Người Giẻ Triêng

  • Ngoài ăn “cỏ lạp”, bà con còn uống rượu ghè, sau mỗi lần uống lại đổ thêm nước lã, không đảm bảo vệ sinh và ăn uống kéo dài nhiều ngày khiến hàng loạt người bị ngộ độc.
  • (Dân Việt) - Người Giẻ Triêng cư trú ở bắc cao nguyên, tập trung chủ yếu ở tỉnh Kon Tum. Phụ nữ Giẻ Triêng từ lâu đã nổi tiếng với đức tính cần cù, chịu khó, ít có phụ nữ dân tộc nào ở Tây Nguyên sánh được...
  • (Dân Việt) - Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội vừa chào đón sự hiện diện của 50 đồng bào dân tộc Giẻ Triêng và Xơ Đăng từ Kon Tum.
  • (Dân Việt) - Trong đêm vắng, tiếng reo ca, tiếng vỗ tay của bà con rộn ràng cả buôn. Đêm nay, có 3 thiếu nữ Bh'noong tuổi trăng tròn kén được bạn đời...