“Người tình” Hari Won nói gì khi nhận 200 triệu khiến khán giả không phục?

Phan Trai Úc Thứ hai, ngày 07/01/2019 09:15 AM (GMT+7)
Trước các ý kiến trái chiều của dư luận khi đoạt giải quán quân “Người nghệ sĩ đa tài 2018”, Dương Cường thẳng thắn nói quan điểm.
Bình luận 0

Video trích phần thi trong đêm chung kết của Dương Cường.

Sau 13 tập lên sóng, “Người nghệ sĩ đa tài” 2018 chính thức khép lại hành trình đầy kịch tính và nhiều bất ngờ.

Trong đêm chung kết vừa diễn ra, Cao Xuân Tài, Akira Phan, Kim Anh và Dương Cường mang đến 4 màn trình diễn được dàn dựng công phu.

Với tiết mục được đánh giá là hoành tráng, Dương Cường – chàng diễn viên điển trai đã vượt qua rất nhiều thí sinh xuất sắc khác để ghi tên mình vào vị trí cao nhất, nhận 200 triệu đồng tiền thưởng. Chiến thắng của Dương Cường nhận được sự đồng thuận của bộ ba ban giám khảo là Việt Hương, Đại Nghĩa, NSND Hồng Vân.

img

Dương Cường gây tranh cãi khi đăng quang “Người nghệ sĩ đa tài” 2018.

Tuy nhiên, sau chương trình kết thúc, mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận cho rằng kết quả của “Người nghệ sĩ đa tài” năm nay hoàn toàn không thuyết phục. Theo đó, các ý kiến nhận định Dương Cường có sự cố gắng nhưng vẫn còn khá nhiều “sạn” trong cách biểu diễn và hát cải lương chưa thật sự xuất sắc.

Một số khác lại đánh giá cao tài năng của Akira Phan, thông qua những thành tích nam ca sĩ đã thể hiện từ đầu chương trình.

Chúng tôi có cuộc trao đổi với Dương Cường về các vấn đề xoay quanh cuộc thi.

- Sau đăng quang “Người nghệ sĩ đa tài” 2018, cảm xúc của anh ra sao?

- Thật sự tôi rất bất ngờ khi tên mình được xướng lên ở ngôi vị cao nhất. Tham gia chương trình, tôi chỉ mong muốn thể hiện hết sức, mang những màn trình diễn ấn tượng phục vụ khán giả, chứ không hề nghĩ sẽ giành được vị trí quán quân.

Tôi nghĩ sẽ không có Dương Cường ngày hôm nay nếu không có sự giúp đỡ, hỗ trợ từ anh em, bạn bè, ê-kíp và các đồng nghiệp.

- Là diễn viên, động lực nào thôi thúc anh tham gia chương trình mà người chơi phải thể hiện nhiều sở đoản?

- Ban đầu tôi không có dự định tham gia chương trình vì anh Hữu Tín – cũng là thành viên của nhóm Xpro đã giành được giải quán quân ở mùa trước. Nếu tôi nhận lời mời tham gia mà bị loại sớm hoặc thể hiện kém thì cũng rất ngại với anh Hữu Tín và nhóm Xpro.

Nhưng sau đó tôi nghĩ rằng, nếu không cho bản thân cơ hội thì làm sao biết mình có khả năng? Cuối cùng tôi quyết định tham gia với sở đoản là ca hát.

img

Dương Cường khẳng định tham gia chương trình để thử sức bản thân mà không nghĩ đến chiến thắng. 

- Anh gặp khó khăn ra sao khi thử sức với lĩnh vực mà bản thân không chuyên?

- Tôi đã phải tìm cách kết hợp bài hát và tình huống sao cho câu chuyện mượt mà và phù hợp nhất. Một bài hát được vang lên trong một tình huống đúng sẽ giúp cho màn trình diễn đó có cảm xúc hơn, nhưng việc lựa chọn sai bài hát, sai thời điểm sẽ khiến tiết mục giảm bớt sự hấp dẫn.

Ngoài ra, tôi cũng lựa chọn những ca khúc hợp thời, nổi tiếng, có mức độ phủ sóng để khi mình cất giọng, người xem ít nhiều biết đến ca khúc đó và có đánh giá dễ dàng hơn. Nếu chọn một ca khúc kén người nghe thì rõ ràng sự thu hút của tiết mục đến với khán giả cũng sẽ bị giảm sút.

Dĩ nhiên phải thể hiện một sở đoản của bản thân thì thí sinh nào cũng khó, cái quan trọng là tìm cách để làm tốt nhất sở đoản đó thôi.

Mỗi tiết mục mang lên sân khấu đều là một đứa con tinh thần mà tôi  ấp ủ, bỏ công bỏ sức, thậm chí cả nước mắt.

Bước vào top 4 là một niềm hạnh phúc lớn nhưng cũng là áp lực đè nặng lên vai tôi. Hoàn thành xong kịch bản trước đêm chung kết 10 ngày, nhưng sau khi gửi lên chương trình thì tôi được gợi ý là nên đổi sang nội dung khác.

Lúc này chỉ còn 6 ngày nữa là tới chung kết nên bản thân rất lo lắng, luống cuống. 6 ngày để hoàn thiện mọi thứ từ kịch bản, âm nhạc, dàn dựng, đạo cụ... quả là ngoài sức tưởng tượng của tôi.

img

"Người tình" Hariwon gặp nhiều khó khăn khi thử sức ca hát, cải lương...

Sau đó tôi kể khổ với NSƯT Vũ Luân và được anh chia sẻ “Nếu em tin anh, anh sẽ dựng cho em 1 tiết mục cải lương”.

Lúc đó dường như không thể có lựa chọn nào khác dù tôi chưa từng thử sức ở thể loại cải lương nên cũng trả lời anh “Em sẽ thử hát cải lương xem sao, nếu được thì tham gia còn nếu không thì tính con đường khác”. Mà như mọi người cũng biết, làm nhạc không hề dễ dàng, nhất là trong trạng thái gấp gáp và áp lực như thế.

Khi tôi và anh Luân liên hệ các nhạc sĩ để làm bài nhạc cho tiết mục thì ai cũng từ chối vì bận. Sau đó anh Vũ Luân nhờ được một anh nhạc sĩ nhưng chỉ còn 3 ngày nữa là tới chung kết.

Nhạc sĩ phối trong 1 ngày rồi tôi lao vào tập cật lực, mà lại toàn những bài lạ nên học thuộc lời, giai điệu, nhịp rất khó. Thậm chí lúc lên sân khấu diễn mà tôi vẫn run lắm, lo sợ không thuộc lời vì chỉ được học trong 2 ngày.

- Nhiều khán giả cho rằng Dương Cường không phải là thí sinh nổi bật nhất trong chương trình, và việc anh đăng quang quán quân vẫn chưa thuyết phục. Anh nghĩ sao về tranh cãi này?

- Thực tế, tôi không phải là thí sinh xuất sắc nhất. Nhìn lại hành trình của mình cũng có những lần thể hiện chưa tốt và khiến ban giám khảo chưa hài lòng.

Nhưng việc được xướng tên ở ngôi vị cao nhất chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Tôi đã nỗ lực qua từng đêm thi, dần hoàn thiện từng tiết mục và không ngại đổi mới hình ảnh.

Có lúc tôi trở thành đứa con bất hiếu, lúc lại thành người đàn ông nghèo đau khổ vì tình, lúc lại giả gái trong đám cưới người yêu cũ... Nếu ai theo dõi đủ 13 đêm thi “Người nghệ sĩ đa tài” sẽ thấy tôi hoàn toàn xứng đáng.

img

Top 4 thí sinh trong đêm chung kết.

Có thể trong top 4, tôi không phải thí sinh nổi bật nhất nhưng tôi biết tỏa sáng đúng lúc.

Ở các tiết mục trước thềm chung kết, tôi chưa thực sự đột phá thì đến đêm thi cuối cùng, tôi mang đến một màn trình diễn được đầu tư lớn về nội dung, khách mời, diễn viên quần chúng, thậm chí hát cải lương - thể loại mà tôi chưa từng thử qua. Biết tỏa sáng đúng lúc chính là công thức làm nên chiến thắng của tôi.

- Có ngoại hình và khả năng diễn xuất, thậm chí từng đóng vai người tình Hari Won trong MV "Là cả bầu trời" nhưng đến giờ anh vẫn chưa là gương mặt nổi bật trong showbiz. Anh có từng nghĩ dùng chiêu trò để nhanh chóng nổi tiếng hơn?

- Nếu tôi muốn dùng chiêu trò để nổi tiếng thì đã dùng từ lâu, chứ không phải đợi đến giờ mới “tung chiêu”.

Hoạt động trong showbiz mà không được khán giả biết đến và quan tâm là một điều thiệt thòi. Song không vì thế mà mình không thể làm nghề. Tôi vẫn hoạt động nghệ thuật, vẫn từng bước ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

img

Dương Cường vào vai người tình của Hari Won trong MV gần đây.

img

Thân hình săn chắc của nam diễn viên.

Đôi khi tôi cũng có chút chạnh lòng nhưng bản thân tin rằng, nếu cứ cố gắng làm nghề nghiêm túc thì sẽ có ngày mình được Tổ đáp lại. Nếu mình không có năng lực nhưng dùng chiêu trò để nổi tiếng, thì sự nổi tiếng đó cũng sẽ sớm vỡ vụn.

Tuy nhiên tôi không chê trách, chỉ trích bất cứ nghệ sĩ nào đi theo con đường scandal cả, vì mỗi người có 1 hướng đi, cách thức làm nghề riêng.

- Cảm ơn anh vì đã dành thời gian chia sẻ với chúng tôi.

Dương Cường từng đóng vai “người tình” của Hari Won trong MV "Là cả bầu trời". Anh là soái ca nhóm hài X-Pro, được khán giả biết đến nhiều hơn khi tham gia “Cười xuyên Việt - Tiếu lâm hội”.

Từ khi lên Sài Gòn năm 2002, Dương Cường đã thử sức trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật, từ đi hát đến đóng các vai nhỏ trong MV ca nhạc, phim... Đam mê với nghề nhưng chưa có nền tảng vững chắc nên năm 2009, Dương Cường quyết định thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, sau đó tham gia nhiều vai diễn trong phim truyền hình và điện ảnh.

2 năm yêu, 4 năm không nhìn mặt, Khánh Phương hết cảm xúc với Quỳnh Nga

Theo Khánh Phương, chuyện tình với “cá sấu“ Quỳnh Nga là một kỷ niệm đẹp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem