"Người tình" sân khấu của Bằng Kiều mừng vì người yêu không giục cưới

Thanh Hà Chủ nhật, ngày 18/09/2016 08:20 AM (GMT+7)
Được ví là người tình trên sân khấu của Bằng Kiều, giọng ca Lam Anh đã có những giây phút trải lòng về chuyện đời và những câu chuyện hậu trường khi làm ca sĩ độc quyền ở hải ngoại.
Bình luận 0

img

Ca sĩ Lam Anh và Bằng Kiều song ca ca khúc "Nơi tình yêu bắt đầu"

Là ca sĩ độc quyền của Trung tâm Thúy Nga tại hải ngoại nhưng ca sĩ Lam Anh cho biết, từ khi về nước biểu diễn cô mới thấy, ca sĩ Việt Nam sướng hơn nghệ sĩ Việt ở Mỹ. “Chúng tôi không có nhiều show và phải lo mọi thứ, kể cả những việc nặng nhọc nhất”, Lam Anh chia sẻ.

Khó vượt qua hit “Nơi tình yêu bắt đầu”

So với các ca sĩ hải ngoại khác như Bằng Kiều, Thu Phương, Khánh Ly, Ý Lan... thì Lam Anh rất ít khi về nước. Tính đến nay cô mới có 4 lần về Việt Nam biểu diễn. Tuy nhiên nếu không có hit “Nơi tình yêu bắt đầu” cùng với Bằng Kiều, có lẽ với khán giả Việt, cái tên Lam Anh chỉ dừng lại ở “sân khấu” băng đĩa của Thúy Nga.

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Biên Hòa, dù gia đình không có “gen” nghệ thuật nhưng Lam Anh lại sở hữu một giọng hát đẹp và đam mê ca hát từ nhỏ. Cô từng tham dự cuộc thi Tiếng hát Truyền hình của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và  đoạt giải nhì. Với mong muốn được phát triển nghề nghiệp, ngay sau khi tốt nghiệp thanh nhạc tại Nhạc viện Sài Gòn, năm 2007 Lam Anh sang Mỹ học tập và tìm kiếm cơ hội.

img

Qua một người quen, cô được giới thiệu với Trung tâm Thúy Nga. Với giọng hát trẻ trung và ngoại hình bắt mắt, Lam Anh nhanh chóng được thử sức ở đêm đại nhạc hội vào năm 2009. Bản song ca “Thôi về đi” với nữ ca sĩ Quỳnh Vi đầy lôi cuốn đã khiến Lam Anh thu hút được sự chú ý của các khán thính giả. Tuy nhiên, chỉ đến khi kết hợp với Thái Hòa, Quang Lê và đặc biệt là với Bằng Kiều, tên tuổi của Lam Anh mới được nâng lên hàng "ngôi sao" ở hải ngoại.

Nhắc đến hit “Nơi tình yêu bắt đầu”, ca khúc đã tạo nên tên tuổi của Lam Anh và cô được ví như người tình trên sân khấu của Bằng Kiều qua phần thể hiện rất ăn ý, mùi mẫn của cả hai khi song ca, ca khúc trên sân khấu, Lam Anh cho biết, đó là một cơ duyên đầy may mắn.

Cô bảo: “Đúng là tôi may mắn khi được hát với anh Kiều nhưng trong cuộc sống, điều gì cũng có cái duyên của nó. Anh Kiều là người đã kết hợp với nhiều ca sĩ, tại sao với tôi lại tạo hiệu ứng mạnh mẽ đến thế? Đó chắc chắn cũng phải do bản thân tôi có sự phù hợp với bài hát, với người hát thì mới tạo nên sự trọn vẹn nhất cho ca khúc. Tuy nhiên, tôi cũng không phủ nhận sức hút của anh Kiều quá lớn, lại sở hữu lượng fan khủng nữa nên ca khúc “Nơi tình yêu bắt đầu” cũng nhanh chóng tạo được hiệu ứng hơn”.

Tuy nhiên, việc tạo hiệu ứng quá nhanh sau ca khúc “Nơi tình yêu bắt đầu” cũng mang lại cho Lam Anh những khó khăn nhất định. Sau thành công này, cô có ra một vài sản phẩm nhưng cho đến nay, nhắc đến Lam Anh người ta vẫn chỉ nhớ tới cô với ca khúc của nhạc sĩ Tiến Minh.

img

Cô thừa nhận: “Đúng là khi mình đã leo lên được ngọn đồi thì để leo lên nữa hoặc vượt qua nó là rất khó. Nó khiến cho tên tuổi của tôi bị chững lại. Tôi rất tiếc khi thời gian đó đã không ra được album hát chung với anh Kiều, dù chính anh là người đề nghị tôi, để rồi cơ hội vụt qua mất mà chưa biết đến bao giờ mới lại có”.

“Người yêu không giục cưới tôi càng mừng”

Hỏi Lam Anh, có phải vì là ca sĩ độc quyền của Trung tâm Thúy Nga cũng là một rào cản để thực hiện những sản phẩm riêng? Cô tâm sự: “Với một ca sĩ mới thì việc độc quyền cho một trung tâm có tên tuổi sẽ mang lại nhiều lợi ích. Họ sẽ tìm bài hát, ra album cho mình và có chiến lược lăng-xê tên tuổi bài bản.

Chính vì điều đó mà đôi khi ca sĩ ở hải ngoại thường có tâm lý an toàn, không có tính cạnh tranh như ở trong nước. Gần đây tôi có về nước biểu diễn thì thấy, ca sĩ ở Việt Nam sướng hơn ở Mỹ. Họ có quản lý riêng, make up riêng, được bock show, lên lịch biểu diễn và chăm chút về PR tên tuổi kỹ lưỡng. Việc của họ là chỉ tập trung cho ca hát thôi.

Ở hải ngoại, chúng tôi không bao giờ được tổ chức họp báo, cũng không được lăng-xê nhiều như vậy đâu, trừ khi mình là ca sĩ của Mỹ thì mới không phải lo. Nhiều lúc chúng tôi di chuyển qua các tiểu bang để biểu diễn, rất mệt nhưng chỉ có một mình nên phải tự lo mọi thứ, kể cả việc nặng nhọc nhất cũng vẫn phải làm. Tuy nhiên, nếu hỏi Lam Anh có tách ra làm ca sĩ tự do như các anh chị đi trước hay về nước như Quang Lê, Hoài Linh, Dương Triệu Vũ... hay không thì hiện tại tôi chưa nghĩ tới. Tôi vẫn còn trẻ và mới mẻ với khán giả nên cứ đi hát tích lũy thêm vài năm nữa đã”.

img

Nhắc đến mối tình 8 năm chưa cưới, Lam Anh tâm sự: “Trước đây, các mối tình của tôi đều diễn ra trong “ngắn hạn”, nhưng từ khi gặp anh ấy, tôi đã tìm được bến đỗ vững chãi cả trong cuộc sống lẫn nghề nghiệp. Anh là một nhạc sĩ, đóng góp cho tôi rất nhiều về chuyên môn và quan trọng nữa là chịu đựng được bản tính “tưng tưng” của mình.

Nhiều người cứ hỏi, “Sao yêu nhau lâu vậy mà chưa làm đám cưới? Có sợ bị nhàm chán không?”. Rồi họ nói nghệ sĩ hải ngoại chúng tôi ảnh hưởng từ văn hóa Mỹ nên không chỉ tôi mà từ Phi Nhung, Quang Lê, Mạnh Đình... đều không lập gia đình. Chị Thanh Hà, Kỳ Duyên thì yêu người kém cả chục tuổi... Nhưng dù lựa chọn thế nào thì thực tế là chúng tôi đều thấy hạnh phúc với quyết định ấy. Như chị Thanh Hà chẳng hạn, từ ngày cho có tình trẻ, tôi thấy chị được sống tốt hơn lúc trước rất nhiều, hạnh phúc hơn rất nhiều.

Còn với bản thân, tôi không quan trọng tờ giấy hôn thú lắm. Nếu để ràng buộc thì quan niệm đó giờ không còn phù hợp. Khi người ta đã chán mình thì kể cả có “trói” bằng 10 tờ hôn thú thì người ta cũng vẫn bỏ mình. Dù chưa làm đám cưới nhưng hiện chúng tôi sống với nhau như một gia đình, quan tâm và lo lắng cho nhau mọi thứ. Anh ấy không giục cưới tôi càng mừng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem