Người thầy ở ngôi trường nổi tiếng nhất tỉnh: Giúp học sinh giành hơn 100 huy chương quốc gia, quốc tế

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Lợi Thứ năm, ngày 17/11/2022 09:19 AM (GMT+7)
"Các học trò yêu quý, tôi tự hào xem như tài sản, của để dành và sự giàu có cuộc đời tôi!", Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) Lê Văn Hoành, giáo viên Vật Lý, Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa tâm sự.
Bình luận 0

Có thể nói, thầy Lê Văn Hoành là một trong số rất ít giáo viên dạy chuyên chất lượng nhất của Việt Nam, tạo nên thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế với 15 giải quốc tế và khu vực, hơn 100 giải quốc gia. Đó là một thành tích rất đáng nể trọng...

Thầy giáo giúp học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế

Năm 1975, cậu học sinh Lê Văn Hoành quê Hoằng Hóa, Thanh Hóa đạt giải Ba môn Toán lớp 7 toàn miền Bắc. Sau đó cậu thi tuyển và đỗ vào học Khối chuyên Toán của Bộ Giáo dục tại Trường ĐH Sư phạm Vinh. 

Người thầy ở ngôi trường nổi tiếng nhất tỉnh: Giúp học sinh giành hơn 100 huy chương quốc gia, quốc tế - Ảnh 1.

Thầy Lê Văn Hoành và đội tuyển học sinh giỏi Lý của Trường THPT chuyên Lam Sơn. Ảnh: NVCC

Sau khi tốt nghiệp THPT và thi vào đại học, thầy được chọn vào học khoa Vật Lý, Trường ĐH Sư phạm Vinh để làm nòng cốt cho trường. Khác với một số bạn bè học chuyên Toán được giữ lại học Toán và Vật Lý, thầy Hoành rất khiêm tốn, nghiêm túc và tích cực học tập, nghiên cứu, kết quả luôn xếp trong top đầu của khóa 19 Lý. 

Tốt nghiệp năm 1982, thầy Hoành được tỉnh Thanh Hóa nhận về quê công tác và dạy tại một trường huyện. Sau 2 tháng, tỉnh Thanh Hóa thành lập Chuyên Lý trong Trường THPT Chuyên Lam Sơn, có ba môn chuyên là: Văn, Toán, Vật Lý. Khi phát hiện ra là hạt giống quý, sau một cuộc sát hạch năng lực, tổ chức Sở Giáo dục Thanh Hóa đã điều động thầy Hoành về dạy và trở thành một trong ba vị "Khai quốc công thần" chuyên Lý của tỉnh. 

Với bản chất khiêm tốn, ham học hỏi, kiên trì, chịu khó tìm tòi, nghiên cứu cộng với tư chất thông minh thiên phú thầy giáo trẻ Lê Văn Hoành đã nhanh chóng đạt được thành tích cao trong việc luyện học sinh đi thi học sinh giỏi quốc gia: em Phạm Hưng lớp 11 đạt giải Nhất năm 1986. Đây là lần đầu tiên đạt giải khi thầy Hoành mới 4 tuổi nghề. Em Hưng khi lên lớp 12 tiếp tục đạt giải Nhất quốc gia và đạt giải Khuyến khích Quốc tế lần đầu tiên (tại Đức) năm 1987 khi Thầy Hoành mới 5 tuổi nghề.

Theo năm tháng, kiến thức và kinh nghiệm tăng dần do đó thành tích tăng lên và uy tín của Thầy Hoành đối với đồng nghiệp, với học sinh trong tỉnh và trên toàn quốc tăng lên cao. Sau 39 năm tâm huyết vì học sinh thân yêu, với sự đam mê và tài năng của mình Thầy Hoành đã có những đóng góp đáng trân trọng cho sự nghiệp giáo dục mũi nhọn của tỉnh và của quốc gia, thầy Hoành đã nghỉ hưu và mãn nguyện. 

"Học trò là sự giàu có của cuộc đời tôi"

Thầy Hoành được 8 lần cử đi làm quan sát viên kỳ thi Vật lý Quốc tế, 2 lần được Thường trực Tỉnh ủy đến nhà riêng chúc Tết. Thầy là một trong 50 đại biểu tiêu biểu cho cả tỉnh ra Hà Nội báo công với Bác nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Sau đó được vào Văn phòng Trung ương Đảng và được Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tiếp và tặng quà; được vào Phủ Chủ tịch năm 2013 và được Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang tiếp các Nhà giáo Tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2008 – 2013; được vào phủ Thủ tướng năm 2018 và được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Nhà giáo Tiêu biểu toàn quốc nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Và tới đây, dịp Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, NGƯT Lê Văn Hoành được tỉnh Thanh Hóa chọn là giáo viên Tiêu biểu ra Hà Nội dự gặp mặt Nhà giáo Tiêu biểu toàn quốc.

Thầy Hoành là nhà giáo tiêu biểu cho đội ngũ nhà giáo, 39 năm trực tiếp giảng dạy và làm chủ nhiệm lớp chuyên Lý, là nhà giáo luôn tận tâm tận tụy với nghề, thương yêu học sinh, được đồng nghiệp nể phục, học sinh kính trọng, là tấm gương trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Thầy có 15 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, có công đầu trong công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh và quốc gia. 

Trong quá trình giảng dạy, thầy Hoành đã bồi dưỡng được 15 học sinh đạt giải Olympic Quốc tế và Khu vực (có 4 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc, 6 huy chương Đồng, 2 Bằng khen) và có trên 100 học sinh đạt giải quốc gia, trong đó tính từ năm 2000 đến 2021 có 8 giải Nhất. 

Từ khi vào nghề tháng 10/1982 đến khi nghỉ hưu tháng 12/2021, tròn 39 năm thầy Hoành chỉ có một dòng lý lịch duy nhất: Dạy chuyên Lý và chủ nhiệm chuyên Lý, trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa. 

Trong 39 năm thầy đã dạy và làm chủ nhiệm được 13 khóa học sinh. Các em nay đã trưởng thành, đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều em là Phó Giáo sư, Tiến sỹ, các nhà quản lý giỏi, các nhà chính trị, các doanh nhân thành đạt. Đặc biệt, có em mới 41 tuổi đã là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Thầy Hoành tâm sự: "Các học trò yêu quý, tôi tự hào xem như tài sản, của để dành và sự giàu có cuộc đời tôi!".

Bên cạnh đó, thầy Hoành cũng có công lớn dìu dắt đào tạo giáo viên trẻ kế cận, góp sức xây dựng tổ Vật Lý - Công nghệ và Trường THPT chuyên Lam Sơn ngày càng vững mạnh toàn diện, là đơn vị "Anh hùng lao động trong thời kì đổi mới", trường đạt chuẩn quốc gia, trở thành đơn vị dẫn đầu của các trường THPT chuyên trong cả nước, được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất. 

Cá nhân Thầy Hoành được Chủ tịch Nước tặng Danh hiệu "Nhà giáo ưu tú" vào năm 2012, Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và hầu hết các năm là chiến sĩ thi đua cấp ngành. Thầy Hoành được tặng 47 Bằng khen của Bộ GDĐT và Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đào tạo học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, "Đổi mới sáng tạo trong dạy học", "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", "Công dân kiểu mẫu", "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"…

Người thầy ở ngôi trường nổi tiếng nhất tỉnh: Giúp học sinh giành hơn 100 huy chương quốc gia, quốc tế - Ảnh 3.

Thầy Hoành được tặng 47 Bằng khen của Bộ GDĐT và Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đào tạo học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Ảnh: NVCC

Thầy Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa đã nói trước học sinh toàn trường: "Thầy Lê Văn Hoành là người Thầy đáng kính của nhiều thế hệ học sinh!". 

Khi được hỏi bí quyết nào đã tạo nên thành công, NGƯT Lê Văn Hoành trả lời: "Phải có học sinh tài năng, đam mê và thầy giỏi. Thầy giỏi là thầy có trí tuệ và đam mê, tất cả vì học sinh thân yêu. Bồi dưỡng học sinh giỏi đi thi quốc gia, quốc tế có ba giai đoạn: Lúc đầu mình là thầy, tiếp theo mình là bạn, và giai đoạn cuối mình là trò của học sinh". 

Câu nói ngắn gọn, khiêm tốn này là đúc kết kinh nghiệm sâu sắc nhất của thầy giáo lão luyện đào tạo học sinh giỏi, đồng thời thể hiện một phương pháp rèn luyện đúng đắn, một sự phối hợp hiệu quả giữa thầy và trò. Và trên hết là sự tôn trọng học sinh, coi "Học sinh là trung tâm" của quá trình dạy học, đó là phương pháp cốt lõi trong dạy và học ngày nay.

Chất lượng dạy học là một hàm của nhiều biến số: học sinh, giáo viên, quản lý, cơ sở vật chất, tài chính… Trong đó chất lượng đội ngũ giáo viên là yếu tố quyết định. Thầy Hoành là một hạt giống tốt được gieo đúng vào mảnh đất phù hợp đã nẩy mầm tươi tốt và cho hoa thơm, trái ngọt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem