Người dân xã Mương Mán “khát” nước sạch

Thứ ba, ngày 17/04/2012 21:08 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Do dự án xây dựng công trình dẫn nước sạch từ hồ Cẩm Hang về TP.Phan Thiết bị ngừng trệ do chậm đầu tư, gần 1.700 hộ dân xã Mương Mán “khát” nước sạch.
Bình luận 0

Bạn đọc Nguyễn Thúy Hoa ở xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) phản ánh: Do dự án xây dựng công trình dẫn nước sạch từ hồ Cẩm Hang về TP.Phan Thiết bị ngừng trệ do chậm đầu tư, gần 1.700 hộ dân xã Mương Mán “khát” nước sạch.

Họ phải mua nước bình với giá cao để ăn, uống, còn lại phải dùng nước giếng ô nhiễm để tắm, giặt, nên phát sinh nhiều bệnh tật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem