Người thân cận bên ông Putin tuyên bố xoa dịu nỗi lo Nga sử dụng vũ khí hạt nhân

Minh Nhật (theo CNN) Thứ ba, ngày 29/03/2022 16:42 PM (GMT+7)
Ông Dmitry Peskov - phát ngôn viên Điện Kremlin khẳng định, hiện không có ai ở Nga đang xem xét ý tưởng sử dụng vũ khí hạt nhân, theo hãng tin Telesur English.
Bình luận 0
Người thân cận bên ông Putin tuyên bố xoa dịu nỗi lo Nga sử dụng vũ khí hạt nhân - Ảnh 1.

Ông Dmitry Peskov (trái)- phát ngôn viên Điện Kremlin là người thân cận bên cạnh Tổng thống Nga Putin. Ảnh IT

Khi được hỏi, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cảnh báo trong tuyên bố trước đó rằng, ông ấy sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bên thứ 3 tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine, liệu nhà lãnh đạo Nga có làm vậy hay không, ông Peskov lập tức nói "Không".

"Tôi không nghĩ vậy. Nhưng ông ấy đã khá mạnh dạn khi nói rằng "đừng can thiệp, nếu các bạn làm vậy, chúng tôi có mọi khả năng để ngăn chặn điều đó và trừng phạt tất cả những ai can thiệp", ông Peskov tuyên bố rõ trong cuộc phỏng vấn ngày 28/3.

Khi được hỏi liệu ông có thể thay mặt Nga loại trừ việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột hay không, người phát ngôn Điện Kremlin nói: “Không ai ở Nga nghĩ đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân… thậm chí kể cả về ý tưởng sử dụng vũ khí hạt nhân cũng không”.

Khi được hỏi về những bình luận gần đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden về ông Putin, ông Peskov nói rằng, điều đó là khá đáng báo động.

"Nó khá đáng báo động. Trước hết, đó là một sự xúc phạm cá nhân. Người ta khó có thể hình dung ra một nhà lãnh đạo chính trị, đặc biệt là lãnh đạo chính trị của đất nước vĩ đại nhất thế giới Mỹ lại có phát ngôn xúc phạm cá nhân. Vì vậy, chúng tôi rất lấy làm tiếc về điều đó. Tuyên bố của ông ấy về việc, Tổng thống Putin nên hay không nên nắm quyền ở Nga tất nhiên là không thể chấp nhận được. Tổng thống Mỹ không phải là người quyết định ai sẽ trở thành và ai là tổng thống Nga, mà chính là người dân Nga". Peskov nói thêm.

Những tuyên bố của ông Peskov được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến ở UKraine đã bước sang ngày thứ 35. Liên Hợp Quốc cho biết, gần 3,9 triệu người đã phải sơ tán khỏi Ukraine và hơn 6,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa trên lãnh thổ nước này kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng phát.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem