Người dân
-
Kỳ điều hành xăng dầu gần mới nhất (ngày 1/6), giá xăng RON 95 lại tiếp tục lập kỷ lục khi mức bán lẻ lên hơn 31.578 đồng/lít. Giá xăng tăng liên tục thời gian qua đã tác động trực tiếp đến nhiều ngành nghề kinh doanh, ảnh hưởng không nhỏ tới túi tiền của người dân
-
Hệ thống xe đạp chia sẻ công cộng tại TP.Huế ra đời với tiêu chí thân thiện với môi trường, thuận lợi cho khách du lịch và người dân lấy và trả xe ở nhiều điểm khác nhau trong thành phố.
-
Sau phản ánh của người dân và truyền thông, đường Lương Định Của (TP.Thủ Đức, TP.HCM) sắp được tái thi công sau nhiều năm tạm dừng. Người dân sống trên đoạn đường này đang rất phấn khởi và hy vọng sẽ sớm thoát khỏi cảnh ngập lụt, ùn ứ.
-
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, cứ mỗi dịp cuối tuần, hàng trăm người dân lại đổ về khu vực bãi sông Hồng, vườn nhãn dưới chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) để vui chơi. Đa số người dân đến đây là các gia đình và bạn trẻ đến để cắm trại, tham gia các hoạt động ngoài trời, chụp ảnh.
-
Sau 4 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, người dân khắp nơi quay trở về Hà Nội để tiếp tục làm việc và học tập. Mỗi người dân trở về Thủ đô đều lỉnh kỉnh đồ đạc và các thực phẩm thiết yếu như rau, củ, gạo...
-
Trong lúc đang bắt trộm chó tại khu vực làng Dek (xã Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) thì Lê Văn Khang bị người dân và lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.
-
Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga vừa cho đăng tải video ghi lại hình ảnh những người lính Nga đang phát bánh Kulich cho người dân Mariupol trong Lễ Phục sinh.
-
Lần đầu tiên, hàng chục khinh khí cầu bay trên bầu trời ở Kon Tum, thu hút rất đông người dân và du khách đến bay lượn trải nghiệm và chiêm ngưỡng.
-
Nga tiếp tục đưa hàng viện trợ đến ngoại ô Kiev với số lượng lên tới hàng nghìn tấn. Trước đó lãnh đạo Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga ông Mikhail Mizintsev cũng cho biết Nga đã chuẩn bị hơn 22.000 tấn viện trợ nhân đạo để gửi tới Ukraine.
-
Thành cổ Sơn Tây sẽ là tuyến phố đi bộ thứ 4 của Hà Nội sau không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Phố cổ Hà Nội và phố Trịnh Công Sơn. Việc triển khai phố đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây giúp hình thành không gian giải trí, văn hóa, du lịch, đồng thời phát huy giá trị di tích lịch sử quan trọng của địa phương.