"Người phát ngôn" của ông Putin cảnh báo không khoan nhượng với châu Âu, làm dấy lên lo ngại về Thế chiến 3

Lê Phương (Express) Thứ bảy, ngày 23/04/2022 15:25 PM (GMT+7)
Người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Vladimir Solovyov, được mệnh danh là "phát ngôn viên" của Tổng thống Putin, đã cảnh báo châu Âu và các nước NATO về một cuộc chiến sắp xảy ra khi ông nói rằng chiến dịch của Nga đang bước vào "một giai đoạn mới".
Bình luận 0
"Người phát ngôn" của ông Putin cảnh báo không khoan nhượng với châu Âu,  làm dấy lên lo ngại về Thế chiến 3 - Ảnh 1.

Người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Vladimir Solovyov. Ảnh: Express

Trong bài phát biểu của mình, ông Solovyov khẳng định chiến dịch của Nga sẽ được tiến hành một cách "không thương xót". Bên cạnh đó, ông đặt câu hỏi liệu các nước NATO có còn đủ vũ khí để tự vệ sau khi xung đột Nga - Ukraine kết thúc hay không.

Người dẫn chương trình bị Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt vì có quan hệ mật thiết với nhà lãnh đạo Nga, cảnh báo rằng Moscow sẽ "nghiền nát cỗ máy chiến tranh của NATO cũng như các thành viên của liên minh".

Trên kênh truyền hình nhà nước Russia 1 của Nga, ông Solovyov cho biết: "Tôi tin rằng hoạt động quân sự đặc biệt đang bước sang một giai đoạn mới. Không chỉ phải đối phó với lực lượng Ukraine, giờ đây Nga có khả năng sẽ phải đối đầu với quân đội của NATO".

"Trên thực tế, chúng tôi đang bắt đầu tiến hành chiến dịch chống lại các nước NATO. Chúng tôi sẽ nghiền nát cỗ máy chiến tranh của NATO cũng như các thành viên của liên minh", ông nhấn mạnh.

Ông nói thêm: "Khi hoạt động này kết thúc, NATO sẽ phải tự hỏi: Chúng ta còn đủ khả năng để tự vệ hay không? Nga sẽ tiến hành chiến dịch một cách không thương xót. Không chỉ đối phó với Ukraine, cuộc chiến chống lại châu Âu và thế giới cũng đang dần thành hình, điều đó có nghĩa là quân đội Nga sẽ phải đẩy mạnh các hoạt động của mình hơn bao giờ hết".

Nga gần đây đã công bố kế hoạch tiếp quản miền nam Ukraine và toàn bộ khu vực Donbass.

Rustam Minnekayev, phó chỉ huy quân đội Nga, cho biết quân đội của ông Putin có kế hoạch xây dựng một hành lang giữa Crimea và Donbass.

Theo Minnekayev, nếu lực lượng Nga chiếm được miền nam Ukraine thì điều này sẽ cải thiện khả năng tiếp cận của quân đội tới khu vực ly khai Transdniestria của Moldova.

Transdniestria giáp với Ukraine, khiến Kiev lo ngại khu vực này có thể được sử dụng làm bệ phóng cho các cuộc tấn công mới của quân đội Nga.

Bộ Quốc phòng Ukraine đã chỉ trích kế hoạch của Nga nhằm chiếm toàn quyền kiểm soát Donbass và miền nam Ukraine, gọi đây là "chủ nghĩa đế quốc".

Bộ này viết trên Twitter: "Nga thừa nhận rằng mục tiêu 'giai đoạn thứ hai' của cuộc chiến không phải là chiến thắng trước chủ nghĩa quốc xã, mà chỉ đơn giản là chiếm đóng miền đông và miền nam Ukraine".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem