Người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga nói về khả năng châm ngòi Thế chiến 3

Tuấn Anh (Theo RT) Chủ nhật, ngày 24/04/2022 09:34 AM (GMT+7)
Dmitry Rogozin, người đứng đầu cơ quan vũ trụ quốc gia Nga Roscosmos, cho biết một cuộc tấn công nhằm vào tàu vũ trụ có thể mở ra cuộc chiến tranh thế giới thứ ba.
Bình luận 0
Người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga nói về khả năng châm ngòi Thế chiến 3 - Ảnh 1.

Xung đột quân sự ở Ukraine gia tăng nguy cơ thế giới đối mặt với cuộc chiến mới. Ảnh Getty

"Cần phải nhớ rằng việc phá hủy phi thuyền của nước khác là chiến tranh thế giới thứ ba. Tức là "casus belli" (lý do chính thức để tuyên chiến) hoàn hảo", ông Rogozin nói trên sóng kênh truyền hình Rossiya-24.

Ông Rogozin bình luận về quyết định của Mỹ ngừng tiến hành các vụ thử tên lửa chống vệ tinh. Thông báo về động thái hôm thứ Hai, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris gọi việc phá hủy các vệ tinh trong các cuộc thử nghiệm như vậy là "liều lĩnh và vô trách nhiệm" vì nó để lại các mảnh vỡ không gian nguy hiểm.

Tuy nhiên, người đứng đầu Roscosmos lập luận rằng Mỹ hiện đang "giả vờ làm bồ câu hòa bình" bởi vì họ đã tiến hành tất cả các cuộc kiểm tra cần thiết. Ông nói: "Động thái này nên được coi là tuyên truyền."

Rogozin cũng bày tỏ lo ngại nhân loại sẽ sớm sống trong một thế giới mà vũ khí hủy diệt hàng loạt trong không gian sẽ trở thành hiện thực.

Rogozin lập luận rằng Boeing X-37, một tàu vũ trụ không người lái giống tàu con thoi của Mỹ hiện đang quay quanh Trái đất, có khả năng được sử dụng để do thám và mang vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ông nói rằng đề xuất của Nga và Trung Quốc về việc ký hiệp ước cấm bố trí vũ khí ngoài không gian đã vấp phải "sự im lặng chết chóc" ở Washington.

Việc lưu trữ vũ khí hủy diệt hàng loạt ngoài không gian đã bị quốc tế cấm kể từ năm 1967.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem