Công viên Thống Nhất dỡ bỏ hàng rào, một quyết định hợp lòng dân

Nhật Minh Thứ hai, ngày 26/12/2022 10:36 AM (GMT+7)
Việc dỡ hàng rào công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng) sẽ tạo không gian mở, dễ tiếp cận hơn, người dân vui mừng và cho rằng đó là một quyết định đúng đắn.
Bình luận 0

Vào công viên không còn phải trả tiền

Những ngày qua, người dân Hà Nội vui mừng khi Ban quản lý công viên Thống Nhất phá dỡ hàng rào bao vây xung quanh. Việc hạ hàng rào công viên Thống Nhất tạo không gian mở giúp người dân dễ tiếp cận hơn, họ cho đó là một quyết định đúng đắn mặc dù có hơi muộn.

Theo ghi nhận của phóng viên, số lượng người dân ra vào công viên Thông Nhất vui chơi giải trí, đi dạo đã tăng lên nhiều so với trước. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc này là công viên mở cửa tự do, không còn bán vé vào cổng.

Công viên Thống Nhất dỡ bỏ hàng rào, một quyết định hợp lòng dân - Ảnh 1.

Hình ảnh công nhân đang tháo dỡ hàng rào quanh công viên Thống Nhất.

Công viên Thống Nhất dỡ bỏ hàng rào, một quyết định hợp lòng dân - Ảnh 2.

Số lượng người dân vào công viên Thống Nhất vui chơi giải trí, tập thể dục đã tăng lên.

Theo kế hoạch xây dựng tuyến phố đi bộ xung quanh hồ Thiền Quang của UBND quận Hai Bà Trưng thì công viên Thống Nhất sau khi hoàn thành việc hạ hàng rào sẽ trở thành một phần kết nối của toàn tuyến.

Với một không gian mở, đẹp hơn, nhất là khi các tiểu cảnh vườn hoa, đường dạo phía trong chân hàng rào cũ được thi công. Hiện tại nhiều hạng mục bên trong công viên cũng đang được chỉnh sửa, sơn lại cho bát mắt.

Ông Lê Thanh Xuân (quận Hai Bà Trưng) phấn khởi cho biết: "Không chỉ có tôi mà tất cả những người dân sinh sống quanh công viên đều rất vui mừng khi biết được hàng rào quanh công viên sẽ được dỡ bỏ và không còn phải mua vé khi vào dạo chơi, tập thể dục như trước. 

Tôi sống ở đây lâu lắm rồi, từ lúc còn đang đi làm cho đến khi về hưu, thường cuối tuần mới hay vào công viên đi dạo vì phải mua vé nên cũng ngại. Từ giờ chắc chắn tôi sẽ ra đây dạo chơi, tập thể dục vào đầu giờ sáng hoặc cuối giờ chiều".

Công viên Thống Nhất dỡ bỏ hàng rào, một quyết định hợp lòng dân - Ảnh 3.

Bên trong công viên Thống Nhất một số hạng mục đang được sơn sửa.

Bà Trần Thị Phương (quận Đống Đa) chia sẻ: "Công viên Thống Nhất bỏ đi hàng rào đồng nghĩa với việc đưa công viên trở lại đúng với chức năng không gian công cộng của đô thị. Tạo điều kiện cho người dân Hà Nội có thể tiếp cận dễ dàng hơn từ mọi vị trí xung quanh công viên".

Bạn Nguyễn Thu Hiền (Nghệ An), một sinh viên mới ra Hà Nội học tập cho biết: "Công viên Thống Nhất là một trong những điểm em khám phá đầu tiên khi ra Hà Nội. Vì lạ nước lạ cái, lại sống gần công viên nên em hay ra đây đi dạo khi phải ở nhà một mình. Bây giờ không còn bán vé và hàng rào cũng được dỡ bỏ giúp em có thể tiếp cận công viên nhanh chóng hơn".

Công viên Thống Nhất dỡ bỏ hàng rào, một quyết định hợp lòng dân - Ảnh 4.

Một số người dân vẫn tỏ ra lo lắng về công tác an ninh sau khi hàng rào được dỡ bỏ.

Công tác an ninh vẫn khiến nhiều người lo lắng

Tuy nhiên bên cạnh đó, một số người dân vẫn cảm thấy lo lắng về việc hàng rào công viên Thống Nhất được dỡ bỏ, tự do ra vào khiến cho bên trong công viên sẽ nảy sinh những vấn đề tiêu cực như an ninh không được đảm bảo, trộm cắp, nghiện ngập tiêm chích…

Ông Hà Văn Long (quận Hai Bà Trưng) thấy lo lắng cho biết: "Theo tôi không cần thiết phải dỡ bỏ hoàn toàn hàng rào xung quanh công viên Thống Nhất. Thay vào đó chỉ cần mở thêm cổng ở các điểm khác nhau và không bán vé. Như vậy phần nào vẫn đảm bảo được an ninh mà còn đỡ tốn kém trong việc thuê nhân công tháo dỡ toàn bộ hàng rào".

"Buổi tối có lẽ vẫn là điều mà người dân chúng tôi lo ngại, công viên khi dỡ bỏ hàng rào sẽ rất rộng và ở bất cứ điểm nào người dân cũng có thể tiếp cận được công viên. 

Câu chuyện sang đường để vào công viên cũng phải suy nghĩ đến vì giao thông ở Hà Nội vốn đã quá phức tạp. 

Người lớn trẻ nhỏ là những thành phần thường xuyên ra công viên vui chơi, tập thể dục, trước đây phải đến cổng mới vào được, nay tiện đâu vào đó", chị Nguyễn Mai Hương (quận Hai Bà Trưng) lo lắng.

Trong khi đó ông Lê Văn Vỹ (quận Đống Đa) cũng thấy ái ngại: "Quan trọng nhất vẫn là ý thức chung của mọi người đến đâu. Ra vào công viên dễ dãi thì những thành phần bất hảo, trộm cắp, nghiện ngập sẽ lấy công viên là nơi sinh hoạt".

Công viên Thống Nhất dỡ bỏ hàng rào, một quyết định hợp lòng dân - Ảnh 5.

Công nhân đang nhỏ bỏ và trồng mới hoa dọc công viên Thống Nhất.

Để đảm bảo an toàn cho người dân ra vào vui chơi trong công viên sau khi được dỡ bỏ hàng rào, Đơn vị quản lý công viên Thống Nhất cho biết, việc quản lý vẫn được thực hiện như trước đây (Bảo vệ đi tuần tra, kiểm soát).

Phía đơn vị đã tăng cường thêm công tác bảo vệ, phối hợp với công an các phường Lê Đại Hành, Nguyễn Du, cũng như tăng cường chiếu sáng, triển khai các phương án ngăn xe máy đi vào công viên. 

Với phương án nhân sự bán vé trước đây, dự kiến sẽ chuyển sang bộ phận bảo vệ, vì khi dỡ rào sẽ có thêm các chốt bảo vệ xung quanh hàng rào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem