Người từ TP. HCM đến các tỉnh chỉ cách ly 7 ngày đã đủ an toàn?

Diệu Linh Thứ năm, ngày 08/07/2021 15:40 PM (GMT+7)
Bộ Y tế vừa hướng dẫn các tỉnh cách ly 7 ngày đối với người từ TP. HCM về. Nhiều người đặt câu hỏi liệu cách ly 7 ngày đã đủ an toàn với cộng đồng?
Bình luận 0

Về điều này, ngày 8/7, PGS-TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam (Bộ Y tế) cho biết, người từ TP. HCM về (đến) TP.HCM nghĩa là những người về từ vùng dịch, có nguy cơ cao mắc Covid-19 chứ không phải là các F1 (tiếp xúc với người mắc Covid-19). 

Do đó, Bộ Y tế chỉ yêu cầu người từ TP. HCM đến các tỉnh cách ly y tế tại nhà 7 ngày. Ngoài ra còn điều kiện "đủ" khác là phải xét nghiệm Covid-19 3 lần âm tính thì mới được coi là an toàn (trong ngày đầu, ngày thứ 3 và ngày thứ 6 trong thời gian cách ly y tế tại nhà). 

Còn nếu người từ TP. HCM mà thuộc diện F1 thì vẫn phải cách ly tập trung đủ 21 ngày (nếu như các tỉnh chưa có thí điểm cách ly y tế tại nhà đối với F1). 

Các đối tượng khác phải cách ly y tế cũng vẫn tuân thủ các quy định của Bộ Y tế. 

"Quan trọng người dân phải luôn tuân thủ 5K phòng dịch, tránh tụ tập đông người, theo dõi sức khỏe của bản thân nếu có dấu hiệu ho, sốt phải đi đến cơ sở y tế để khám kịp thời", PGS Phu nhấn mạnh. 

Người từ TP.HCM đến các tỉnh chỉ cách ly 7 ngày đã đủ an toàn?  - Ảnh 1.

Người dân chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại TP.HCM. Ảnh HCDC

Trước đó, Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc hướng dẫn 62 tỉnh, thành phố về việc tiếp nhận người từ TP.HCM về (đến) tỉnh mình. 

Theo đó, tất cả những người từ TP. Hồ Chí Minh về được coi là người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh thì phải cách ly y tế tại nhà 7 ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo trừ người đi qua TP.HCM nhưng không dừng, đỗ.

Đồng thời, những người từ TP.HCM về (đến) các tỉnh phải thực hiện xét nghiệm 3 lần trong ngày đầu, ngày thứ ba và ngày thứ sáu trong thời gian cách ly y tế tại nhà. Trong thời gian tự theo dõi sức khỏe, yêu cầu hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, không tham gia tập trung đông người.

Đặc biệt, nếu có dấu hiệu ho, sốt, đau họng, khó thở hoặc mất vị giác thì phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để hướng dẫn xử lý kịp thời, đúng quy định.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem