Người hùng sinh viên xả thân chặn IS đánh bom tự sát

Thứ hai, ngày 01/06/2015 09:12 AM (GMT+7)
Bị ngăn chặn quyết liệt, tên khủng bố phải kích nổ quả bom bên ngoài nhà thờ, nên hàng trăm người vô tội bên trong đã thoát chết.
Bình luận 0

Ngày 31.5, hãng tin CNN cho hay một sinh viên đại học Kansas (Mỹ) đã được ca ngợi như người hùng sau khi cùng người thân quyết liệt ngăn cản một chiến binh đánh bom tự sát của IS tiến vào một nhà thờ đông nghẹt người ở Dammam, Saudi Arabia.

Vì bị sinh viên Abduljalil Alarbash và người thân ngăn cản nên gã chiến binh IS đã phải kích nổ quả bom gắn trong người bên ngoài nhà thờ, khiến hàng trăm người bên trong nhà thờ thoát chết. Thế nhưng Alarbash cùng 3 người khác, trong đó có anh trai Mohammed và một người em họ đã không thể thoát khỏi sức nổ khủng khiếp của quả bom.

img
Người hùng sinh viên Abduljalil Alarbash

 

Mohammad Aljady, một người bạn học của Alarbash cho biết: “Cậu ta đã cứu sống hàng trăm người, trong đó có cha tôi và một số người bạn. Chúng tôi tin rằng hành động đó đã biến cậu ấy thành một anh hùng, và thế giới sẽ không bao giờ quên những người hùng”.

Theo thông báo chính thức của nhà chức trách Saudi Arabia, kẻ tấn công khủng bố này đã bị các “nhân viên bảo vệ” ngăn chặn. Một số nguồn tin thân cận với cuộc điều tra xác nhận với CNN rằng kẻ khủng bố đã bị một số tình nguyện viên đứng khám người trước cổng nhà thờ al-Anoud chặn lại.

Trong khi đó, bố của Alarbash kể lại: “Kẻ đánh bom khủng bố cải trang bằng cách mặc trang phục màu đen trùm kín người của phụ nữ Hồi giáo. Nhưng hắn ta đã bị con tôi và những người khác nghi ngờ nên chặn lại và vạch mặt”.

Alarbash hiện đang theo học ngành cơ khí điện tử tại đại học Kansan, bang Wichita của Mỹ, và anh vừa mới trở về Saudi Arabia để lấy vợ.

img
Hiện trường vụ nổ kinh hoàng bên ngoài nhà thờ khiến Alarbash thiệt mạng

 

IS đã nhận trách nhiệm về 2 vụ tấn công vào nhà thờ Hồi giáo của người Shia ở Saudi Arabia kể từ ngày 22.5 đến nay. Trong vụ tấn công đầu tiên, kẻ đánh bom tự sát của IS đã kích hoạt quả bom gắn trên người bên trong nhà thờ khiến hơn 100 người chết và bị thương.

Một số chuyên gia chống khủng bố tin rằng IS đang tìm cách mở rộng chiến dịch khủng bố gieo rắc sợ hãi và hỗn loạn ở khắp Trung Đông và nhiều khu vực khác trên thế giới nhằm phô trương thanh thế và phát động một cuộc “thánh chiến” toàn cầu.

Hồi tuần trước, một chiến binh đào tẩu của IS tiết lộ rằng nhóm khủng bố này hiện đang có trong tay hàng ngàn chiến binh sẵn sàng tranh nhau thực hiện các vụ đánh bom tự sát. Chiến binh IS tin rằng khi thực hiện các vụ khủng bố giết nhiều người vô tội như vậy, chúng sẽ trở thành kẻ “tử vì đạo” được lên thiên đường và được thưởng nhiều trinh nữ.

Trí Dũng (Theo CNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem