Người “thổi hồn” cho các phong trào Hội

Nguyễn Trang Thứ bảy, ngày 24/08/2019 05:09 AM (GMT+7)
Đó là những nhận xét của nhiều hội viên, nông dân và chính quyền xã về Ông Lù Văn Cư- Chủ tịch Hội ND xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La).
Bình luận 0

Đó là những nhận xét của nhiều hội viên, nông dân và chính quyền xã về Ông Lù Văn Cư- Chủ tịch Hội ND xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La).

Hội ND xã Chiềng Bằng có 1.282 hội viên sinh hoạt ở 11 chi hội. Các hội viên, nông dân ai cũng quý mến Chủ tịch Hội Lù Văn Cư, bởi ông luôn gương mẫu, tích cực vận động bà con phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia vào các phong trào hoạt động Hội của xã, đồng thời, thực hiện hiệu quả chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

img

Chủ tịch Hội ND xã Chiềng Bằng Lù Văn Cư (thứ 2 bên trái) hướng dẫn cho hội viên cách chăm sóc đàn bò. Ảnh: Nguyễn Trang

Sau 12 năm làm Phó trưởng công an xã, 9 năm làm Trưởng công an xã, đến tháng 1/2018, ông được tín nhiệm bầu giữ chức ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Trưởng ban Kinh tế xã hội, ủy viên Ủy ban kiểm tra đảng ủy, Chủ tịch Hội ND xã.

 Ban đầu, với nhiệm vụ công tác mới, lại chưa có nhiều kinh nghiệm nên công việc của ông gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, ông luôn trăn trở, suy nghĩ để đưa phong trào của Hội ngày càng phát triển...

Ông Lù Văn Cư chia sẻ: Từ khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội ND xã, ông chủ động tiếp cận với công việc, được sự quan tâm hướng dẫn chỉ đạo của tổ chức Hội cấp trên và đặc biệt được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Đảng ủy, UBND, ông đã tích cực triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Hội đến cán bộ, hội viên, nông dân ở cơ sở nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Bên cạnh đó, ông Cư còn chỉ đạo, hướng dẫn hội viên, nông dân gắn việc thực hiện phát triển kinh tế hộ gia đình với các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững và nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới.

 Đến nay, toàn xã tổ chức thành lập được 5 tổ TKVV tạo điều kiện cho 118 hội viên, nông dân vay phát triển kinh tế. Hàng năm, ông đã chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành Hội ND xã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài huyện tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ vay vốn.

Phó Chủ tịch Hội ND huyện Nguyễn Bá Vinh cho biết: “Những năm qua, đồng chí Cư đã tuyên truyền các cấp Hội thực hiện tốt các phong trào thi đua do Hội phát động. Qua đó, hội viên, nông dân đã tích cực phát triển các mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sơn La, trồng cây ăn quả trên đất dốc, chăn nuôi hiệu quả”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem