Người đầu tiên nhiễm virus Corona ở Thái Lan đã khỏi bệnh như thế nào?

Nguyễn Thái - Sky News Thứ tư, ngày 05/02/2020 18:55 PM (GMT+7)
Một phụ nữ lớn tuổi người Thái Lan đã nhiễm virus Corona chủng mới (nCoV) sau chuyến đi tới Trung Quốc. Sau quá trình cách ly điều trị, bà đã khỏi bệnh và có những chia sẻ về cú sốc vừa qua.
Bình luận 0

Bà Jaimuay nói đùa trước lúc xuất viện khiến các bác sĩ cười phá lên. Video: Sky News

Tờ Sky News hôm 4/2 đưa tin, bà Jaimuay Sae-ung, 73 tuổi, đã bị sốt sau khi trở về quê nhà Thái Lan từ chuyến du lịch Trung Quốc hồi tháng 12/2019.

"Tôi chỉ biết mình nhiễm virus Corona chủng mới sau khi đến bệnh viện. Lúc nhận tin, tôi cảm thấy khá sốc, chán nản, mệt mỏi và không thiết ăn uống", cụ bà 7 con chia sẻ với Sky News.

Các bác sĩ lập tức cách ly Jaimuay sau khi bà đến khám tại bệnh viện ở tỉnh Nakhon Pathom. Việc chụp X-quang phổi bệnh nhân 73 tuổi cũng được thực hiện và một nhóm chuyên gia hô hấp đã phân tích kết quả. Bà được xác định là người Thái Lan đầu tiên nhiễm virus Corona. 

"Tôi hoang mang vì không hiểu vì sao phải ở trong phòng cách ly với 2-3 lớp kính dày. Các bác sĩ cũng cho tôi thở bình oxy. Ban đầu, tôi nghĩ bệnh tình của mình chắc hẳn rất nghiêm trọng", bà Jaimuay nói.

Trong thời gian bị cách ly, bà Jaimuay bị viêm phổi và ho liên tục. Các bác sĩ phải theo dõi sát sao vì bệnh nhân còn mắc một số bệnh trước đó, bao gồm cả bệnh về tim mạch. Bà Jaimuay là người duy nhất trong nhóm 18 người tới Trung Quốc có kết quả dương tính với virus nCoV và cũng là công dân Thái Lan đầu tiên nhiễm loại virus mới này. Người thân của bệnh nhân 73 tuổi lo lắng điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

"Lúc đầu, tôi rất căng thẳng, sau đó các con gửi cho tôi một chiếc điện thoại di động. Thật tốt khi được thấy mọi người dù chỉ qua điện thoại. Rất nhiều người gọi điện hỏi thăm tôi và tinh thần tôi dần tốt lên. Nhưng do chưa hiểu rõ về virus Corona, tôi vẫn nói với các bác sĩ và y tá rằng không muốn ở bệnh viện thêm chút nào nữa. Thậm chí, tôi còn đùa họ: 'Nếu mọi người không cho tôi xuất viện sớm, tôi sẽ buộc tội các vị'", bà Jaimuay nói.

Theo Bangkok Post, các bác sĩ Thái Lan nhận định trường hợp của bà Jaimuay ở mức độ từ trung tính đến rất nghiêm trọng vì người phụ nữ 73 tuổi mắc bệnh về tim mạch và bị nhiễm trùng phổi. Họ chỉ chữa trị các triệu chứng mà bà Jaimuay gặp phải mà không sử dụng thuốc kháng virus. 

Sau 3 ngày điều trị, tình trạng của bà Jaimuay dần cải thiện. Tuy nhiên, các bác sĩ cần đảm bảo chắc chắn bệnh nhân không còn virus nCoV trước khi cho xuất viện. 

Sau khoảng 6-7 ngày điều trị và theo dõi trong phòng cách ly, bà Jaimuay được xuất viện sau 2 bài kiểm tra đều cho kết quả âm tính với virus nCoV.

img

Bà Jaimuay, bệnh nhân nhiễm virus nCoV được chữa khỏi, tươi cười khi trả lời phỏng vấn trước lúc xuất viện. Ảnh: Sky News

Vô cùng vui mừng, bà Jaimuay trở về nhà và vẫn kịp để đón năm mới cùng gia đình. Hiện tại, người phụ nữ 73 tuổi có thể tập một số động tác thể dục nhẹ nhàng.  

Krittika Sae-ung, con gái bà Jaimuay, chia sẻ: "Trường hợp của mẹ tôi quả thật là triệu người có một. May mắn đã đến với gia đình tôi. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào ngoài từ may mắn".

Hôm 2/2, các bác sĩ Thái Lan tuyên bố kết quả tốt khi kết hợp các loại thuốc điều trị HIV và cúm cho bệnh nhân nhiễm nCoV, Reuters đưa tin. Cụ thể, phương thuốc mới là sự kết hợp 2 loại thuốc lopinavir và ritonavir kháng HIV cùng thuốc chữa cúm là oseltamivir.

Tờ SCMP hôm 5/2 đưa tin, thế giới có 492 ca tử vong vì virus Corona chủng mới (491 ca ở Trung Quốc, 1 ca ở Philippines) và tổng số hơn 24.500 trường hợp lây nhiễm.

Hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ đều ghi nhận các trường hợp lây nhiễm loại virus nguy hiểm này kể từ khi nó được phát hiện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hồi tháng 12/2019.

Trang SCMP hôm 5/2 cũng đưa tin, một tín hiệu tích cực được ghi nhận khi có 911 bệnh nhân nhiễm virus Corona đã khỏi bệnh và được xuất viện.

Video: Hàng loạt bệnh nhân nhiễm virus Corona khỏi bệnh, vui mừng xuất viện ở tâm dịch

Cảnh tượng 20 bệnh nhân nhiễm virus Corona phấn khởi rời bệnh viện sau khi khỏi bệnh được truyền thông Trung Quốc đưa...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem