Người Việt ở nước ngoài rộn ràng đón Tết Nguyên đán 2023

Lê Phương Thứ tư, ngày 25/01/2023 08:06 AM (GMT+7)
Cộng đồng người Việt trên thế giới đã chia sẻ với phóng viên Dân Việt về không khí đón Tết Nguyên đán 2023 rộn ràng, phấn khởi.
Bình luận 0

Người về quê hương, người ở lại

Chị Vũ Khánh Vân (từ Toronto, tỉnh bang Ontario, Canada) cho biết dịp Tết Nguyên đán hàng năm chị cùng bạn bè thường tụ tập ngày tết, nấu các món truyền thống và phát lì xì cho các con trong dịp năm mới. Tuy nhiên, năm nay vợ chồng và bé trai nhà chị được về Việt Nam đón tết với gia đình bên nội và bên ngoại.

Người Việt ở nước ngoài rộn ràng đón Tết Nguyên đán 2023  - Ảnh 1.

Chị Vân cho biết Tết năm nay rất đặc biệt vì được về thăm gia đình ở Việt Nam. Ảnh: NVCC

Tết với chị luôn là một dịp lễ quan trọng và đáng mong chờ nhất năm vì trước đây khi ở nhà, chị thường giúp cha mẹ bán hàng Tết. Nhà chị kinh doanh siêu thị nên cực kỳ rộn ràng và náo nhiệt cho tới tận 30 Tết. Cảm giác cả nhà cùng nhau lao động rất vui và mãn nguyện. Sau này chị đi du học và định cư ở nước ngoài rồi, Tết nào cũng được mong sống lại cảm giác đó, ngồi sau xe cùng bố chở hàng tới cho khách, giúp mẹ đóng lẵng hoa, lau chùi dọn dẹp bàn thờ tổ tiên…

Còn ông Nguyễn Trọng Thu (sinh sống tại thành phố Osnabrück, bang Lower Saxony, Đức) cho biết, năm nay do vẫn phải làm việc bình thường nên ông sẽ đón Tết ở nhà tại Đức và không có kế hoạch về Việt Nam. Với ông Thu, Tết Nguyên đán có lẽ là ngày lễ Việt quan trọng nhất, thể hiện sự gắn kết trong gia đình cũng như cộng đồng. Đó là giá trị tâm linh, cũng là giá trị tình cảm sâu sắc của người Việt.

Vào đêm 30 Tết, gia đình ông Thu sẽ làm những món ăn truyền thống Việt như bánh chưng, nem, gà luộc,… Không chỉ vậy, chú cũng sẽ chuẩn bị thêm một số món Đức như kochklopse (thịt viên luộc), xúc xích, mì ống,… Đương nhiên không thể thiếu một chai rượu vang hảo hạng. 

Hai con của ông đã lớn và ra sống riêng nên đêm Tất niên là lúc cả gia đình sẽ cùng nhau quây quần, thưởng thức những món ăn ngon và chia sẻ về một năm vừa qua, cũng như bàn về những dự định trong tương lai sắp tới.

Người Việt ở nước ngoài rộn ràng đón Tết Nguyên đán 2023  - Ảnh 2.

Đối với chú Thu, Tết luôn là một điều gì đó đặc biệt, nhất là đối với những người con xa xứ. Ảnh: NVCC

Mong ước cho năm mới

Trong khi ấy, chị Vân chia sẻ vì có chị cả trong nhà, khi còn ở Việt Nam chị chưa được chuẩn bị mâm cơm ngày Tết bao giờ. Sau này có gia đình riêng ở nước ngoài, chị cũng không tiếp tục được truyền thống này vì Tết vẫn là ngày thường, phải đi làm như bao ngày khác. Riêng năm nay, được về Việt Nam đón tết với gia đình chồng ở miền Tây, chị sẽ được trải nghiệm mâm cơm tết của người miền Tây, cụ thể là Cần Thơ. Chị cảm thấy rất háo hức và mong chờ. Mong là sẽ được thưởng thức các món truyền thống của người dân miền sông nước và được phụ giúp mẹ, các cô các dì trong việc chuẩn bị bữa cơm này.

Chị Vân mong muốn sau này có thể tạo ra một mâm cơm ngày Tết một cách truyền thống nhất, phát lì xì, xem táo quân và nghe nhạc xuân, để làm sao tạo ra một giá trị tinh thần tốt đẹp cho cả gia đình mỗi dịp Tết. Chị tin rằng điều đó sẽ giúp con trai chị gần hơn với cội nguồn Việt Nam và trân trọng giá trị của gia đình Việt hơn, sau này sẽ là hành trang cho con vững tin vào đời.

Nhìn lại một năm đã qua, chị Vân nói: "Năm 2022 là một năm thành công của cả 2 vợ chồng mình trong công việc, giúp mình có thể chi trả được chuyến đi 3 người về Việt Nam. Tuy nhiên do tình hình kinh tế ở Việt Nam hiện tại, mọi người nhà mình cũng phải hạn chế trong việc chi tiêu cho Tết. Thay vì đi du lịch, cả nhà sẽ đón một cái Tết ấm cúng tại gia và về quê thăm họ hàng. Đối với mình như vậy là rất vui rồi!"

Còn theo ông Thu, tại Đức năm vừa qua, giá điện tăng 40%, giá khí đốt để sưởi ấm nhà và nước tăng 100%, giá xăng tăng 20%, thực phẩm và dịch vụ cũng tăng 20-30%. Khó khăn là vậy, nhưng nhờ những biện pháp ứng phó kịp thời như giảm bớt những khoản chi, những chuyến đi xe ô tô không nhất thiết, sử dụng thường xuyên xe đạp hàng ngày đi làm…., cùng với các phương án hỗ trợ của chính quyền địa phương nên cuộc sống của gia đình ông Thu không gặp nhiều ảnh hưởng. 

Trong năm 2023, ông hy vọng cả gia đình được bình an, mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, và nhất là sớm được trở về thăm Việt Nam.

Chị Vân cho biết, sang năm 2023, chị mong ông bà, bố mẹ, cô chú, anh chị em, và gia đình chị có nhiều sức khỏe, gặp thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Dự định năm nay của chị sẽ là trau dồi kĩ năng và kiến thức để có thể hỗ trợ hơn nữa trong công việc. Là một người trẻ, chị tin rằng điều quan trọng nhất là phải giữ vững tinh thần vui vẻ, lạc quan, đồng thời chuẩn bị một sức khỏe tốt để đương đầu với mọi khó khăn, thách thức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem