Người Việt lại bị bắt cùng sừng tê giá 2 triệu USD

Chủ nhật, ngày 03/06/2012 08:58 AM (GMT+7)
Cảnh sát Mozambique vừa bắt một người đàn ông Việt Nam tại sân bay quốc tế Maputo vì bị phát hiện có mang 7 chiếc sừng tê giác trị giá 2 triệu USD trong hành lý.
Bình luận 0

Ông Doan Minh, 41 tuổi, người Việt Nam bị bắt ở phòng chờ khi chuẩn bị lên chuyến bay của hãng hàng không Kenya Airways xuất phát từ sân bay Maputo bay về Hà Nội quá cảnh qua Bangkok.

img
Tê giác bị giết để lấy sừng. (Hình minh họa)

Người phát ngôn của Cục Hải quan Mozambique – ông Raimundo Mapandzene cho biết: “Trong nhà ga quốc tế, chúng tôi đã bắt giữ một người đàn ông mang 7 sừng tê giác và 3 chiếc vòng ngà voi trong hành lý của mình".

Kiện hàng bất hợp pháp này đã qua được vòng kiểm tra an ninh vì nó được bọc trong một loại giấy dán giúp "đánh lừa" máy quét, đồng thời sừng tê được bọc với tỏi để át mùi.

Theo lời khai của ông Doan Minh thì kiện hàng này thuộc về ông Tổng giám đốc của ông.

Cơ quan chống săn bắn trộm Nam Phi cho biết 7 chiếc sừng được có thể là của những con tê giác bị giết ở Vườn Quốc gia Kruger và các khu bảo tồn xuyên biên giới của Nam Phi.

Tuần trước, tại sân bay Maputo, cơ quan an ninh cũng đã bắt giữ một người đàn ông Việt Nam vì vận chuyển ngà voi trái phép trong hàng lý.

Theo Người lao động
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem