Người lên tiếng trả 240 triệu thay tài xế bẻ lái cứu người là ai?

Đình Việt Thứ ba, ngày 03/04/2018 14:29 PM (GMT+7)
Tài xế xe tải cho biết, người lên tiếng sẵn sàng trả 240 triệu đồng đã liên lạc với anh. Ngoài ra, lãnh đạo một công ty vận tải ở Hải Phòng cũng sẵn sàng nhận tài xế này về làm việc.
Bình luận 0

Chiều tối ngày 2.4, trên mạng xã hội liên tục chia sẻ về dòng trạng thái của một Facebooker có tên Nguyễn Hoài Nam liên quan tới vụ việc tài xế xe tải Đỗ Văn Tiến bẻ lái cứu 2 nữ sinh và phải đền bù khoảng 240 triệu đồng.

Facebooker này viết: "Tôi chỉ muốn nói "Cảm ơn anh, và phản xạ tuyệt vời của anh đã cứu 2 mạng người. Các anh lái xe, hãy luôn cứu người, mọi người sẽ không bỏ rơi các anh”.

Đồng thời, anh cũng nhờ bạn bè trên mạng xã hội giúp liên lạc với tài xế Đỗ Văn Tiến.

img

Dòng trạng thái của ông Nguyễn Hoài Nam. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi dòng trạng thái trên xuất hiện đã lập tức gây “bão”, cộng đồng mạng đã dành rất nhiều lời khen trước hành động đẹp của Facebooker Nguyễn Hoài Nam. Ngoài ra, nhiều người cũng tò mò, không biết người này là ai mà lại có cử chỉ hào phóng vậy?.

Theo tìm hiểu của PV, người đăng dòng trạng thái muốn hỗ trợ tiền đền bù thay tài xế xe tải là ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng giám đốc Berjaya Việt Nam (Tập đoàn Berjaya – Malaysia). Ông Nam cũng là chồng của Hoa khôi thể thao 1995 Thu Hương.

Chia sẻ với báo giới về việc làm trên, doanh nhân Nguyễn Hoài Nam cho biết “Tôi muốn việc tốt đẹp thì cần được tôn vinh, tôi làm việc này để khuyến khích những người lái xe, sau này khi phải đối diện với việc cứu người, cứu bản thân, cứu tài sản phải biết làm như thế nào. Các tài xế sẽ biết rằng, phía sau họ luôn có người ủng hộ để họ yên tâm hơn khi cầm vô-lăng”.

Trong giới kinh doanh hiện này, ông Nguyễn Hoài Nam được biết đến là một trong những Tổng Giám đốc trẻ tài năng của Việt Nam. Từng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và Khoa Quản trị Kinh doanh Đại học Southerb California. Năm 1992 – 1998, ông Nam giữ vai trò Giám đốc tài chính Công ty 3C Corporation.

img

Anh Đỗ Văn Tiến cho biết, ông Nguyễn Hoài Nam đã liên lạc với anh để trao đổi về số tiền 240 triệu đồng. Ảnh: IT

Trong 7 năm tiếp theo, ông Nguyễn Hoài Nam trở thành Giám đốc tài chính Công ty TTT Corporation. Từ 2005 – 2006 ông là Tổng giám đốc Công ty Viet Au Investment.

Từ 2007 đến nay, ông Nam là Tổng giám đốc Tập đoàn Berjaya Việt Nam. Tập đoàn này là đối tác duy nhất của Vietlott trong dự án triển khai kinh doanh xổ số tự chọn tại Việt Nam trong 18 năm.

Ngoài ra, vị đại gia Sài Gòn hiện là chủ sở hữu khách sạn Intercontinental Hà Nội, Sheraton Hà Nội, Long Beach Phú Quốc và nhiều dự án đình đám khác.

Chiều 3.4, trao đổi với PV Dân Việt, anh Đỗ Văn Tiến (tài xế xe tải) cho biết, ông Nguyễn Hoài Nam đã liên lạc qua điện thoại với anh để trao đổi về việc giúp đỡ 240 triệu đồng. 

“Hiện nay tôi đang lên Hà Nội để kiểm tra lại sức khỏe nên chưa gặp ông Nguyễn Hoài Nam được. Anh Nam có hẹn gặp tôi sau khi kiểm tra sức khỏe để trao đổi cụ thể hơn. Tôi rất cảm kích và biết ơn ông Nam, vì một người xa lạ lại sẵn sàng giúp đỡ gia đình tôi rất khó khăn”, anh Tiến thông tin.  

Ngoài ra, tài xế xe tải còn cho biết, đến nay gia đình anh đã nhận được 60 triệu đồng từ các nhà hảo tâm. Thêm số tiền từ ông Nguyễn Hoài Nam là thừa số tiền mà gia đình anh bị yêu cầu bồi thường. "Được hỗ trợ khoản tiền yêu cầu bồi thường là tốt lắm rồi. Nếu còn thừa, tôi sẽ chuyển số tiền thừa vào một quỹ từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác" - anh Tiến nói.

Trong khi đó trao đổi với PV Dân Việt, ông Khúc Hữu Thanh Hải - Giám đốc Công ty Vận tải Đất Cảng (TP Hải Phòng) - một mạnh thường quân khác, cũng cho biết công ty ông sẵn sàng nhận anh Đỗ Văn Tiến về làm việc. Sắp tới, ông sẽ liên lạc với tài xế xe tải để tư vấn và nêu nguyện vọng của mình. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem