Người nhiễm Omicron được nới quy định cách ly ở Singapore

Nguyễn Thái - SCMP Thứ hai, ngày 27/12/2021 14:25 PM (GMT+7)
Không phải tới các cơ sở cách ly chuyên biệt là một trong những quy định mới được áp dụng ở Singapore với người nhiễm biến thể Omicron kể từ đầu tuần này.
Bình luận 0

img

Singapore bắt đầu nới lỏng quy định cách ly với người nhiễm biến thể Omicron từ tuần này. Ảnh: AP

Tờ SCMP dẫn tin từ Bộ Y tế Singapore cho hay, kể từ ngày 27/12, quốc gia Đông Nam Á này sẽ ngừng đưa người nhiễm biến thể Omicron tới các cơ sở cách ly chuyên biệt và cho phép họ cách ly tại nhà hoặc được điều trị tại các cơ sở y tế cộng đồng. 

"Có nhiều bằng chứng trên thế giới cho thấy biến thể Omicron có khả năng lây lan cao hơn nhưng ít nghiêm trọng hơn so với biến thể Delta. Vắc xin Covid-19, đặc biệt là các mũi nhắc lại, có thể cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể cho cơ thể, ngăn tình trạng bệnh trở nặng phải nhập viện hoặc tử vong do biến thể Omicron", Bộ Y tế Singapore tuyên bố đêm 26/12.

"Tuần trước, chúng tôi ghi nhận một số ca nhiễm Omicron cũng như các ổ dịch của biến thể này trong cộng đồng. Điều này không nằm ngoài dự đoán của chúng tôi khi biến thể này có độ lây lan cao", Bộ Y tế Singapore cho biết thêm. 

Các ca nhiễm biến thể Omicron ở Singapore sẽ được phép tuân theo các quy trình y tế như các ca nhiễm biến thể khác. Cụ thể, giới chức y tế Singapore kêu gọi người dân có kết quả dương tính với Covid-19 và cảm thấy ốm yếu nên tự cách ly, theo dõi trong 10 ngày nếu đã tiêm phòng và 14 ngày nếu chưa tiêm phòng. 

Các ca dương tính nhưng không biểu hiện triệu chứng phải tự cách ly ít nhất 72 giờ, nhưng có thể kết thúc thời gian cách ly sau khi xét nghiệm âm tính bằng test nhanh kháng nguyên. 

Những người tiếp xúc gần với ca nhiễm Omicron sẽ được cảnh báo nguy cơ sức khỏe trong 7 ngày thay vì bị cách ly 10 ngày như trước đây, theo Bộ Y tế Singapore. Những người đang cách ly sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Khi về nhà, họ phải tuân thủ tự xét nghiệm hàng ngày trước khi rời nhà. 

"Những điều chỉnh của chúng tôi trong cách quản lý ca nhiễm Omicron cho phép chúng tôi tập trung nguồn lực y tế để cứu chữa các ca nhiễm nặng và bảo vệ những người dễ bị tổn thương", theo Bộ Y tế Singapore. 

Tính tới ngày 25/12, Singapore phát hiện 546 ca nhiễm Omicron, trong đó có 443 ca nhập cảnh và 103 ca nhiễm trong cộng đồng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem