Người Nga sống ở Việt Nam đi bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp Nga

Sputnik Thứ tư, ngày 01/07/2020 21:00 PM (GMT+7)
Ngày 1/7, các công dân LB Nga đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam đã có dịp bày tỏ thái độ của họ đối với việc đưa các sửa đổi vào Hiến pháp LB Nga, thông qua các lá phiếu được bỏ tại trạm bỏ phiếu số 8067 trong Đại sứ quán LB Nga tại Hà Nội.
Bình luận 0
Người Nga sống ở Việt Nam đi bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp Nga - Ảnh 1.

Người dân Nga đăng ký bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp Nga tại điểm bỏ phiếu ở Đại sứ quán Nga tại Hà Nội.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của LB Nga tại Việt Nam, ông Konstantin Vasilievich Vnukov đã là cử tri đầu tiên bỏ lá phiếu vào thùng phiếu tại điểm bầu cử Hà Nội.

Đại sứ Vnukov lưu ý rằng những thay đổi trong Hiến pháp sẽ có tác động tốt đến quan hệ giữa Nga và Việt Nam, thúc đẩy phát triển hợp tác kinh tế và duy trì tình hữu nghị thân thiện tốt đẹp giữa hai nước.

"Trong trường hợp được thông qua, Hiến pháp mới của LB Nga sẽ trở thành Hiến pháp tiên tiến nhất trên thế giới", Đại sứ nhận định.

Người Nga sống ở Việt Nam đi bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp Nga - Ảnh 2.

Người dân Nga đi bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp Nga tại điểm bỏ phiếu ở Đại sứ quán Nga tại Hà Nội.

Kết quả bỏ phiếu quyết định, liệu những sửa đổi do Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất có được đưa vào Hiến pháp hay chăng. Tổng cộng, trên lãnh thổ Việt Nam có ba trạm bỏ phiếu dành cho các công dân Nga: đó là ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem