Người khmer

  • Múa trống Sadăm (Chhayyăm) là điệu múa theo phong tục không thể thiếu trong bất kỳ lễ hội nào của đồng bào Khmer. Múa Chhayyăm có thể diễn ra ở mọi nơi, từ sân khấu, sân chùa hay sân nhà vào những dịp lễ hội và không giới hạn người tham gia.
  • Tỉnh Trà Vinh vừa quyết định chi hơn 113 tỷ đồng hỗ trợ cho 8.308 hộ người Khmer nghèo, khó khăn về đất ở, để giải quyết việc làm, cho vay vốn ưu đãi, đào tạo nghề.
  • Tối 4.3, Hội chợ “Hàng Việt Nam chất lượng cao" đã khai mạc tại khuôn viên Trường Đại học An Giang.
  • Nhật báo Campuchia ngày 17.2 cho biết, một người Việt thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ ẩu đả nghiêm trọng xảy ra vào tối muộn 15.2 tại ngoại ô Phnom Penh.
  • Ở ấp An Khương, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) ai cũng biết đến ông Thạch Thuôl (66 tuổi) là người Khmer, đã nuôi 3 người con học hành thành tài bằng nghề… đạp xích lô.
  • Có lẽ hiện giờ chỉ có vùng Bảy Núi tỉnh An Giang mới có số đông người sống bằng nghề đánh xe ngựa. Ở xứ này, người dân quen sử dụng phương tiện xe ngựa để đi chợ, xe ngựa chở gỗ, xe ngựa đi viếng chùa…
  • Ngoài những ngày tết riêng của dân tộc mình, từ nhiều năm qua người Khmer và người Chăm Nam Bộ còn hân hoan vui đón Tết Nguyên đán cổ truyền như khắp mọi miền trên dải đất Việt Nam và họ gọi chung là Tết Việt…
  • Từ đôi bàn tay trắng, vợ chồng anh Thạch Cảnh (người Khmer) ở ấp Thạnh An Tư, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đã “vượt lên chính mình” để có cuộc sống sung túc...
  • Anh Thạch Sà Riêng (người Khmer) ở ấp Giồng Giữa B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, hiện đang học năm thứ 3 Trường Cao đẳng nghề số 8 nhưng lại rất đam mê trồng rau sạch.
  • Từ khi chuyển từ trồng lúa sang trồng màu, Tổ hợp tác (THT) trồng rau an toàn ấp Đai Tèn, xã Lương Hoà A, huyện Châu Thành (Trà Vinh) đã giúp cho nhiều hộ Khmer cải thiện cuộc sống và góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.