Ngoại trưởng Nga cảnh báo hậu quả chết chóc của Chiến tranh thế giới thứ 3

Minh Nhật (theo Aljazeera) Thứ năm, ngày 03/03/2022 05:56 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vừa bất ngờ lên tiếng cảnh báo những hậu quả chết chóc của Chiến tranh thế giới thứ 3 trong bối cảnh Tổng thống Putin đặt các lực lượng hạt nhân chiến lược vào tình trạng báo động cao, động thái khiến Nga bị chỉ trích trên toàn cầu.
Bình luận 0
Ngoại trưởng Nga cảnh báo hậu quả chết chóc của Chiến tranh thế giới thứ 3 - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh AP

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã cảnh báo rằng nếu chiến tranh thế giới thứ 3 xảy ra, nó sẽ liên quan đến vũ khí hạt nhân và có tính hủy diệt, theo truyền thông Nga.

"Chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ liên quan đến vũ khí hạt nhân và dẫn đến sự hủy diệt", ông Lavrov nói.

Tuyên bố trên được hãng thông tấn RIA trích dẫn hôm thứ Tư 2/3 - nhưng đã được ông Lavrov phát biểu tại cuộc họp giải trừ quân bị ở Geneva hôm 1/3 thông qua liên kết video. Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Nga cũng cáo buộc nước láng giềng Ukraine đang tìm kiếm vũ khí hạt nhân.

Ông không đưa ra bằng chứng nào ngoài việc nói rằng "Ukraine vẫn có các công nghệ hạt nhân của Liên Xô và các phương tiện vận chuyển vũ khí như vậy".

Ngoại trưởng Lavrov cũng nói rằng Nga sẽ phải đối mặt với một "mối nguy thực sự" nếu Ukraine có được vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Putin đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine ngày 24/2. Các lực lượng Nga đã tấn công Ukraine bằng đường bộ, đường không và đường biển. Đây được cho là cuộc tấn công lớn nhất chống lại một đất nước ở châu Âu kể từ sau Thế chiến thứ hai.

Động thái này đã bị phương Tây đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt đối với Nga. Chính phủ Mỹ hôm 1/3 thông báo cấm các chuyến bay của Nga trong không phận của nước này, sau các động thái tương tự của Liên minh châu Âu và Canada.

Hôm 27/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga trong tình trạng báo động cao, gây ra những làn sóng chỉ trích trên toàn cầu và thổi bùng mối đe dọa rằng căng thẳng giữa các bên có thể dẫn đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hạ thấp mối đe dọa về việc điều động vũ khí hạt nhân "nguy hiểm" của Nga. Khi được hỏi liệu người dân Mỹ có nên lo lắng về chiến tranh hạt nhân hay không, ông Biden đã trả lời một cách bình tĩnh là “không”.

Theo các nghiên cứu, Nga sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) đã thống kê rằng Nga sở hữu 6.255 đầu đạn hạt nhân so với 5.550 đầu đạn của Mỹ. Trung Quốc bị bỏ xa với chỉ 350 đầu đạn và Pháp với 290 đầu đạn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem