Người Hà Nội đi lễ như thế nào sau nhiều ngày đóng cửa?

Gia Khiêm Thứ hai, ngày 08/03/2021 14:57 PM (GMT+7)
Sáng nay (8/3), đa số các cơ sở tôn giáo tại Hà Nội bắt đầu mở cửa sau chuỗi ngày dài đóng phòng dịch Covid-19 theo chỉ đạo của thành phố. Nhiều người dân khi biết thông tin đã đi lễ mỗi lúc một đông.
Bình luận 0

Người dân đi lễ phải thực hiện đầy đủ thông điệp "5K" của Bộ Y tế

Tại phủ Tây Hồ, quận Hồ Tây, Hà Nội, càng về trưa lượng người đổ về đây mỗi lúc một đông. Ngay từ cổng vào, ban quản lý đã để sẵn nước sát khuẩn, yêu cầu mọi người thực hiện đầy đủ thông điệp "5K" của Bộ Y tế.

Người Hà Nội bình thản đi lễ chùa sau nhiều ngày đóng cửa - Ảnh 1.

Người Hà Nội bình thản đi lễ chùa sau nhiều ngày đóng cửa - Ảnh 2.

Người Hà Nội bình thản đi lễ chùa sau nhiều ngày đóng cửa - Ảnh 3.

Người dân đi lễ ở Phủ Tây Hồ ngày đầu tiên mở cửa sau dịch.

Bên trong khu vực đền chính, nhiều người đứng vái vọng. Phủ Tây Hồ trước tới nay vốn nổi tiếng cầu tài lộc, công danh, sức khoẻ, vào những ngày đầu năm luôn đông nghịt người. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch nên đã tạm đóng cửa từ Tết Nguyên đán.

Chuẩn bị đồ lễ vào phủ, chị Nguyễn Như Nguyệt (26 tuổi), nhân viên văn phòng công ty du lịch tại quận Hoàn Kiếm cho biết, năm nào trong ngày đi làm đầu tiên của năm mới, công ty chị đều đến đây cầu tài lộc. Tuy nhiên, năm nay kế hoạch đó phải hoãn lại cho tới hôm nay.

Người Hà Nội bình thản đi lễ chùa sau nhiều ngày đóng cửa - Ảnh 4.

Người Hà Nội bình thản đi lễ chùa sau nhiều ngày đóng cửa - Ảnh 5.

Người Hà Nội bình thản đi lễ chùa sau nhiều ngày đóng cửa - Ảnh 6.

Ai nấy đều cầu mong bình an, tài lộc.

Năm vừa rồi do ảnh hưởng của dịch nên ngành du lịch và nhiều ngành nghề khác ảnh hưởng nghiêm trọng. Công ty tôi phải cắt giảm 30-40% nhân sự. Hôm nay đến đây làm lễ, tôi mong một năm dịch bệnh được đẩy lùi. Mọi người được bình an, công việc thuận lợi hơn năm cũ", chị Nguyệt chia sẻ.

Anh Nguyễn Thái An (32 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy) cho biết, khi nghe tin phủ Tây Hồ mở cửa, anh đã cùng người thân sang làm lễ. Anh cầu mong công việc sắp tới sẽ thuận lợi, đường công danh tươi sáng hơn.

Người Hà Nội bình thản đi lễ chùa sau nhiều ngày đóng cửa - Ảnh 7.

Người Hà Nội bình thản đi lễ chùa sau nhiều ngày đóng cửa - Ảnh 8.

Bên trong khu vực đền chính Phủ Tây Hồ mỗi lúc một đông.

"Sự vào cuộc của Chính Phủ, các cấp chính quyền đã giúp đẩy lùi được dịch bệnh Covid-19. Hà Nội nhiều ngày qua cũng không ghi nhận thêm ca nhiễm nào khiến người dân chúng tôi hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên, cùng chung tay phòng chống dịch, đi đâu tôi đều mang theo khẩu trang như vật bất ly thân", anh An nói. 

Ông Nguyễn Đình Khuyến - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, Phủ Tây Hồ, Chùa Trấn Quốc đã mở cửa từ sáng ngày 8/3. Trước đó, phía quận đã lên phương án cụ thể phòng chống dịch Covid-19.

Người Hà Nội bình thản đi lễ chùa sau nhiều ngày đóng cửa - Ảnh 9.

Người Hà Nội bình thản đi lễ chùa sau nhiều ngày đóng cửa - Ảnh 10.

Khu vực mọi người sắp đồ lễ.

"Tại phủ Tây Hồ là nơi tập trung rất đông người dân dâng lễ. Chính vì vậy để đảm bảo an toàn, giữ khoảng cách, chúng tôi cử lực lượng túc trực. Bình thường vẫn để người dân vào cửa tự do. Tuy nhiên, nếu đông người vào cùng một lúc sẽ tạm thời đóng cửa phủ để phân chia từng đợt khách vào, tránh tình trạng ồ ạt. 

Bên cạnh đó, quán xá đảm bảo quy định giãn cách, các bàn có tấm che để làm sao vừa phát triển du lịch nhưng vẫn đảm bảo quy định phòng chống dịch", ông Khuyến nhấn mạnh.

Người Hà Nội bình thản đi lễ chùa sau nhiều ngày đóng cửa - Ảnh 11.

Người Hà Nội bình thản đi lễ chùa sau nhiều ngày đóng cửa - Ảnh 12.

Mọi người chiêm bái ở chùa Trấn Quốc.

Người Hà Nội bình thản đi lễ chùa sau nhiều ngày đóng cửa - Ảnh 13.

Người Hà Nội bình thản đi lễ chùa sau nhiều ngày đóng cửa - Ảnh 14.

Chùa sẽ đóng cửa lúc 11h30 và mở cửa sau 13h30.

Tại chùa Trấn Quốc sáng nay cũng đã chính thức mở cửa đón khách vào chiêm bái. Tất cả các lối ra vào chùa đều được dán thông báo mọi người chủ động phòng chống dịch bệnh. 

Tuy nhiên, ngày mở cửa này chùa Trấn Quốc không mở cả ngày mà theo giờ quy định. Cụ thể khách vào lễ chùa từ sáng đến 11h30 sau đó chùa sẽ đóng cửa. Buổi chiều khách có thể vào chùa từ 13h30. 



Chiều 5/3, tại phiên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, trên cơ sở đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, nếu đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, các di tích trên địa bàn Hà Nội sẽ được mở lại ngày 8/3 theo phân cấp quản lý của các địa phương.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, với các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, đáp ứng nhu cầu tâm linh đầu năm của nhân dân cần có sự sắp xếp phù hợp về quy mô; khuyến khích các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, điểm nhóm tín ngưỡng tổ chức tập trung các nghi lễ dưới hình thức trực tuyến online, đồng thời chia nhỏ quy mô cuộc lễ, vừa bảo đảm sự tôn nghiêm vừa bảo đảm phòng, chống dịch.

Trước đó, các điểm di tích, đền chùa, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng ở thủ đô đóng cửa từ 0h ngày 16/2 để ngăn nguy cơ Covid-19 lây lan. Từ ngày 2/3, thành phố cho phép nhà hàng kinh doanh ăn, uống phục vụ trong nhà được mở cửa trở lại nhưng phải đảm bảo giãn cách một mét với khách, hoặc có tấm chắn giữa chỗ ngồi; khuyến khích bán hàng mang về.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem