Người Trung Quốc "loay hoay" dù được mở cửa du lịch

Thứ bảy, ngày 07/01/2023 21:02 PM (GMT+7)
Sau khi Trung Quốc từ bỏ chính sách "không - Covid" trong bối cảnh số ca nhiễm tăng đột biến, những lo lắng về một cái Tết Nguyên đán cùng với dịch bệnh đang tăng cao.
Bình luận 0

Gần đây, lệnh hạn chế đi lại do Covid-19 trên khắp Trung Quốc đã được dỡ bỏ. Thế nhưng, dù Dora Wang rất mong được gặp gia đình trong dịp Tết Nguyên đán, cô vẫn quyết định không đi quãng đường 461 km từ Bắc Kinh đến thành phố quê hương của mình, Đại Liên, ở phía đông bắc.

"Tôi lo lắng vì các nhà ga sẽ chật cứng người," cô gái 31 tuổi đang mang thai 5 tháng cho biết. Chưa tiêm phòng, bà mẹ tương lai lo ngại có thể nhiễm Covid-19 trong hành trình dài.

"Mặc dù bố mẹ tôi đã khỏi bệnh Covid, nhưng hiện tại có rất nhiều biến thể ngoài kia, tôi lo rằng mình có thể mắc phải nó," cô nói.

Mùa du lịch nghỉ lễ bắt đầu, chỉ còn khoảng hai tuần trước nữa là đến Tết Nguyên đán, ngày lễ quan trọng nhất của Trung Quốc. Tương tự như Giáng sinh ở phương Tây, theo truyền thống, mọi người trở về quê nhà để ăn mừng cùng gia đình.

Người Trung Quốc "loay hoay" dù được mở cửa du lịch - Ảnh 1.

Đợt bùng phát Covid-19 trên diện rộng tại Trung Quốc sẽ ảnh hưởng tới Tết Nguyên đán. (Ảnh: IT).

Người Trung Quốc "loay hoay" dù được mở cửa du lịch

Nhưng năm nay, sau khi Trung Quốc từ bỏ chính sách "không - Covid" trong bối cảnh số ca nhiễm tăng đột biến, có nhiều lo ngại rằng cơn sốt đón năm mới âm lịch có thể thúc đẩy sự lây truyền Covid thậm chí còn nhanh hơn. Đặc biệt là ở các vùng nông thôn nơi có ít cơ sở y tế và nhân viên y tế, ít thuốc men và tiền chăm sóc.

Tâm sự của Wang được nhiều cư dân Trung Quốc chia sẻ. Sau nhiều năm gia đình ly tán dưới lệnh phong tỏa và hạn chế đi lại khắc nghiệt trong nước, nhiều người háo hức được đoàn tụ với người thân nhưng cũng lo lắng về việc nhiễm Covid.

"Năm mới sắp đến nên nhiều người sẽ về quê, chúng tôi đang chuẩn bị cho kịch bản hỗn loạn hơn trước, vì lây nhiễm. Nhiều người ốm, các bệnh viện và nhà thuốc quá tải. Các chuyên gia nói rằng mọi người có thể về nhà đón năm mới, nhưng thật khó để không nghĩ tới một đợt bùng phát lớn khác?" một người đã viết trên mạng xã hội.

Những người sống bên ngoài Trung Quốc đại lục không muốn trở về nhà trong khi những người nước ngoài sống ở Trung Quốc đang tránh ra khỏi nước này vì họ có thể lây lan Covid.

"Hiện đang có một đợt bùng phát lớn ở Trung Quốc và nếu tôi bị nhiễm bệnh khi đang ở nhà, tôi sẽ không thể quay lại học kỳ mới", một sinh viên Trung Quốc đang học tập tại Hong Kong cho biết.

Tuy nhiên, đối với một số người, cơ hội gặp lại gia đình sau gần ba năm xa cách bắt buộc là đáng để mạo hiểm.

"Tôi không lo lắng lắm về những rủi ro khi nhiễm Covid. Tôi cảm thấy đó chỉ là vấn đề thời gian," Cô Mei làm việc ở Bắc Kinh, đã đặt chuyến bay trở lại Đài Bắc vào giữa tháng 1 cho biết.

Mei đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nước ngoài với đối tác của mình, nhưng họ đang loay hoay giữa các lựa chọn vì nhiều quốc gia đã áp đặt các hạn chế hoặc yêu cầu đối với khách du lịch đến từ Trung Quốc. "Chúng tôi sẽ phải chờ xem chúng tôi có thể đi đến đâu," Mei nói thêm.

Người Trung Quốc "loay hoay" dù được mở cửa du lịch - Ảnh 2.

Nhiều người ở Trung Quốc đang chọn không đi du lịch trong dịp Tết Nguyên đán vì lo ngại nhiễm Covid. Ảnh: IT

Làn sóng lây nhiễm Covid của Trung Quốc đang tràn ngập các bệnh viện và đơn vị chăm sóc đặc biệt ở nhiều thành phố. Công ty phân tích sức khỏe Airfinity của Anh đã cảnh báo làn sóng lây nhiễm tiếp theo có khả năng tấn công các vùng nông thôn và có thể ảnh hưởng đến nhiều người hơn so với làn sóng chạy qua các thành phố hiện nay. Người ta ước tính rằng mỗi ngày có khoảng 9.000 người chết vì Covid ở Trung Quốc và con số này có thể tăng lên tới 25.000 người mỗi ngày trong tháng này, trong khi tổng số người chết có thể lên tới 1,7 triệu người vào tháng 4.

Người dân Trung Quốc đã chuyển sang sử dụng internet để tìm hiểu cách tránh bị nhiễm bệnh. Một số chuyên gia đã khuyên lái xe thay vì đi phương tiện giao thông công cộng. Một bài đăng chứa một danh sách dài "những việc phải làm" trước khi đi du lịch, bao gồm việc tiêm phòng cho bản thân và các thành viên trong gia đình và chỉ đi du lịch sau khi xét nghiệm PCR âm tính.

Danh sách "phải mang theo" bao gồm khẩu trang N95, nhiệt kế và máy đo oxy xung cũng như áo khoác không thấm nước và túi nhựa để giữ sạch vé tàu, thẻ căn cước. Bài đăng cũng khuyên thay khẩu trang thường xuyên, tránh chờ đợi ở nơi đông người và khử trùng bản thân và hành lý trước khi gặp các thành viên trong gia đình.

Trọng Hà (The Guardian)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem