Vụ tài xế xe tải đánh lái cứu mạng người có thể đưa ra tòa xử lý

Đình Việt Chủ nhật, ngày 01/04/2018 14:33 PM (GMT+7)
Tài xế xe tải ở Hải Phòng đánh lái “xuất thần” cứu hai cô gái ngã ra đường đang phải đối mặt với khoản bồi thường 240 triệu đồng. Nhiều bạn đọc cho rằng nên đưa vụ việc ra tòa để bảo đảm quyền lợi cho các bên.
Bình luận 0

Người điều khiển xe tải là anh Đỗ Văn Tiến (trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Đã ba ngày trôi qua, nhưng vụ việc vẫn đang gây tranh cãi, đặc biệt là sau thông tin, anh Đỗ Văn Tiến phải đối mặt với khoản bồi thường lên đến 240 triệu do chủ xe con yêu cầu. Nhiều bạn đọc đã nêu quan điểm của mình về vụ việc trên.

img

Chiếc xe con bị hư hỏng sau cú đánh lái của anh Tiến. Ảnh: IT

Bạn đọc Xuân Phạm bình luận, việc lái xe tải đánh lái để tránh hai cô gái và không ảnh hướng hay va chạm với ai là điều đáng được biểu dương. Còn việc bồi thường đối với các xe khác do tình thế cấp thiết này gây ra các cơ quan có thẩm quyền sẽ can thiệp nếu bảo hiểm từ chối trách nhiệm bồi thường cho những xe bị hư hỏng.

Bởi theo quy định xe tải hoặc những xe khác cũng đều mua bảo hiểm. Trong trường hợp này chỉ cần một trong các bên có liên quan (xe tải hoặc xe bị va chạm) có mua bảo hiểm là đủ điều kiện theo quy định.

Nếu xảy ra trường hợp ngoại lệ không có xe nào mua bảo hiểm thân vỏ thì bảo hiểm hoặc cơ quan chức năng nên sử dụng quỹ dự phòng để bồi thường cho các bên bị ảnh hưởng trực tiếp.

Bạn đọc Hải Phạm nêu quan điểm, tài xế xe tải với lương tâm nghề nghiệp và trái tim trách nhiệm của người lái xe đã giành phần khó khăn về mình, điều này thật tuyệt vời và đáng được tuyên dương.

“Sau khi sự việc xảy ra, tài xế xe tải đang phải đối mặt với khoản bồi thường lên đến 240 triệu đồng, hoàn cảnh nhà anh khó khăn thế tôi nghĩ khó mà xoay được.

Theo luật thì tài xế xe tải không đền bù hay chịu bất kì một hình phạt nào hết, nếu các bên cứ muốn làm căng thì anh đưa vụ việc ra tòa để giải quyết cho công tâm. Chúng tôi, những người cũng kiếm ăn bằng nghề lái xe như anh sẵn sàng ủng hộ, chia sẻ với với anh”, bạn đọc này bình luận.

img

Hiện trường vụ việc. Ảnh: IT

Cùng quan điểm với bạn đọc Hải Phạm, bạn đọc Minh Anh cũng cho rằng, anh Tiến không phải lo chuyện đền tiền. Ai bị thiệt hại cũng đáng buồn, ở đây là những chủ tài sản bị xe anh đâm trúng và chính anh Tiến cũng là nạn nhân của vụ việc.

Theo bạn đọc này, đây là sự kiện bất ngờ nên theo luật anh tài xế xe tải không phải chịu trách nhiệm bồi thường. Nếu không thương lượng được, anh Tiến nên đề nghị phía bị thiệt hại đưa vụ việc ra tòa. Tòa sẽ dựa theo luật để xem xét cho anh.

“Theo tôi được biết, hành vi của anh thuộc trường hợp tình thế cấp thiết được quy định tại Điều 23 Bộ luật hình sự 2015. Người được coi là đã hành động trong tình thế cấp thiết khi người đó đã biết hy sinh một cách hợp lý lợi ích nhỏ để bảo vệ lợi ích khác lớn hơn, cần thiết hơn.

Chính vì tính hợp lý này mà về mặt xã hội, có thể coi việc hành động trong tình thế cấp thiết là hành động có ích. Còn về mặt hình sự, hành động này không bị coi là tội phạm, nên việc gây thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.

Đồng thời, người có hành vi gây thiệt hại sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Về mặt dân sự, anh Tiến cũng được miễn trừ trách nhiệm theo quy định tại Điều 601 Bộ luật dân sự 2015”, bạn đọc Minh Anh bình luận.

Nhiều bạn đọc khác khi bình luận về sự việc này đều đưa ra quan điểm, gia đình hai cô gái nên đến gặp tài xế xe tải để cảm ơn, sau đó cùng anh giải quyết khoản bồi thường 240 triệu mà chủ xe con yêu cầu. Lý do được đưa ra là vì hai cô gái là nguyên nhân chính khiến tài xế xe tải gặp họa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem