Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt. Ảnh: Thế Hiển.

Ông Đoàn Xuân Hưng, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Yên (Lào Cai) cho biết, hiện nay người dân vùng thiên tai Bảo Yên vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, những nhu yếu phẩm như mì tôm, bánh mì, sữa... được các đoàn thiện nguyện đã cơ bản giúp người dân ổn định cuộc sống trong những ngày qua.

Thế nhưng, hiện nay điều bà con nhân dân vùng lũ đang cần nhất là gạo, mắm, muối, dầu ăn.... Do vậy huyện Bảo Yên rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trên mọi miền để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống trong lúc đang khó khăn này.

Người dân vùng lũ Bảo Yên (Lào Cai) đang cần cứu trợ những gì?- Ảnh 4.

Lực lượng chức năng đưa máy móc vào hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Trọng Điểm.

Do ảnh hưởng cơn bão số 3 (YAGI), huyện Bảo Yên đã có 68 người chết, 29 người bị thương và 13 người chưa xác định (mất tích); trên 5.000 ngôi nhà sập đổ và ảnh hưởng; trên 2.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, cây cối, hoa màu bị ngập úng, vùi lấp và 140 công trình hạ tầng bị tàn phá, ước thiệt hại trên 860 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem