-
Ngày 21.11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết đã thành lập Tổ công tác để thực hiện việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan đến việc điều tra, truy tố, xét xử để xảy ra việc oan sai đối với ông Huỳnh Văn Nén trong vụ án giết bà Lê Thị Bông.
-
Ông Huỳnh Văn Truyện, cha ông Huỳnh Văn Nén, đã nhờ luật sư tư vấn để gửi đơn lên TAND huyện Hàm Tân (Bình Thuận), yêu cầu tuyên bố con trai của ông mất hành vi năng lực dân sự.
-
Đầu năm 1969, trên nhật báo Tin Sáng bất ngờ xuất hiện một thiên phóng sự dài với tựa đề “Sơn Vương - người tù thế kỷ”. Ngay sau đó có tờ báo khác cũng “ăn theo” với nhiều bài viết về tướng cướp – nhà văn Sơn Vương, người vừa được tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phóng thích sau khi thụ 34 năm tù. Thế giới du đãng Sài Gòn chợt bàng hoàng về một “đại ca” mang án tổng cộng 79 năm tù…
-
Sáng 27.3, ông Huỳnh Trung Nghĩa - anh rể ông Huỳnh Văn Nén cho biết, đã đưa gia đình ông Nén đến trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận và đề nghị được gặp mặt ông Biện Văn Hoan, Chánh án để yêu cầu TAND tỉnh Bình Thuận giải quyết số tiền bồi thường hơn 10 tỷ đồng do quá hạn đã lâu.
-
Sau nhiều lần thương lượng, TAND tỉnh Bình Thuận đã trao quyết định bồi thường đối với “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén, người bị hàm oan 2 vụ án giết người gây chấn động dư luận.
-
Ngày 7.3, TAND tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén 10 tỷ đồng và khẳng định nếu không đồng ý, ông Nén vẫn có quyền khởi kiện.
-
Giữa TAND tỉnh Bình Thuận và “người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén có cam kết bằng văn bản không tiết lộ các điều khoản trong thỏa thuận bồi thường hơn 10 tỷ đồng.
-
Sau 7 lần thương lượng, TAND Bình Thuận và ông Nén đã thống nhất số tiền hơn 10 tỷ đồng cho hai bản án oan mà "người tù thế kỷ" phải chịu hơn 17 năm.
-
Hai bên đã thống nhất số tiền bồi thường cho ông Nén và những người bị liên lụy là 10.000.133.000 đồng (10 tỷ 133 ngàn đồng).
-
Ngày 9.1, TAND tỉnh Bình Thuận cho biết cuộc thương lượng bồi thường oan sai giữa gia đình ông Huỳnh Văn Nén và TAND tỉnh này một lần nữa đã không tìm được tiếng nói chung.