Người nước ngoài ở Việt Nam đón Năm mới 2023: Dành thời gian để chia sẻ và hạnh phúc

Phương Dung Thứ bảy, ngày 31/12/2022 19:02 PM (GMT+7)
Năm 2022 đang khép lại, năm 2023 đang đến, một số người nước ngoài đang sống và làm việc ở Việt Nam đã chia sẻ với phóng viên Dân Việt cảm xúc và kỳ vọng của họ trước thềm Năm mới.
Bình luận 0

Có lẽ tôi đang trở thành một người Việt

Anh Harold Browning, quốc tịch Anh đã 8 năm gắn bó với Việt Nam trong vai trò chuyên gia cố vấn phúc lợi động vật và được UBND TP.Hà Nội vinh danh là "Người tốt, việc tốt" năm 2022 chia sẻ, những năm trước, anh thường đón Giáng sinh hoặc Năm mới cùng bạn bè thân thân thiết. Khi đón Năm mới cùng nhóm bạn đa quốc gia, đến từ khắp nơi trên thế giới, anh được biết thêm rất nhiều phong tục, món ăn, đồ uống, trò chơi truyền thống trong dịp này. Tuy nhiên, năm nay là năm đầu tiên anh không có bất kỳ kế hoạch nào cho Năm mới.

"Có lẽ tôi đang trở thành một người Việt Nam! Trong những năm trước, vào dịp Năm mới, tôi thường đi du lịch xa với bạn bè trong các nhóm nhạc khác nhau, nơi chúng tôi chơi nhạc, ăn uống và trò chuyện, tâm sự cùng nhau. Điều đó mang đến cho tôi cảm giác ở gần gũi, thân thuộc như được ở bên gia đình, với người thân được thay thế bằng tất cả những người tôi đã quen biết trong thời gian ở Hà Nội",  Harold Bronwing chia sẻ.

Người nước ngoài ở Việt Nam đón Năm mới 2023 như thế nào? - Ảnh 1.

Anh Harold Bronwing, chuyên gia cố vấn phúc lợi động vật người Anh được UBND TP.Hà Nội vinh danh là "Người tốt, việc tốt" năm 2022 tới thăm báo Điện tử Dân Việt. Ảnh Cao Oanh.

Chuyên gia người Anh cho biết thêm rằng, công việc của anh là chăm sóc động vật hoang dã, mà ngay cả vào dịp Giáng sinh, Năm mới thì động vật cũng cần được cho ăn, tắm rửa, v.v... Vì vậy, khi còn ở Vương quốc Anh, anh Harold vẫn phải làm việc và thường không có cơ hội về thăm gia đình vào các dịp lễ, tết.

"Năm nay tôi sẽ đón Năm mới tại nhà, không có những chuyến đi chơi xa, nhưng tôi sẽ không bỏ lỡ nó! Dù ở Việt Nam hay Vương quốc Anh, thì vào dịp Năm mới, tôi thường gặp gỡ những người tôi quan tâm, dành thời gian bên nhau để chia sẻ niềm vui và hạnh phúc", anh Harold nói.

Kỳ vọng Năm mới

Trong khi đó, anh Roh Sang Soo, người Hàn Quốc, hiện sống cùng gia đình tại TP.Hồ Chí Minh cho biết, anh đã sống và làm việc ở Việt Nam 10 năm nay và đã nhiều lần đón Năm mới (Tết tây) ở Việt Nam. Thường vào dịp này, anh Sang Soo và vợ, chị Nguyễn Dương sẽ đưa con đến gặp gỡ và ăn uống với anh em họ hàng, người thân hoặc hẹn một số gia đình đa văn hóa thân quen đi ăn để tâm sự, tổng kết về một năm vừa qua, đồng thời chia sẻ những hy vọng, dự định trong Năm mới.

Anh Sang Soo chia sẻ, cũng giống người Việt Nam, Tết Tây đối với người Hàn Quốc không phải là ngày lễ lớn, nên gia đình anh cũng không quá háo hức hay có những sự chuẩn bị đặc biệt. Cả nhà chỉ xem Tết Tây là thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và gặp gỡ bạn bè chứ không tập trung về đoàn tụ bên gia đình như Tết Nguyên đán.

Chia sẻ về kỳ vọng Năm mới, anh Sang Soo nhấn mạnh, sau đại dịch thì kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng ít nhiều nên anh mong năm 2023 kinh tế sẽ hồi phục, phát triển hơn.

"Kinh tế Việt Nam phát triển thì cuộc sống của người Hàn Quốc cũng như các gia đình đa văn hóa đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam sẽ ổn định và tốt lên", anh Sang Soo nói.

Người nước ngoài ở Việt Nam đón Năm mới 2023 như thế nào? - Ảnh 2.

Anh Roh Sang Soo bên vợ, chị Nguyễn Dương và con gái. Ảnh NVCC

Trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt ngay trước thềm Năm mới, anh Miguel Ledesma Carrasco, quốc tịch Tây Ban Nha, huấn luyện viên thể lực cho Đội tuyển Futsal Quốc gia Việt Nam và Câu lạc bộ bóng đá trong nhà Thái Sơn Nam cho biết, vào dịp Năm mới, anh sẽ trở về nhà và dành toàn bộ kỳ nghỉ của mình để ở bên gia đình và bạn bè.

"Đó là một khoảnh khắc đặc biệt vì tôi sẽ được gặp tất cả người thân của mình và chia sẻ khoảng thời gian tuyệt vời bên họ. Tôi đoán nó cũng giống như không khí Tết Nguyên đán ở Việt Nam. Tôi đã rời xa đất nước, quê hương, gia đình và bạn bè rất lâu rồi nên rất nóng lòng muốn được gặp gỡ và ôm họ. Tôi cũng đã gặp được những người rất đặc biệt và rất quan trọng với tôi khi sống và làm việc ở Việt Nam nên khi về nước, tôi cũng sẽ rất nhớ họ!", anh Miguel Ledesma Carrasco chia sẻ.

Người nước ngoài ở Việt Nam đón Năm mới 2023 như thế nào? - Ảnh 3.

Anh Miguel Ledesma Carrasco, huấn luyện viên thể lực cho Câu lạc bộ bóng đá trong nhà Thái Sơn Nam. Ảnh FB NV

Gửi lời chúc mừng Năm mới đến các cầu thủ, bạn bè, đồng nghiệp ở Việt Nam cũng như độc giả Báo Dân Việt, anh Miguel Ledesma Carrasco nhấn mạnh: "Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mạnh mẽ! Cho dù điều gì đang đến, chúng ta cũng sẽ sử dụng nó để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Năm mới dù là trải nghiệm mới, thành công mới hay thậm chí thất bại mới, thì cũng hãy luôn trưởng thành và tận dụng mọi thứ để trở thành một người tốt hơn!".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem