Người trong cuộc nhận định cơ hội của U23 Việt Nam tại SEA Games

Thứ năm, ngày 07/11/2013 19:00 PM (GMT+7)
Sau kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 2013 sáng qua (6.11), giới chuyên môn, huấn luyện viên (HLV), cầu thủ U23 Việt Nam đều tự tin vào khả năng đội nhà sẽ giành một vé lọt vào bán kết.
Bình luận 0
Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm tại bảng A cùng đương kim vô địch U23 Malaysia, Singapore, Lào, Brunei, Philippines. Bảng B gồm 5 đội là: U23 Indonesia, Myanmar, Đông Timor, Thái Lan, Campuchia. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết.

Trên lý thuyết, U23 Việt Nam được coi là đã gặp thuận lợi khi tránh được chủ nhà Myanmar và 2 đối thủ vốn rất khó chơi là U23 Thái Lan, Indonesia ở vòng bảng. Thêm nữa, nếu lọt vào bán kết, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ tiếp tục được ở lại thủ đô Nay Pyi Taw mà không phải di chuyển sang địa điểm khác.

U23 Việt Nam tự tin giành vé lọt vào bán kết SEA Games 2013
U23 Việt Nam tự tin giành vé lọt vào bán kết SEA Games 2013

Diễn biến nói trên được các tuyển thủ U23 theo dõi khá chi tiết. Trao đổi với Dân Việt chiều qua, chân sút Việt kiều Mạc Hồng Quân nói: “Hai bảng đấu khá tương đồng nhau khi đều có những đội bóng mạnh. Muốn chiến thắng, chúng ta buộc phải nỗ lực thi đấu tốt trong từng trận. Thời gian qua, đội đã có một quá trình chuẩn bị tốt, mọi thứ đi đúng hướng. Bản thân mỗi cầu thủ chúng tôi đang rất tự tin, háo hức sẵn sàng bước vào SEA Games”.

Chia sẻ với suy nghĩ của Hồng Quân, tiền vệ Mạnh Dũng nói: “Nghe kết quả bốc thăm, tôi cảm thấy bình thường, bởi rơi vào bảng đấu nào cũng vậy, đều phải chơi hết mình. Đội U23 hiện nay đang rất đoàn kết dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Văn Phúc và chúng tôi tự tin có thể đi tới trận đấu cuối cùng của giải”.

“Tôi không e ngại việc U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu có 6 đội, bởi thể lực của các cầu thủ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi sẽ chơi tập trung tối đa trong từng trận để giành vé vào bán kết” - HLV Hoàng Văn Phúc

Dưới góc nhìn của chuyên gia, ông Nguyễn Hồng Thanh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá SLNA nhận định: “Theo tôi, 2 tấm vé vào bán kết ở bảng A sẽ là cuộc cạnh tranh giữa 3 đội U23 Malaysia, Singapore, Việt Nam. Nhưng tôi tin nếu chơi chặt chẽ trong từng trận, chúng ta có nhiều khả năng lọt vào bán kết”.

Với những gì đã chuẩn bị suốt gần 1 năm qua, U23 Việt Nam đã phần nào thể hiện được năng lực của mình trong 2 trận bán kết, chung kết BTV Cup vừa qua gặp Sinh viên Hàn Quốc, Bình Dương: “Điểm mạnh nhất chính là tinh thần thi đấu, khát vọng chiến thắng. Thể lực của các em cũng tương đối tốt rồi, những pha lên bóng tấn công đã thể hiện được sự gắn kết trong những mảng miếng phối hợp. Điều cần cải thiện thêm trước khi bước vào SEA Games chính là khâu dứt điểm. Đặc biệt, hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề phải khắc phục”- ông Thanh chốt lại.
U23 Philippines không dự SEA Games

Ngày 7.11, Liên đoàn bóng đá Philippines đã khẳng định đội U23 nước này không tham dự SEA Games 2013. Điều đó đồng nghĩa là bảng đấu của U23 Việt Nam sẽ còn 5 đội thay vì 6 đội như bốc thăm ngày 6.11.
Tuệ Minh (Tuệ Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem