“Người Việt viết cho Người Việt”

Hồng Vân Thứ sáu, ngày 02/10/2015 17:00 PM (GMT+7)
Tại buổi Tọa đàm, độc giả tham dự chương trình sẽ được các diễn giả chia sẻ về xu hướng người Việt viết sách cho người Việt; những cơ hội, thách thức, thuận lợi và khó khăn của các tác giả Việt,
Bình luận 0

Từ 15h-17h ngày 04/10/2015 tới đây, tại sân khấu trung tâm Hội sách và Di sản Hà Nội (19C Hoàng Diệu, HN) sẽ diễn ra Tọa đàm “Người Việt viết cho Người Việt” và Giao lưu ký tặng sách với tác giả Nguyễn Tuấn Quỳnh, Đàm Linh, Khánh Dương (nhóm Comicola).

img

Nguyễn Tuấn Quỳnh là Tổng giám đốc- CEO của Alpha Books và là tác giả của hai cuốn sách: "Hãy sống ở thể chủ động" và "Sống tích cực để yêu thương", còn Đàm Linh là tác giả của cuốn sách "Những người làm chủ số 1 Việt Nam".

Tại buổi Tọa đàm, độc giả tham dự chương trình sẽ được các diễn giả chia sẻ về xu hướng người Việt viết sách cho người Việt; những cơ hội, thách thức, thuận lợi và khó khăn của các tác giả Việt, những vui buồn chuyện nghề…

Độc giả tham dự chương trình cũng sẽ có cơ hội xin chữ ký và nghe chia sẻ sâu hơn của các tác giả về những đứa con tinh thần của mình, đặc biệt là các tác phẩm vừa ra mắt độc giả như cuốn sách: Sống tích cực để yêu thương của tác giả Nguyễn Tuấn Quỳnh.

"Sống tích cực để yêu thương" là tác phẩm thứ hai của tác giả Nguyễn Tuấn Quỳnh, một doanh nhân đa tài, không chỉ thành công trên thương trường, mà cả trong lĩnh vực viết lách với một số giải thưởng như: giải Nhất cuộc thi viết về Ấn Độ năm 2001, giải Nhất cuộc thi viết Tùy bút trên Báo Tuổi trẻ năm 2011, 2012… Nguyễn Tuấn Quỳnh là Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, từng là Phó Tổng giám đốc của PNJ, Tổng Giám đốc của SFC…; hiện là Tổng Giám đốc của một nhà xuất bản và Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ TP.HCM; đồng thời cũng là một trong những “hot facebooker” ở trên Facebook.

Tuấn Quỳnh không nói nhiều, nhưng xuyên suốt các bài viết trong cuốn sách, độc giả đều nhìn thấy phía sau hình ảnh một người đàn ông thành đạt, tưởng như viên mãn trong cuộc sống, là một người đàn ông thành công nhưng cũng có những thất bại, đổ vỡ, buồn phiền, day dứt, tiếc nuối…

Nhưng cũng giống như anh đã dũng cảm thừa nhận, đó thực sự mới là cuộc sống hữu hạn của một con người trong cái vô hạn thời gian, nơi bể trần gian với bao nhiêu thử thách, vui buồn, sinh ly tử biệt… Thông qua những bài viết ngắn gọn và cô đọng trong cuốn sách, Tuấn Quỳnh đã chia sẻ những kinh nghiệm làm sao để trong cái lát cắt hữu hạn ấy, chúng ta có thể được hạnh phúc, làm sao để chúng ta khi “trở về tro bụi” mà không tiếc nuối những tháng ngày đã qua… Đó cũng chính là điều làm nên chất nhân văn và điều khác biệt của cuốn sách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem