Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đó là ông Robert Lefkowitz và ông Brian Kobilka, cho “các công trình nghiên cứu về thụ thể bắt cặp với protein-G”.
“Cơ thể là một hệ thống tương tác nhịp nhàng giữa hàng tỉ tế bào. Mỗi tế bào đều có những thụ thể nhỏ bé nhưng có khả năng tạo điều kiện cho tế bào cảm nhận được môi trường xung quanh và từ đó thích nghi với những hoàn cảnh mới”, Ủy ban Nobel nhận xét.
“Hai nhà khoa học Mỹ Robert Lefkowitz và Brian Kobilka được đánh giá là đã có những phát hiện mang tính đột phá khi tìm ra ra được cơ chế hoạt động bên trong của một loại thụ thể quan trọng: Thụ thể bắt cặp với protein-G”
Ông Robert Lefkowitz sinh năm 1943 tại thành phố New York. Năm 1966, ông nhận bằng tiến sỹ từ trường Đại học Columbia, hiện đang công tác tại Viện Y học Howard Hughes và Trung tâm Y học Đại học Duke của Mỹ.
Trong khi đó, đồng chủ nhân giải Nobel Hóa học Brian Kobilka kém ông Lefkowitz 12 tuổi. Ông sinh năm 1955, tại Little Falls. Ông nhận bằng tiến sỹ y hoa tại trường Đại học Yale nổi tiếng hồi năm 1981, và hiện đang là giáo sư giảng dạy tại trường Đại học Y Stanford.
Thu Thảo (tổng hợp)